Israel giải tán chính phủ, thay thủ tướng

Song Minh |

Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Ngoại trưởng Yair Lapid nhất trí giải tán quốc hội và ông Lapid sẽ tạm thời trở thành thủ tướng mới của Israel.

Ngày 20.6, hai bên thông báo trong tuyên bố chung rằng sẽ đưa ra dự luật trong bảy ngày để giải tán quốc hội (Knesset), do không thể thông qua dự luật gia hạn áp dụng khẩn cấp các quy định pháp luật của Israel tại Bờ Tây - vốn được coi là quan trọng đối với an ninh Israel. Israel chiếm đóng Bờ Tây từ sau cuộc chiến tranh năm 1967 và đang quản lý hành chính hoàn toàn với phần lớn vùng lãnh thổ dù đây cũng là nơi có hơn 2 triệu người Palestine sinh sống.

Đây là lần đầu tiên sau 55 năm chính phủ bỏ phiếu không gia hạn khẩn cấp biện pháp cho phép những người Do Thái định cư ở Bờ Tây được hưởng các quyền lợi tương tự và bị truy tố tại các tòa án giống như những cư dân hợp pháp của Israel.

Việc giải thể quốc hội sẽ tự động gia hạn hiệu lực của dự luật cho đến ba tháng sau khi chính phủ tiếp theo được thành lập.

Theo RT, thay vì có khả năng bị lãnh đạo phe đối lập - cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu ép buộc, ông Bennett và Lapid bày tỏ mong muốn “để lại cho công chúng ấn tượng về một chính phủ thành công”. Quyết định chỉ được đưa ra “sau khi nỗ lực ổn định liên minh đã cạn kiệt”. Ông Bennett nói điều này “không dễ dàng”, nhưng đó là “quyết định đúng đắn”.

“Thứ Sáu tuần trước, tôi hiểu rằng khi luật định cư hết hiệu lực sẽ có hỗn loạn. Chúng tôi không thể để điều này xảy ra. Do đó, chúng tôi quyết định tham gia bầu cử để ngăn chặn điều đó” - Thủ tướng Bennett nói. Liên minh đã sống sót sau hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước đó vào thứ Hai.

Bộ trưởng Tư pháp Gideon Sa'ar đổ lỗi cho “sự vô trách nhiệm của các thành viên quốc hội trong liên minh" khiến chính phủ sụp đổ.

Các đảng đối lập không giấu giếm quyết định bỏ phiếu chống lại dự luật Bờ Tây, mặc dù ủng hộ về mặt ý thức hệ, trong nỗ lực nhằm chống lại liên minh cầm quyền. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để lật đổ chính phủ tồi tệ này” - nghị sĩ quốc hội Keti Shitrit từ đảng Likud của ông Netanyahu nói với World Israel News.

Ngay cả các đồng minh của thủ tướng cũng tỏ ra phản kháng dưới sự lãnh đạo có vấn đề của liên minh, chẳng hạn nghị sĩ Nir Orbach thuộc đảng Cánh hữu Mới của ông Bennett đã rời liên minh vào tuần trước vì “luật định cư” chưa được gia hạn.

Khi quốc hội bị giải thể, Ngoại trưởng Lapid sẽ đảm nhận vai trò thủ tướng lâm thời của chính phủ chuyển tiếp và tiếp tục là bộ trưởng ngoại giao. Cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày 25.10.

Các chính trị gia đối lập hào hứng với tin tức. “Bennett, Lapid - các vị đã làm điều đúng đắn sau 1 năm muộn màng. Một chính phủ do đảng Likud lãnh đạo sẽ sớm thành công” - nghị sĩ quốc hội Yoav Galant nói. Một tuyên bố của đảng Likud thậm chí còn nói với Thủ tướng Bennett rằng “Hãy về nhà. Đã hết. Đã đến lúc trả lại cánh hữu cho Israel”.

Trong một video đăng trên Twitter, ông Netanyahu - người có 12 năm tại vị sau nhiệm kỳ 3 năm trước đó, giúp ông trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel - đã chỉ trích chính phủ hiện tại là một chính phủ “phụ thuộc vào những người ủng hộ khủng bố, bỏ bê an ninh cá nhân của công dân Israel, và điều đó đã nâng chi phí sinh hoạt lên mức cao mới”.

Ông Netanyahu cam kết, chính phủ kế tiếp - mà ông cho rằng sẽ do ông lãnh đạo - sẽ là chính phủ “chủ nghĩa dân tộc và mở rộng".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina chỉ trích Israel không cung cấp vũ khí hiện đại

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina chỉ trích Israel vì từ chối cung cấp vũ khí hiện đại cho Kiev.

Israel chặn Đức, Mỹ cung cấp tên lửa diệt tăng cho Ukraina

Song Minh |

Israel từ chối yêu cầu của Mỹ cho phép Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina.

Israel - Thổ Nhĩ Kỳ có thể "giải cứu" Châu Âu khỏi lệ thuộc khí đốt Nga

Thanh Hà |

Châu Âu đang tìm giải pháp thay thế cho khí đốt Nga, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Bắt được con khỉ đuôi dài quậy phá khu dân cư ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.2, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công con khỉ đuôi dài thường xuyên vào nhà dân lấy thức ăn tại phường Phú Thuận, quận 7.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Ukraina chỉ trích Israel không cung cấp vũ khí hiện đại

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina chỉ trích Israel vì từ chối cung cấp vũ khí hiện đại cho Kiev.

Israel chặn Đức, Mỹ cung cấp tên lửa diệt tăng cho Ukraina

Song Minh |

Israel từ chối yêu cầu của Mỹ cho phép Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina.

Israel - Thổ Nhĩ Kỳ có thể "giải cứu" Châu Âu khỏi lệ thuộc khí đốt Nga

Thanh Hà |

Châu Âu đang tìm giải pháp thay thế cho khí đốt Nga, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.