Liên Hợp Quốc đưa ra dự đoán về tương lai ngành du lịch

Anh Vũ |

Đóng góp kinh tế của ngành du lịch năm 2021 cao hơn so với năm 2020 nhưng vẫn còn thấp hơn mức trước đại dịch.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho biết, vào năm ngoái, lượng khách du lịch toàn cầu đã tăng 4% so với năm 2020, là năm tồi tệ nhất được ghi nhận khi lượng khách du lịch toàn cầu giảm tới 73%. Tổ chức này cũng nói thêm rằng biến thể Omicron với khả năng lây lan nhanh có thể phá vỡ “quá trình phục hồi” của ngành du lịch vào đầu năm 2022.

Theo Liên Hợp Quốc, lượng khách du lịch trên toàn cầu sẽ không trở lại mức tiền đại dịch trước năm 2024.

“Tốc độ phục hồi của ngành du lịch vẫn còn chậm và không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới, do các quy định hạn chế đi lại, tỷ lệ tiêm chủng và lòng tin của khách du lịch”, Tổ chức Du lịch Thế giới thông tin thêm.

Ở Châu Âu và Châu Mỹ, lượng du khách nước ngoài đã lần lượt tăng 19% và 17% vào năm 2020. Trong khi đó, lượng khách đã giảm 24% vào năm ngoái ở Trung Đông. Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ này thấp hơn 65% so với năm 2020 và giảm 94% so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19.

Cơ quan này dự báo lượng khách quốc tế sẽ tăng từ 30% đến 78% trong năm nay nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với lượng du khách của năm 2019.

Doanh thu của ngành du lịch toàn cầu năm 2020 đã giảm 72% so với năm trước, khi đại dịch COVID-19 chưa xuất hiện.

“Đóng góp kinh tế của ngành du lịch năm 2021 ước tính đạt 1,9 nghìn tỉ USD, cao hơn mức 1,6 nghìn tỉ USD vào năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số 3,5 nghìn tỉ USD trước đại dịch”, theo Tổ chức Du lịch Thế giới.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Du lịch ASEAN mở cửa trở lại trong bối cảnh đại dịch

Khánh Minh |

Ngày 19.1, Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN đã nhất trí mở cửa trở lại ngành Du lịch ASEAN nhằm phục hồi ngành này trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

5 làng du lịch yên bình nổi tiếng trên thế giới

Anh Vũ |

Từ ngôi làng của người Hobbit trong “Chúa tể những chiếc nhẫn” tới ngôi làng du lịch “xì trum” trong bộ phim cùng tên đều mang dáng vẻ yên bình và độc đáo của riêng mình.

Sau du lịch vũ trụ, tỉ phú Nhật Bản tiết lộ kế hoạch khám phá đáy biển

Anh Vũ |

Sau khi trở về từ chuyến du lịch lên Trạm vũ trụ quốc tế không lâu, tỉ phú Nhật Bản Maezawa tiết lộ kế hoạch du lịch rãnh Mariana sâu nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch ASEAN mở cửa trở lại trong bối cảnh đại dịch

Khánh Minh |

Ngày 19.1, Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN đã nhất trí mở cửa trở lại ngành Du lịch ASEAN nhằm phục hồi ngành này trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

5 làng du lịch yên bình nổi tiếng trên thế giới

Anh Vũ |

Từ ngôi làng của người Hobbit trong “Chúa tể những chiếc nhẫn” tới ngôi làng du lịch “xì trum” trong bộ phim cùng tên đều mang dáng vẻ yên bình và độc đáo của riêng mình.

Sau du lịch vũ trụ, tỉ phú Nhật Bản tiết lộ kế hoạch khám phá đáy biển

Anh Vũ |

Sau khi trở về từ chuyến du lịch lên Trạm vũ trụ quốc tế không lâu, tỉ phú Nhật Bản Maezawa tiết lộ kế hoạch du lịch rãnh Mariana sâu nhất thế giới.