Lãnh đạo EU đi tàu đến Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Song Minh |

Các nhà lãnh đạo hàng đầu EU đi tàu đến thủ đô Kiev để bày tỏ "sự ủng hộ vững chắc" với Ukraina.

Trang Euro News đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Cao uỷ phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại EU Josep Borrell đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

"Mong đến Kiev" - bà von der Leyen viết trên Twitter kèm theo bức ảnh chụp cạnh đoàn tàu sơn màu cờ Ukraina cùng ông Borrell và Thủ tướng Slovakia Eduard Heger.

Ông Borrell cũng đăng trên Twitter bức ảnh tương tự kèm chú thích "Đi đến Kiev".

Bà Ursula von der Leyen (trái) và ông Josep Borell (phải) dẫn đầu phái đoàn đi đến Kiev. Ảnh: Twitter Josep Borell
Bà Ursula von der Leyen (trái) và ông Josep Borell (phải) dẫn đầu phái đoàn đi đến Kiev. Ảnh: Twitter Josep Borell

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger giải thích, bộ ba đã ở Ukraina và mục đích chuyến đi là để "thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Denys Shmyhal về các đề xuất giúp đỡ Ukraina", đồng thời để "đưa ra các phương án vận chuyển ngũ cốc, bao gồm lúa mì, và tăng cường sử dụng trung tâm nhân đạo của Slovakia".

Trước đó, hôm 7.4, bà von der Leyen xác nhận kế hoạch đến thăm thủ đô Ukraina, nói với các phóng viên: "Tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ kiên định đến người dân Ukraina và cuộc chiến dũng cảm của họ vì các giá trị chung của chúng ta".

Chuyến đi mới nhất của các nhà lãnh đạo EU tới Ukraina và diễn ra một ngày sau khi Liên minh Châu Âu thống nhất về vòng trừng phạt thứ năm chống lại Nga. Các biện pháp bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than đá của Nga, lệnh cấm xuất khẩu sang Nga các mặt hàng bao gồm hàng hóa công nghệ cao lên tới 10 tỉ euro, đóng cửa các cảng biển của EU đối với các tàu Nga và các hạn chế hơn nữa đối với các ngân hàng chủ chốt của Nga.

Các nhà lãnh đạo của Ba Lan, Slovenia và Cộng hòa Czech là những người đầu tiên đi tàu đến Kiev vào ngày 15.3 để thể hiện sự ủng hộ với Ukraina. Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola cũng đã có chuyến đi đến Ukraina.

Bà von der Leyen và ông Borrell sẽ đến Warsaw, Ba Lan, để tham dự sự kiện "Đứng lên vì Ukraina" vào ngày 9.4.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ trừng phạt tập đoàn đóng tàu chiến lớn nhất của Nga

Khánh Minh |

Vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào các công ty nhà nước Nga, trong đó có tập đoàn đóng tàu chiến Nga.

Nga hé lộ thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga hy vọng chiến dịch ở Ukraina sẽ kết thúc "trong những ngày tới".

Tiết lộ về chuyến đi 24 giờ của 3 lãnh đạo EU tới Kiev bằng tàu hỏa

Song Minh |

Giám đốc đường sắt Ukraina tiết lộ cách 3 nhà lãnh đạo EU đến và rời khỏi thủ đô Kiev bằng tàu hỏa chỉ trong 24 giờ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mỹ trừng phạt tập đoàn đóng tàu chiến lớn nhất của Nga

Khánh Minh |

Vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào các công ty nhà nước Nga, trong đó có tập đoàn đóng tàu chiến Nga.

Nga hé lộ thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga hy vọng chiến dịch ở Ukraina sẽ kết thúc "trong những ngày tới".

Tiết lộ về chuyến đi 24 giờ của 3 lãnh đạo EU tới Kiev bằng tàu hỏa

Song Minh |

Giám đốc đường sắt Ukraina tiết lộ cách 3 nhà lãnh đạo EU đến và rời khỏi thủ đô Kiev bằng tàu hỏa chỉ trong 24 giờ.