Thủ tướng Áo thông báo trên Twitter: "Chúng tôi trung lập về mặt quân sự, nhưng có lập trường rõ ràng" về chiến dịch quân sự Nga phát động ở Ukraina.
Thủ tướng Nehammer cho biết đã thông báo ngắn gọn cho các đối tác Châu Âu khác về chuyến thăm tới Nga, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ukraina Volodymr Zelensky.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận với hãng tin RIA rằng ông Putin sẽ hội đàm với ông Nehammer trong ngày 11.4.
Cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga diễn ra sau chuyến công du của ông Nehammer tới Ukraina ngày 9.4, trong đó Thủ tướng Áo gặp Tổng thống Ukraina.
Kể từ chiến dịch quân sự ở Ukraina, ông Putin đã gặp Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Điện Kremlin vào đầu tháng 3.
Nước Áo trung lập đã và đang cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraina cùng với mũ bảo hiểm và áo bảo hộ cho dân thường.
Áo là một thành viên của Liên minh Châu Âu, nhưng chưa gia nhập NATO. Vienna đã phản đối chiến dịch quân sự của Mátxcơva tuần này đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga.
Đầu tuần này, EU đã thông qua lệnh cấm vận với than đá của Nga - lần đầu tiên khối này nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng và đóng cửa các cảng Châu Âu với các tàu Nga.
Trong diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko vào ngày 12.3 ở phía đông nước Nga, truyền thông Ukraina thông tin ngày 10.4. Hai nhà lãnh đạo Nga- Belarus được cho là sẽ thảo luận về chiến sự Ukraina. Theo truyền thông Nga, sẽ có một cuộc họp báo sau cuộc gặp của ông Putin và ông Lukashenko.