Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng như vũ bão

Ngọc Vân |

Khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh Mátxcơva giảm cung cấp cho Châu Âu.

Nguồn cung khí đốt của Nga cho Trung Quốc đã tăng gần 60% trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái - RT dẫn thông báo của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom hôm 1.5.

Gazprom cho hay việc giao hàng được thực hiện thông qua đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) như một phần của hợp đồng giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, Bắc Kinh từ chối lên án Mátxcơva hoặc tham gia vào các biện pháp trừng phạt Nga, bất chấp sức ép từ phương Tây.

Các biện pháp trừng phạt khiến nguồn cung khí đốt Nga cho các nước ngoài Liên Xô cũ giảm 26,9% kể từ đầu năm. Tổng cộng 50,1 tỉ mét khối đã được giao trong 4 tháng qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu “các quốc gia không thân thiện” (những nước trừng phạt Nga) phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp từ ngày 1.4. Biện pháp này được thông qua sau khi các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt được áp dụng đối với Mátxcơva trong bối cảnh xung đột ở Ukraina.

Ban đầu, EU từ chối các quy định mới của Nga, gọi đây là "hành vi tống tiền", nhưng Ủy ban Châu Âu gần đây cho biết có thể có cách thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn từ chối chuyển sang đồng rúp, khiến Gazprom phải cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vào cuối 4. Nga cũng có kế hoạch cắt khí đốt cho Phần Lan vào cuối tháng 5 nếu nước này không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp.

Kể từ khi Nga cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vào ngày 27.4, yêu cầu vận chuyển khí đốt từ Nga sang Châu Âu qua lãnh thổ Ukraina tăng 76%. Châu Âu tăng cường mua khí đốt Nga qua các nước thanh toán bằng đồng rúp và phân phối lại một phần. Dọc theo hành lang Uzhgorod, các chuyến hàng tăng dần đến Slovakia, chiều ngược lại tăng từ Đức đến Ba Lan thông qua đường ống dẫn khí đốt Yamal-Châu Âu. Như vậy, trên thực tế, Ba Lan vẫn đang mua khí đốt của Nga, nhưng từ các nhà cung cấp của Đức.

Nga cung cấp khí đốt cho Châu Âu qua hệ thống đường ống nằm trong lãnh thổ Ukraina. Ảnh: Getty
Nga cung cấp khí đốt cho Châu Âu qua hệ thống đường ống nằm trong lãnh thổ Ukraina. Ảnh: Getty

Việc Nga cung cấp khí đốt qua các trạm Sudzha và Sokhanovka ở Ukraina được hình thành trên cơ sở nhu cầu của Châu Âu. Tính đến ngày 1.5, khối lượng khí đốt vận chuyển qua các trạm này đã lên tới 98,89 triệu mét khối. Con số này nhiều hơn 1,8 lần (76%) so với ngày 26.4 - trước khi Gazprom ngừng cung cấp cho Ba Lan và Bulgaria.

Một điều đáng chú ý là vào ngày 30.4, người tiêu dùng Châu Âu đã tăng nhu cầu cung cấp khí đốt của Nga thông qua Ukraina, mặc dù thực tế là vào cuối tuần, nhu cầu khí đốt thường giảm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu xoay sở thế nào khi không có khí đốt Nga?

Ngọc Vân |

Nga cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp trong bối cảnh Châu Âu đang đau đầu về bài toán năng lượng.

Nga bất ngờ từ chối khoản tiền khí đốt bằng đồng rúp cho Đức, Áo

Khánh Minh |

Nga không chấp nhận khoản thanh toán khí đốt bằng đồng rúp cho Đức và Áo từ công ty thương mại mà Đức chiếm giữ từ tập đoàn Gazprom của Nga.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tính thế chỗ dự án khí đốt ở Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc đang tìm cách tham gia dự án xuất khẩu khí đốt lớn ở Nga sau khi Shell rút lui.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Châu Âu xoay sở thế nào khi không có khí đốt Nga?

Ngọc Vân |

Nga cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp trong bối cảnh Châu Âu đang đau đầu về bài toán năng lượng.

Nga bất ngờ từ chối khoản tiền khí đốt bằng đồng rúp cho Đức, Áo

Khánh Minh |

Nga không chấp nhận khoản thanh toán khí đốt bằng đồng rúp cho Đức và Áo từ công ty thương mại mà Đức chiếm giữ từ tập đoàn Gazprom của Nga.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tính thế chỗ dự án khí đốt ở Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc đang tìm cách tham gia dự án xuất khẩu khí đốt lớn ở Nga sau khi Shell rút lui.