Lần đầu Hàn Quốc chạm mốc 8.000 ca mắc COVID-19 mới

Anh Vũ |

Số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc đang ngày càng tăng trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh mẽ.

Số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc lần đầu tiên lên đến 8.000 ca vào ngày 25.1, khi biến thể Omicron lây lan nhanh chóng. Tình hình lây lan vẫn diễn ra dù gần đây nước này đã mở rộng các quy tắc nghiêm ngặt về giãn cách xã hội, Reuters đưa tin.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã báo cáo 8.571 ca nhiễm mới vào ngày 24.1, vượt mức cao nhất trước đó được công bố vào giữa tháng 12 là 7.848 ca.

Số ca nhiễm cao được ghi nhận trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh trong nước vào tuần trước .

Hàn Quốc đã khôi phục các quy tắc giãn cách xã hội nghiêm ngặt vào tháng 12 khi số ca mắc hàng ngày đạt mức cao và sự gia tăng về số lượng những bệnh nhân nặng đe dọa sẽ làm quá tải hệ thống y tế của nước này.

Sau khi áp dụng lại các quy tắc, số ca nhiễm bệnh mới hàng ngày đã giảm gần một nửa xuống còn khoảng 4.000 trong tháng này nhưng bắt đầu tăng trở lại vào tuần trước do sự lây lan của biến thể Omicron.

Sự gia tăng này làm dấy lên lo lắng về một đợt lây lan lớn hơn có thể xảy ra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hàng chục triệu người Hàn Quốc thường đi du lịch khắp đất nước để thăm gia đình.

Thủ tướng Kim Boo-kyum đã đưa ra một tuyên bố đặc biệt vào ngày 24.1 để kêu gọi mọi người hạn chế đi lại và tụ tập trong thời gian nghỉ tết bắt đầu.

“Tình hình sẽ không khác gì đổ thêm dầu vào lửa nếu nhiều người di chuyển khắp đất nước và gặp nhau”, ông nói trong một cuộc họp báo.

Dữ liệu của KDCA cho thấy Hàn Quốc đã ghi nhận 733.902 ca mắc COVID-19 và 6.540 ca tử vong, mặc dù gần 95% người lớn đã được tiêm chủng đầy đủ và hơn một nửa đã được tiêm mũi tăng cường.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc triển khai thuốc COVID-19 dạng uống của Pfizer

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc sẽ bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc kháng virus Pfizer vào ngày 13.1, do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Hàng chục người Hàn Quốc trở về từ triển lãm CES dương tính với COVID-19

Anh Vũ |

Hàn Quốc thông báo khoảng 70 người trở về sau khi tham dự triển lãm thương mại công nghệ CES ở Mỹ đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

F-35 Hàn Quốc 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp

Khánh Minh |

Tiêm kích tàng hình Hàn Quốc F-35A trị giá 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp hôm 4.1 do bộ phận hạ cánh bị trục trặc vì các vấn đề điện tử.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàn Quốc triển khai thuốc COVID-19 dạng uống của Pfizer

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc sẽ bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc kháng virus Pfizer vào ngày 13.1, do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Hàng chục người Hàn Quốc trở về từ triển lãm CES dương tính với COVID-19

Anh Vũ |

Hàn Quốc thông báo khoảng 70 người trở về sau khi tham dự triển lãm thương mại công nghệ CES ở Mỹ đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

F-35 Hàn Quốc 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp

Khánh Minh |

Tiêm kích tàng hình Hàn Quốc F-35A trị giá 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp hôm 4.1 do bộ phận hạ cánh bị trục trặc vì các vấn đề điện tử.