Liên Hợp Quốc lần đầu tiên đạt đồng thuận về Ukraina

Khánh Minh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí ủng hộ "tìm kiếm một giải pháp hòa bình" cho cuộc xung đột Ukraina.

RT đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 6.5 đã nhất trí thông qua một tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraina. Đây là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc đạt đồng thuận về cuộc xung đột Ukraina kể từ ngày 24.2.

Tuyên bố do Na Uy và Mexico đề xuất. Theo đồng tác giả Mexico, tuyên bố cho thấy Mátxcơva sẵn sàng thực hiện các biện pháp ngoại giao.

“Hội đồng Bảo an bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của tổng thư ký trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraina và nhắc lại rằng tất cả các quốc gia thành viên đã thực hiện, theo Hiến chương của Liên Hợp Quốc, nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình” - AP dẫn một đoạn trong tuyên bố.

Mỹ cũng đã yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thông báo cho Hội đồng Bảo an về vấn đề này, "trong thời gian thích hợp”. Toàn bộ cuộc họp vào ngày 6.5 chỉ kéo dài khoảng 1 phút.

Sự ủng hộ của Nga đối với tuyên bố do Mexico và Na Uy soạn thảo cho thấy sự sẵn sàng về ngoại giao của Mátxcơva - Trưởng phái đoàn ngoại giao Mexico tại Liên Hợp Quốc Juan Ramón de la Fuente Ramírez nói với TASS.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến thăm Mátxcơva và Kiev vào cuối tháng 4. Cho đến nay, ông Guterres đã sắp xếp thành công hai cuộc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol, nơi Tiểu đoàn Azov trung thành với chính phủ ở Kiev và các chiến binh Ukraina khác đang ẩn náu.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina nêu thời điểm tổng phản công Nga

Song Minh |

Ukraina có thể phản công Nga khi có đủ vũ khí do phương Tây sản xuất.

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời chỉ trích liên minh này vì “sự do dự”.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền

Hải Anh |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ngày 8.4 để đình chỉ Nga ở cơ quan nhân quyền hàng đầu của tổ chức vì những cáo buộc liên quan tới các binh sĩ Nga ở Ukraina.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Hà Nội: Dịch vụ xe điện công cộng thế nào sau hơn 2 tháng thí điểm?

HỮU CHÁNH |

Sau hơn 2 tháng, số lượng người đến trải nghiệm xe điện 2 bánh vẫn còn rất khiêm tốn. Khách hàng sử dụng dịch vụ chủ yếu là người dân sinh sống ở các tòa nhà xung quanh khu vực thí điểm.

Ukraina nêu thời điểm tổng phản công Nga

Song Minh |

Ukraina có thể phản công Nga khi có đủ vũ khí do phương Tây sản xuất.

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời chỉ trích liên minh này vì “sự do dự”.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền

Hải Anh |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ngày 8.4 để đình chỉ Nga ở cơ quan nhân quyền hàng đầu của tổ chức vì những cáo buộc liên quan tới các binh sĩ Nga ở Ukraina.