Hy Lạp: Nhiều người di cư chết và mất tích do tai nạn trên biển

Anh Vũ |

Tại Hy Lạp, ít nhất 27 đã người chết vì ba vụ tai nạn trong nhiều ngày qua liên quan đến các chuyến di cư vượt biển.

Ít nhất 13 người chết sau khi một chiếc thuyền di cư bị lật trên biển Aegean vào cuối ngày 24.12, kéo theo ít nhất 27 người chết vì ba vụ tai nạn trong nhiều ngày liên quan đến các chuyến di cư tại vùng biển Hy Lạp, AP đưa tin.

Vụ chìm tàu ​​xảy ra khi những kẻ buôn người ngày càng ưa chuộng tuyến đường nguy hiểm từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Italia, nhằm tránh các hòn đảo phía đông Aegean thường được cảnh sát Hy Lạp tuần tra gắt gao.

Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết, có 62 người đã được cứu sau khi một chiếc thuyền buồm bị lật vào cuối ngày 24.12, cách đảo Paros, miền trung Aegean 8km. Những người sống sót nói với lực lượng bảo vệ bờ biển rằng có khoảng 80 người đã ở trên tàu khi vụ tai nạn xảy ra.

Nhà chức trách Hy Lạp cho biết đã điều động 5 tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển, 9 tàu tư nhân, một máy bay trực thăng và một máy bay vận tải quân sự để tìm kiếm những người mất tích vào ban đêm. Bên cạnh đó, các thợ lặn của lực lượng bảo vệ bờ biển cũng tham gia vào chiến dịch tìm người này.

Những kẻ buôn người Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng ưa chuộng việc sử dụng du thuyền để chở người di cư và tị nạn đến Italia.

Trước đó, 11 người được xác nhận đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền buồm va vào một đảo đá ngầm và gặp nạn hôm 23.12, cách Athens khoảng 235km về phía nam, gần đảo Antikythera. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo hôm 24.12 rằng có 90 người sống sót được giải cứu, bao gồm 52 đàn ông, 11 phụ nữ và 27 trẻ em.

Cùng ngày 24.12, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 3 người vì tội buôn người và giam giữ 92 người di cư sau khi một chiếc du thuyền mắc cạn được phát hiện ở khu vực phía nam Peloponnese.

Cùng lúc, một chiến dịch tìm kiếm cũng đang được thực hiện ở trung tâm Aegean, nơi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm gần đảo Folegandros, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. 13 người được giải cứu, báo với cơ quan chức năng rằng có ít nhất 17 người mất tích trong vụ tai nạn. Các nhà chức trách Hy Lạp cho biết những người di cư này ban đầu đến từ Iraq.

Hy Lạp là một điểm đến phổ biến, lối vào Liên minh Châu Âu cho những người di cư chạy trốn khỏi xung đột và nghèo đói ở Châu Á, Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, lượng người di cư đã giảm mạnh trong hai năm qua sau khi Hy Lạp mở rộng một bức tường ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu ngăn chặn các thuyền chở người di cư và tị nạn.

Hơn 116.000 người xin tị nạn đã vượt Địa Trung Hải để đến các nước EU trong năm nay tính đến ngày 19.12, theo UNHCR. Cơ quan này cho biết 55% đã di cư bất hợp pháp đến Ý, 35% đến Tây Ban Nha và 7% đến Hy Lạp, phần còn lại đến Malta và Síp.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện xác tàu đắm bí ẩn 2.500 năm gần Hy Lạp

Thanh Hà |

Xác tàu đắm bí ẩn cách đây 2.500 năm gần đảo Kythera, Hy Lạp, được công ty Independent Power Transmission Operator (IPTO) phát hiện trong một cuộc khảo sát biển.

Động đất mạnh tấn công đảo lớn nhất Hy Lạp, 10 người thương vong

Nguyễn Hạnh |

Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter ngày 27.9 đã làm rung chuyển Crete - hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp.

Hy Lạp đối mặt với nguy cơ lũ lụt hậu cháy rừng

Nguyễn Hạnh |

Các khu vực vừa bị cháy rừng tàn phá của Hy Lạp đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt cận kề, một chuyên gia địa mạo cảnh báo.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát hiện xác tàu đắm bí ẩn 2.500 năm gần Hy Lạp

Thanh Hà |

Xác tàu đắm bí ẩn cách đây 2.500 năm gần đảo Kythera, Hy Lạp, được công ty Independent Power Transmission Operator (IPTO) phát hiện trong một cuộc khảo sát biển.

Động đất mạnh tấn công đảo lớn nhất Hy Lạp, 10 người thương vong

Nguyễn Hạnh |

Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter ngày 27.9 đã làm rung chuyển Crete - hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp.

Hy Lạp đối mặt với nguy cơ lũ lụt hậu cháy rừng

Nguyễn Hạnh |

Các khu vực vừa bị cháy rừng tàn phá của Hy Lạp đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt cận kề, một chuyên gia địa mạo cảnh báo.