Liên Hợp Quốc kêu gọi quan tâm đến các khía cạnh quyền con người

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc nêu quan ngại về bảo đảm quyền con người trong các cuộc xung đột vũ trang, trong đó có xung đột Nga - Ukraina hiện nay.

Ngày 28.2, tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, Phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã khai mạc.

Phiên họp Cấp cao có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao với hơn 140 nguyên thủ, thủ tướng, bộ trưởng các nước, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các tổ chức khu vực và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva.

Phát biểu trong ngày khai mạc qua thông điệp video, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho rằng bình đẳng về tiếp cận đối với vaccine COVID-19 là vấn đề quyền con người cấp bách, phải được bảo đảm, yêu cầu Chính phủ các nước, các công ty dược phẩm và các đối tác cần có trách nhiệm hỗ trợ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm sớm đạt được mục tiêu tiêm vaccine cho 70% người dân trên toàn thế giới.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nước khi ban hành các chính sách xã hội cần dựa trên mục tiêu đảm bảo quyền và cơ hội cho tất cả mọi người; tập trung vào xóa đói, giảm nghèo, đầu tư cho giáo dục, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em; ứng phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung quan tâm đến các khía cạnh quyền con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề toàn cầu khác như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, gia tăng đói nghèo và xung đột vũ trang.

Các phát biểu của Tổng Thư ký và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng nêu quan ngại về bảo đảm quyền con người, bảo đảm sinh mạng của thường dân trong các cuộc xung đột vũ trang, trong đó có xung đột Nga - Ukraina hiện nay; yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế.

Phiên họp Cấp cao sẽ kéo dài đến ngày 2.3.2022, với sự tham gia phát biểu của các nguyên thủ, thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và sẽ có phát biểu trực tuyến tại Phiên họp cấp cao, giới thiệu cách tiếp cận, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, khẳng định thông điệp của Việt Nam khi ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Sau Phiên họp Cấp cao, Khóa họp thường kỳ lần thứ 49 sẽ tiếp tục diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ đến ngày 1.4.2022 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Dự kiến Khóa họp 49 có 8 phiên thảo luận chuyên đề, xem xét 96 báo cáo chuyên đề, các cuộc đối thoại với khoảng 40 Thủ tục đặc biệt và các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thông qua quyết định bổ nhiệm 11 nhân sự cho các Thủ tục đặc biệt, thông qua khoảng 24 nghị quyết và các báo cáo quốc gia của 13 nước về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, thảo luận về tình hình nhân quyền tại một số nước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề cao ý nghĩa của tiêm chủng tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Với thành tích tiêm chủng đạt được, Việt Nam đã giảm thiểu tác động của đại dịch và chuyển sang tái mở cửa kinh tế - xã hội một cách an toàn, linh hoạt, hiệu quả và quá trình phục hồi dựa trên chuyển đổi xanh và kỹ thuật số.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga dừng "cuộc chiến tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ"

Khánh Minh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân trở lại Nga và ngăn chặn "những gì có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ".

Liên Hợp Quốc: Mối đe dọa an ninh dường như cao hơn Chiến tranh Lạnh

Hải Anh |

Căng thẳng Đông - Tây lên đến đỉnh điểm kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1990, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thông tin ngày 18.2. Ông nhấn mạnh, thế giới dường như đang ở thời điểm nguy hiểm hơn so với thời Chiến tranh Lạnh.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư ngỏ tới cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất.

Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

3 bộ phim kinh điển về tình yêu không nên bỏ lỡ trong dịp Valentine

Hải Minh |

"The Notebook", "Endless Love" và "Titanic" là những bộ phim kinh điển về tình yêu mà khán giả có thể xem trong dịp Valentine.

Việt Nam đề cao ý nghĩa của tiêm chủng tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Với thành tích tiêm chủng đạt được, Việt Nam đã giảm thiểu tác động của đại dịch và chuyển sang tái mở cửa kinh tế - xã hội một cách an toàn, linh hoạt, hiệu quả và quá trình phục hồi dựa trên chuyển đổi xanh và kỹ thuật số.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga dừng "cuộc chiến tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ"

Khánh Minh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân trở lại Nga và ngăn chặn "những gì có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ".

Liên Hợp Quốc: Mối đe dọa an ninh dường như cao hơn Chiến tranh Lạnh

Hải Anh |

Căng thẳng Đông - Tây lên đến đỉnh điểm kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1990, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thông tin ngày 18.2. Ông nhấn mạnh, thế giới dường như đang ở thời điểm nguy hiểm hơn so với thời Chiến tranh Lạnh.