Khủng hoảng năng lượng Sri Lanka thêm trầm trọng

Hải Anh |

Một trong những nhà cung cấp nhiên liệu lớn nhất của Sri Lanka đã tăng giá dầu diesel lên 12% trong ngày 26.2 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng của hòn đảo này đang tồi tệ hơn.

Lanka IOC, nhà bán lẻ nhiên liệu chiếm 1/3 thị trường Sri Lanka, thông báo đang tăng giá dầu diesel - loại thường được sử dụng cho các phương tiện giao thông công cộng - lên 12% và giá xăng tăng 11%.

Mức tăng giá nhiên liệu mới của Lanka IOC diễn ra sau khi giá vừa mới tăng 7% trong vòng 3 tuần trước. Động thái này cũng làm tăng thêm sức ép lạm phát vốn đã ở mức cao kỷ lục của Sri Lanka, AFP nhận định.

Sri Lanka đang chìm trong khủng hoảng kinh tế sau khi ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ quan trọng của đất nước, tổn thất nặng nề do dịch COVID-19.

Chính phủ Sri Lanka đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu rộng rãi vào tháng 3.2020 trong nỗ lực tiết kiệm ngoại tệ.

Quốc gia Nam Á này hiện bị thiếu hụt trên diện rộng cả về nhiên liệu, điện, phụ tùng ô tô và xi măng. Các siêu thị buộc phải cung cấp các loại thực phẩm cơ bản, bao gồm gạo, đường và sữa bột.

Tình trạng thiếu hụt đã đẩy lạm phát lương thực ở Sri Lanka lên 25% vào tháng trước, với lạm phát chung là 16,8%.

Chưa có sự điều chỉnh giá năng lượng ngay từ Tổng công ty Dầu khí Ceylon (CPC) do nhà nước điều hành, nhưng hầu hết các trạm của hệ thống này đã hết nhiên liệu trong nhiều ngày.

Tuần này, Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka Udaya Gammanpila dự kiến ​​tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ giảm bớt trong "vài ngày". Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng cần phải tăng giá mạnh để duy trì khả năng tồn tại của CPC.

Ông Gammanpila cho biết, CPC tiếp tục thất thoát tiền mặt và đang gánh khoản nợ vượt quá 3,5 tỉ USD. Khoản lỗ của CPC trong năm ngoái là 450 triệu USD.

"Trước đó, chúng tôi thiếu USD để nhập khẩu dầu. Bây giờ chúng tôi không có đồng rupee để mua USD" - ông Gammanpila nói.

Trong khi đó, một số nhà máy nhiệt điện đã đóng cửa. Hệ thống điện của nước này cũng đã tăng thời gian cắt điện hàng ngày lên 5 tiếng rưỡi mỗi ngày kể từ 25.2.

Ba tổ chức quốc tế đã hạ cấp xếp hạng Sri Lanka kể từ cuối năm ngoái vì lo ngại nước này thể không trả được khoản nợ công 35 tỉ USD.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

3 kịch bản chiến sự Ukraina giáng đòn vào phục hồi toàn cầu hậu COVID-19

Hải Anh |

Việc Nga tấn công Ukraina mang lại những rủi ro rất lớn cho nền kinh tế thế giới vốn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cú sốc đại dịch COVID-19.

Giá vàng, giá dầu "leo thang" cùng khủng hoảng Ukraina

Thanh Hà |

Giá vàng hôm nay tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm trong khi giá dầu Brent lần đầu tiên đạt 100 USD/thùng kể từ năm 2014, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở đông Ukraina.

Mưa lớn ở Ấn Độ, Sri Lanka khiến 41 người thiệt mạng

Phương Linh |

Mưa lớn trên khắp miền nam Ấn Độ và Sri Lanka đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, theo công bố từ giới chức ngày 11.11.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

3 kịch bản chiến sự Ukraina giáng đòn vào phục hồi toàn cầu hậu COVID-19

Hải Anh |

Việc Nga tấn công Ukraina mang lại những rủi ro rất lớn cho nền kinh tế thế giới vốn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cú sốc đại dịch COVID-19.

Giá vàng, giá dầu "leo thang" cùng khủng hoảng Ukraina

Thanh Hà |

Giá vàng hôm nay tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm trong khi giá dầu Brent lần đầu tiên đạt 100 USD/thùng kể từ năm 2014, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở đông Ukraina.

Mưa lớn ở Ấn Độ, Sri Lanka khiến 41 người thiệt mạng

Phương Linh |

Mưa lớn trên khắp miền nam Ấn Độ và Sri Lanka đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, theo công bố từ giới chức ngày 11.11.