Iran nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa vào lãnh sự quán Mỹ ở Iraq

Anh Vũ |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nhận trách nhiệm cho vụ phóng tên lửa vào lãnh sự quán Mỹ nhằm trả đũa cho cuộc tấn công của Israel ở Syria trước đó.

Iran đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa xảy ra vào sáng sớm ngày 13.3 gần khu liên hợp lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq. Nước này tuyên bố rằng cuộc tấn công bằng tên lửa là đòn trả đũa cho vụ tấn công của Israel vào Syria khiến hai vệ binh của Iran thiệt mạng, Guardian đưa tin.

Không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công nhưng sự việc đã đánh đánh dấu những bước leo thang đáng kể trong quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Một quan chức Iraq ở Baghdad ban đầu cho biết một số tên lửa đã bắn trúng lãnh sự quán Mỹ ở Erbil và xác nhận đó là mục tiêu của cuộc tấn công. Sau đó, Lawk Ghafari, người đứng đầu văn phòng truyền thông nước ngoài của khu vực Kurdistan, cho biết tên lửa không bắn trúng các cơ sở của Mỹ mà vào các khu vực xung quanh khu phức hợp lãnh sự quán.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay hiện vẫn chưa thể xác định có bao nhiêu tên lửa đã được bắn đi và chính xác nơi chúng hướng tới. Nước này cũng cho biết không có thiệt hại tại bất kỳ cơ sở nào của chính phủ Mỹ và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy tòa nhà lãnh sự quán là mục tiêu của cuộc tấn công.

Các quan chức của cả hai nước Iraq và Mỹ đều không được phép thảo luận về sự kiện này với giới truyền thông.

Cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau khi Iran tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công của Israel gần thủ đô Damascus của Syria. Theo các quan chức an ninh Iraq, cuộc tấn công tên lửa không gây ra thương vong mà chỉ có thiệt hại về vật chất.

Các lực lượng Mỹ đóng tại sân bay Erbil trước đây từng bị tấn công bởi tên lửa và máy bay không người lái mà quan chức Mỹ cho rằng được Iran hậu thuẫn. Chỉ huy hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông đã nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công từ Iran và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn vào quân đội và đồng minh ở Iraq và Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn với AP vào tháng 12, Tướng Thủy quân Lục chiến Frank McKenzie nói rằng trong khi các lực lượng Mỹ ở Iraq đã chuyển sang vai trò không chiến, Iran và các lực lượng thân cận vẫn muốn toàn bộ quân đội Mỹ rời khỏi đất nước. Do đó, nhiều cuộc tấn công hơn có thể sẽ xảy ra, ông nói.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nói Nga yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina, bao gồm cả máy bay không người lái.

Venezuela nói sẵn sàng bán dầu cho Mỹ dù là đồng minh của Nga

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Venezuela cho biết, dù vẫn là đồng minh của Nga nhưng sẵn sàng bán dầu cho Mỹ một lần nữa.

Mỹ tăng cường hỗ trợ vũ khí, huấn luyện quân sự cho Ukraina

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12.3 đã phê duyệt thêm 200 triệu USD vũ khí và các hỗ trợ khác cho Ukraina, Nhà Trắng cho biết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mỹ nói Nga yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina, bao gồm cả máy bay không người lái.

Venezuela nói sẵn sàng bán dầu cho Mỹ dù là đồng minh của Nga

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Venezuela cho biết, dù vẫn là đồng minh của Nga nhưng sẵn sàng bán dầu cho Mỹ một lần nữa.

Mỹ tăng cường hỗ trợ vũ khí, huấn luyện quân sự cho Ukraina

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12.3 đã phê duyệt thêm 200 triệu USD vũ khí và các hỗ trợ khác cho Ukraina, Nhà Trắng cho biết.