Israel công bố tác động của vaccine COVID-19 Pfizer tới phụ nữ mang thai

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Israel đã đánh giá tác dụng của vaccine COVID-19 của Pfizer tới hàng nghìn phụ nữ mang thai để tìm hiểu tác động của nó tới thai nhi.

Theo một nghiên cứu của Israel được công bố hôm 10.2, vaccine COVID-19 của Pfizer hoàn toàn an toàn cho thai nhi và không gây ra bất kỳ kết quả có hại nào cho trẻ sơ sinh, Times of Israel đưa tin.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Israel đã đánh giá hàng nghìn phụ nữ về tỉ lệ sinh non, nhập viện, dị tật bẩm sinh và tử vong và cho thấy không có sự khác biệt giữa tiêm chủng và không tiêm chủng.

Nghiên cứu đã kiểm tra 17.000 phụ nữ mang thai đã được tiêm phòng, cũng như 7.000 phụ nữ chưa tiêm phòng, từ tháng 3 đến tháng 10.2021, sử dụng dữ liệu được Maccabi Healthcare Services, cơ sở dữ liệu lớn nhất của Israel, cung cấp.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các ca sinh non, nhập viện, dị tật bẩm sinh và tử vong ở trẻ sơ sinh, và không tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Tỉ lệ tử vong của trẻ ở cả hai nhóm là 0,1%; tỉ lệ sinh non là 4,2% đối với trẻ có mẹ được tiêm chủng và 4,8% đối với mẹ không tiêm chủng. Tỉ lệ khuyết tật là 1,5% đối với những người đã tiêm vaccine và 2,1% đối với những người không. Tỉ lệ nhập viện ở trẻ sơ sinh là 5,1% đối với các bà mẹ được tiêm chủng và 5,3% đối với các bà mẹ chưa tiêm chủng.

Nghiên cứu cho thấy những phát hiện này cũng đúng khi theo dõi 2.000 trẻ sơ sinh có mẹ được tiêm vaccine trong ba tháng đầu tiên, là giai đoạn thai nhi nhạy cảm nhất.

Các thử nghiệm lâm sàng ban đầu đối với vắc xin Pfizer-BioNTech không bao gồm phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Mặc dù thiếu dữ liệu, năm ngoái, Bộ Y tế Israel đã khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine sau khi một số phụ nữ sinh con bị mắc bệnh.

Số liệu của Bộ Y tế cho thấy dân số Israel là 9,5 triệu người. Số người đã tiêm ít nhất một liều vaccine là 6.694.595, trong đó 6.110.026 người đã tiêm hai liều và 4.452.732 đã được nhận liều tăng cường. Ngoài ra còn có 684.848 người đã được tiêm liều thứ tư, liều vaccine tăng cường lần hai dành cho người cao tuổi, nhân viên y tế, quân nhân và các nhóm có nguy cơ cao.

Theo dữ liệu được công bố vào ngày 10.2, số lượng bệnh nhân nặng tại Israel vẫn tiếp tục giảm dần trong vài ngày qua, chạm mức 1.111. Ở Israel, có tổng cộng 2.479 người đã phải nhập viện vì COVID-19, trong đó 346 người trong tình trạng nguy kịch, theo số liệu của Bộ Y tế nước này.

Bộ cũng cho biết các trường hợp nghiêm trọng phổ biến hơn nhiều ở những người chưa được tiêm chủng. Trong số những bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên không được chủng ngừa, có 387,5 trường hợp nghiêm trọng trên 100.000 người, so với chỉ 31,3 ở những người đồng lứa đã được tiêm chủng.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Pfizer hoãn xin cấp phép mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Thanh Hà |

Pfizer tin rằng 3 liều vaccine COVID-19 "có thể cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn" ở nhóm tuổi dưới 5.

Vaccine Novavax hiệu quả cao đối với thanh thiếu niên 12-17 tuổi

Bảo Châu |

Novavax ngày 10.2 công bố vaccine 2 liều của họ cho hiệu quả chống COVID-19 tới 80% trong thử nghiệm giai đoạn cuối ở thanh thiếu niên 12-17 tuổi.

COVAX cắt giảm lô vaccine COVID-19 phân bổ cho Triều Tiên

Phương Linh |

COVAX quyết định giảm số liều vaccine phân bổ cho Triều Tiên vì quốc gia này cho đến nay vẫn chưa thu xếp nhận bất kỳ lô vaccine nào từ chương trình này.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Pfizer hoãn xin cấp phép mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Thanh Hà |

Pfizer tin rằng 3 liều vaccine COVID-19 "có thể cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn" ở nhóm tuổi dưới 5.

Vaccine Novavax hiệu quả cao đối với thanh thiếu niên 12-17 tuổi

Bảo Châu |

Novavax ngày 10.2 công bố vaccine 2 liều của họ cho hiệu quả chống COVID-19 tới 80% trong thử nghiệm giai đoạn cuối ở thanh thiếu niên 12-17 tuổi.

COVAX cắt giảm lô vaccine COVID-19 phân bổ cho Triều Tiên

Phương Linh |

COVAX quyết định giảm số liều vaccine phân bổ cho Triều Tiên vì quốc gia này cho đến nay vẫn chưa thu xếp nhận bất kỳ lô vaccine nào từ chương trình này.