Kế hoạch táo bạo về Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên thệ nhậm chức, cam kết tái thiết đất nước, đồng thời đề nghị phục hồi nền kinh tế Triều Tiên bằng một "kế hoạch táo bạo" nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.

Yonhap đưa tin, trong diễn văn nhậm chức ngày 10.5, Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu ra những thách thức mà Hàn Quốc và thế giới phải đối mặt từ đại dịch và sự sắp xếp lại trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho đến mức tăng trưởng thấp kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Hàn Quốc.

"Lời kêu gọi của thế hệ chúng ta là xây dựng một quốc gia ủng hộ tự do dân chủ và đảm bảo một nền kinh tế thị trường phát triển mạnh, một quốc gia hoàn thành trách nhiệm với tư cách là thành viên đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế và một quốc gia thực sự thuộc về nhân dân" - tân tổng thống nói trước khoảng 41.000 người có mặt tại lễ nhậm chức, lưu ý rằng ông tâm niệm về "nhiệm vụ trọng đại của mình là tái thiết quốc gia vĩ đại này".

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhận một cuộc họp báo từ quân đội trong hầm ngầm của văn phòng tổng thống mới ở Yongsan, Seoul, vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, trong bức ảnh do văn phòng của ông cung cấp. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Yoon Suk-yeol nhận cuộc gọi giao ban từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), với tư cách là Tổng Tư lệnh, trong hầm ngầm của văn phòng tổng thống mới ở Yongsan, Seoul, ngày 10.5,2022. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Yoon Suk-yeol bày tỏ mong muốn được hợp tác với các quốc gia khác để giải quyết những thách thức chung và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các quyền tự do chính trị và kinh tế để đảm bảo thành công. “Chúng ta, với tư cách là những công dân toàn cầu, phải chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm tước đoạt tự do của chúng ta, lạm dụng nhân quyền hoặc phá hủy hòa bình" - tân tổng thống nhấn mạnh.

Về Triều Tiên, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho hay, mặc dù các chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là mối đe dọa không chỉ đối với an ninh của Hàn Quốc và của Đông Bắc Á, "nhưng cánh cửa đối thoại sẽ vẫn rộng mở để chúng ta có thể giải quyết mối đe dọa này một cách hòa bình”.

Tân tổng thống nói thêm: "Nếu Triều Tiên thực sự bắt tay vào quá trình hoàn tất phi hạt nhân hóa, chúng tôi sẽ sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để đưa ra một kế hoạch táo bạo nhằm củng cố đáng kể nền kinh tế của Triều Tiên và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân".

Tân Tổng thống Hàn Quốc họp với . Ảnh: Yonhap
Tân Tổng thống Hàn Quốc họp với Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân. Ảnh: Yonhap

Lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến cam go nhằm ngăn chặn khủng hoảng kinh tế, giành được sự hợp tác của một quốc hội do phe đối lập kiểm soát và kiềm chế Triều Tiên.

Tổng thống Yoon Suk-yeol bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm vào lúc nửa đêm trong boongke dưới lòng đất được thiết lập tại tòa nhà Văn phòng Tổng thống mới ở khu Yongsan bằng việc nhận được cuộc gọi giao ban từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), với tư cách là Tổng Tư lệnh. Địa điểm sẽ đóng vai trò là phòng tình huống của Trung tâm Kiểm soát khủng hoảng quốc gia.

Đánh dấu sự khởi đầu của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol là lễ rung chuông tổ chức vào lúc nửa đêm ở trung tâm Seoul.

Buổi lễ nhậm chức có sự tham dự của khoảng 41.000 người, bao gồm các khách quý nước ngoài như ông Douglas Emhoff - phu quân của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - và Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Sau lễ nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol đi thẳng đến Văn phòng Tổng thống mới mà ông đã đấu tranh hết mình để chuyển khỏi Nhà Xanh, trong nỗ lực mà ông nói là "gần dân" hơn.

Lễ rung chuông. Ảnh: Yonhap
Lễ rung chuông đánh dấu sự khởi đầu của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp quản vào thời điểm Hàn Quốc đang phải vật lộn để đối phó với những thách thức kinh tế bắt nguồn từ đại dịch, xung đột ở Ukraina và các yếu tố khác dẫn đến hiện tượng "ba mức cao đồng thời" là lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Trong khi đó, mối đe dọa về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang gia tăng.

Cả vấn đề an ninh kinh tế và Triều Tiên dự kiến ​​sẽ là điểm nhấn trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Seoul vào ngày 21.5 tới.

Tân tổng thống Hàn Quốc cũng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là sửa chữa mối quan hệ rạn nứt sâu sắc với Nhật Bản. Trong chiến dịch tranh cử, ông thể hiện mong muốn xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai với quốc gia láng giềng bất chấp những tranh cãi chưa được giải quyết về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, lao động cưỡng bức và lãnh thổ bắt nguồn từ chế độ thuộc địa 1910-45 của Nhật Bản trên Bán đảo Triều Tiên.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thông điệp chia tay đáng chú ý của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Song Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có bài phát biểu chia tay trong ngày tại vị cuối cùng hôm 9.5.

Những thách thức với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Ngạc Ngư |

Ở Hàn Quốc đã có sự chuyển giao quyền lực từ Tổng thống mãn nhiệm Moon Jae-in sang Tổng thống mới đắc cử Yoon Suk-yeol, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 10.5.

Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo Hwasong-17 trong lễ duyệt binh

Hạnh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc duyệt binh hoành tráng với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thông điệp chia tay đáng chú ý của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Song Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có bài phát biểu chia tay trong ngày tại vị cuối cùng hôm 9.5.

Những thách thức với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Ngạc Ngư |

Ở Hàn Quốc đã có sự chuyển giao quyền lực từ Tổng thống mãn nhiệm Moon Jae-in sang Tổng thống mới đắc cử Yoon Suk-yeol, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 10.5.

Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo Hwasong-17 trong lễ duyệt binh

Hạnh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc duyệt binh hoành tráng với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17.