Lãnh đạo EU tới Ukraina trao "cẩm nang" cho Tổng thống Zelensky

Thanh Hà |

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 8.4 sau khi đến thăm thị trấn Bucha cùng ngày.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu nói rằng, Liên minh Châu Âu sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraina đồng thời trao cho Tổng thống Volodymyr Zelensky một phong bì chứa tài liệu về các bước nhằm đưa Ukraina trở thành thành viên EU, UPI thông tin.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cảm ơn bà Von der Leyen về sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu với Ukraina trong bối cảnh chiến sự do Nga phát động và việc bà đã đến thăm Bucha, gần Kiev.

"Đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ cho thấy Ukraina và Liên minh Châu Âu đang đồng hành cùng nhau" - ông Zelensky nói.

Trước đó, bà Von der Leyen đã kêu gọi điều tra sau những cáo buộc với Nga về tình hình ở Bucha. "Cuộc chiến này là một thách thức với toàn bộ cộng đồng quốc tế và đây là thời điểm quyết định" - bà Von der Leyen phát biểu.

Nhà lãnh đạo EU nói thêm: "Cuộc chiến của các bạn là cuộc chiến của chúng tôi. Hôm nay tôi ở đây với bạn tại Kiev để nói với bạn rằng Châu Âu đứng về phía bạn".

Bà Von der Leyen đã đến Ukraina bằng tàu hỏa. Bà thông báo rằng Liên minh Châu Âu đã ban hành "5 làn sóng" trừng phạt Nga và đang "chuẩn bị cho làn sóng tiếp theo". Bà chỉ ra, các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với Nga đã khiến xuất khẩu hàng hóa sang Nga đã giảm gần 71%.

"Niềm tin của các doanh nghiệp ở Nga đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1995. Và những bộ óc giỏi nhất và sáng suốt nhất đang rời bỏ đất nước, cùng với hơn 700 công ty tư nhân" - nhà lãnh đạo EU nói.

Liên minh Châu Âu cũng đã phân bổ 1 tỉ euro để hỗ trợ quân đội Ukraina và "bây giờ sẽ đề xuất thêm 500 triệu".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen tiết lộ, các nước thành viên EU đang chuyển giao thiết bị quân sự cho Ukraina với quy mô chưa từng có, với Slovakia là một ví dụ điển hình.

Trong diễn biến khác, Reuters đưa tin, Liên minh Châu Âu sẽ nối lại hiện diện ngoại giao tại thủ đô Kiev của Ukraina sau khi tạm thời chuyển phái đoàn đến Ba Lan sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24.2.

Trưởng phái đoàn EU tại Ukraina Matti Maasikas đã cùng các quan chức hàng đầu của EU đến thăm Ukraina ngày 8.4 và sẽ ở lại Kiev để mở lại phái đoàn và đánh giá các điều kiện để nhân viên trở về, cơ quan ngoại giao của khối thông tin.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell nói rằng, động thái này sẽ tăng cường tương tác của khối với chính phủ Ukraina và giúp hỗ trợ công dân Ukraina.

Phái đoàn của EU đã được sơ tán từ Kiev đến thành phố Rzeszow của Ba Lan ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo EU đi tàu đến Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Song Minh |

Các nhà lãnh đạo hàng đầu EU đi tàu đến thủ đô Kiev để bày tỏ "sự ủng hộ vững chắc" với Ukraina.

NATO tăng cường kiểm soát bầu trời gần Nga, Ukraina

Hải Anh |

Các nhà hoạch định quân sự tại NATO bắt đầu chuẩn bị điều động nhiều máy bay chiến đấu và máy bay giám sát vào bầu trời gần Nga và Ukraina.

Tổng thống Ukraina phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ lần đầu tiên phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5.4.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lãnh đạo EU đi tàu đến Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Song Minh |

Các nhà lãnh đạo hàng đầu EU đi tàu đến thủ đô Kiev để bày tỏ "sự ủng hộ vững chắc" với Ukraina.

NATO tăng cường kiểm soát bầu trời gần Nga, Ukraina

Hải Anh |

Các nhà hoạch định quân sự tại NATO bắt đầu chuẩn bị điều động nhiều máy bay chiến đấu và máy bay giám sát vào bầu trời gần Nga và Ukraina.

Tổng thống Ukraina phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ lần đầu tiên phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5.4.