Lại xảy ra xả súng ở Mỹ

Thanh Hà |

Vụ xả súng vào tối 1.6 tại một phòng khám y tế ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng và kẻ tấn công cũng tự sát.

Cảnh sát Tulsa, Mỹ, nhận được điện báo về vụ xả súng tại tòa nhà Natalie ở bệnh viện St. Francis lúc 16h52. Lực lượng chức năng đến hiện trường lúc 16h56 chiều và nghe thấy tiếng xả súng trên tầng 2. 

Cảnh sát tìm thấy các nạn nhân và kẻ xả súng trên tầng 2 lúc 17h01. Sau đó, cảnh sát xác nhận 4 dân thường đã thiệt mạng và nghi phạm chết vì vết thương do tự nổ súng. 

Giới chức Mỹ chưa công bố danh tính của các nạn nhân hoặc kẻ xả súng.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm có một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn. 

Vụ xả súng xảy ra chỉ 8 ngày sau khi một tay súng 18 tuổi gây ra vụ xả súng trường tiểu học khiến 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng ở Uvalde, Texas. 

Mười ngày trước đó, một thanh niên 18 tuổi khác đã xả súng ở một cửa hàng tạp hóa Black ở Buffalo, New York. 

“Tổng thống Biden đã được thông báo về vụ xả súng ở Tulsa, Oklahoma. Nhà Trắng đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đã liên hệ với các quan chức tiểu bang và địa phương để đề nghị hỗ trợ" - Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre thông tin trên Twitter.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Mỹ thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học Robb

Hải Anh |

Học sinh trường tiểu học Robb đã gọi gần 10 cuộc gọi 911 cầu xin cảnh sát can thiệp khi khoảng 20 sĩ quan đợi ở hành lang gần một giờ trước khi vào tiêu diệt kẻ xả súng. 

Những vụ xả súng đẫm máu tại Mỹ

Thanh Hà |

Ngày 24.5, vụ xả súng rúng động ở trường tiểu học Robb, Uvalde, Texas, Mỹ khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng. Đây là thảm kịch mới nhất trong hàng loạt vụ xả súng lớn ở Mỹ thời gian gần đây.

Xả súng ở Mỹ: Ông Biden yêu cầu biến đau thương thành hành động

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden yêu cầu các nhà lập pháp "biến đau thương thành hành động" trong phát biểu xúc động từ Nhà Trắng sau vụ xả súng đẫm máu ở trường tiểu học Mỹ khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cảnh sát Mỹ thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học Robb

Hải Anh |

Học sinh trường tiểu học Robb đã gọi gần 10 cuộc gọi 911 cầu xin cảnh sát can thiệp khi khoảng 20 sĩ quan đợi ở hành lang gần một giờ trước khi vào tiêu diệt kẻ xả súng. 

Những vụ xả súng đẫm máu tại Mỹ

Thanh Hà |

Ngày 24.5, vụ xả súng rúng động ở trường tiểu học Robb, Uvalde, Texas, Mỹ khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng. Đây là thảm kịch mới nhất trong hàng loạt vụ xả súng lớn ở Mỹ thời gian gần đây.

Xả súng ở Mỹ: Ông Biden yêu cầu biến đau thương thành hành động

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden yêu cầu các nhà lập pháp "biến đau thương thành hành động" trong phát biểu xúc động từ Nhà Trắng sau vụ xả súng đẫm máu ở trường tiểu học Mỹ khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.