Hong Kong dời kỳ nghỉ hè của học sinh, tiến hành xét nghiệm toàn dân

Anh Vũ |

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) sẽ dời kỳ nghỉ hè của học sinh và tiến hành xét nghiệm COVID-19 toàn dân do sự gia tăng mạnh của dịch bệnh.

Ngày 22.2, lãnh đạo Hong Kong cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ dân số 7,5 triệu người trong bối cảnh chính quyền và người dân đang phải vật lộn với đợt bùng phát tồi tệ nhất do biến thể Omicron gây ra, theo AP.

Người dân Hong Kong sẽ được xét nghiệm COVID-19 ba lần vào tháng Ba, theo Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Bà cũng cho biết công suất xét nghiệm của sẽ được tăng lên 1 triệu mẫu mỗi ngày hoặc hơn.

“Vì chúng tôi có dân số khoảng 7 triệu người, nên việc xét nghiệm sẽ mất khoảng bảy ngày” - bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói.

Hong Kong đã báo cáo khoảng 5.000 ca nhiễm mới hàng ngày kể từ ngày 15.2, gây áp lực nặng nề lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của đặc khu. Kể từ khi đợt lây lan hiện tại bắt đầu vào đầu năm, Hong Kong đã ghi nhận gần 54.000 ca mắc mới, trong đó có 145 trường hợp tử vong.

Lệnh tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên toàn Hong Kong được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc đại lục cử các nhà dịch tễ học, nhân viên y tế và các nguồn lực y tế khác vào tuần trước tới để giúp ngăn chặn dịch bùng phát.

Các biện pháp khác được công bố hôm 22.2 bao gồm kết thúc năm học sớm và dời kỳ nghỉ hè bình thường từ tháng 7 đến tháng 8 sang tháng 3 và tháng 4 để các trường học có thể trở thành cơ sở để xét nghiệm, cách ly và tiêm chủng.

Hong Kong vẫn trung thành với chính sách “zero COVID-19” của Trung Quốc đại lục, với mong muốn dập tắt hoàn toàn các đợt bùng phát dịch, ngay cả khi nhiều quốc gia khác đang chuyển hướng tiếp cận để sống chung với virus.

Việc giãn cách xã hội toàn bộ Hong Kong đã được áp dụng ở một số khu vực của Trung Quốc, nhưng bà Lâm cho biết hiện không có biện pháp tương tự nào đang được xem xét ở Hong Kong vì nó “không thực tế”. Bên cạnh đó, bà cũng phủ nhận việc chính quyền trung ương Trung Quốc đang đưa ra hướng dẫn cho Hong Kong về cách xử lý dịch bệnh.

“Tôi nhắc lại rằng chính quyền trung ương chưa bao giờ ban hành bất kỳ chỉ thị nào về công tác chống dịch của chúng tôi. Chính phủ trung ương sẽ cung cấp hỗ trợ khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chúng tôi, nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ luôn trao đổi quan điểm của mình” - bà Lâm cho biết.

Theo đuổi chiến lược "zero COVID-19" có nghĩa là chính quyền Hong Kong thường áp dụng các biện pháp như đóng cửa các khu dân cư để xét nghiệm hàng loạt khi phát hiện các trường hợp dương tính, đồng thời áp đặt các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt đối với khách du lịch và ra lệnh đóng cửa các doanh nghiệp.

Các quan chức y tế cho biết vào tuần trước rằng các bệnh viện của Hong Kong đang hoạt động ở mức 90% công suất và các cơ sở cách ly hiện đã đầy. Bà Lâm thừa nhận hôm 22.2 rằng các cơ sở cách ly đang trong tình trạng “thiếu nghiêm trọng”. Các cơ quan chức năng của Hong Kong đang “làm việc rất chăm chỉ với sự hỗ trợ đầy đủ của các cơ quan trung ương” để xây dựng thêm cơ sở cách ly.

Các biện pháp giãn cách xã hội hiện tại, chẳng hạn như lệnh cấm ăn tối tại các nhà hàng sau 6 giờ chiều và đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như phòng tập thể dục và quán bar sẽ được kéo dài đến ngày 20.4.

“Đây không phải là tin tốt đối với các ngành bị ảnh hưởng, nhưng ở giai đoạn này của đại dịch, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp này”, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong cho biết. Bà thông tin thêm rằng Hong Kong hy vọng sẽ tăng tỷ lệ tiêm chủng lên 90% vào đầu tháng Ba năm nay.

Bên cạnh đó, lệnh cấm bay từ các quốc gia được phân loại là có nguy cơ cao, bao gồm Australia, Canada, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Philippines, Anh và Mỹ, sẽ được gia hạn đến ngày 20.4.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong dốc toàn lực ngăn chặn COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) đang "dốc toàn lực chiến đấu để ngăn chặn sự gia tăng các ca mắc COVID-19 với sự hỗ trợ của Trung Quốc đại lục, giới chức Hong Kong ngày 20.2 thông tin.

Số ca mắc COVID-19 mới của Hong Kong tiếp tục tăng đột biến

Anh Vũ |

Giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến ​có ít nhất 7.000 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 19.2. Số ca mắc tại trung tâm tài chính toàn cầu đang ngày càng tăng cao một cách nhanh chóng.

Cha mẹ ở Hong Kong vội vàng đưa trẻ đi tiêm phòng COVID-19

Anh Vũ |

Cái chết của hai bệnh nhi 3 và 4 tuổi do COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư ngỏ tới cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất.

Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

3 bộ phim kinh điển về tình yêu không nên bỏ lỡ trong dịp Valentine

Hải Minh |

"The Notebook", "Endless Love" và "Titanic" là những bộ phim kinh điển về tình yêu mà khán giả có thể xem trong dịp Valentine.

Hong Kong dốc toàn lực ngăn chặn COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) đang "dốc toàn lực chiến đấu để ngăn chặn sự gia tăng các ca mắc COVID-19 với sự hỗ trợ của Trung Quốc đại lục, giới chức Hong Kong ngày 20.2 thông tin.

Số ca mắc COVID-19 mới của Hong Kong tiếp tục tăng đột biến

Anh Vũ |

Giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến ​có ít nhất 7.000 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 19.2. Số ca mắc tại trung tâm tài chính toàn cầu đang ngày càng tăng cao một cách nhanh chóng.

Cha mẹ ở Hong Kong vội vàng đưa trẻ đi tiêm phòng COVID-19

Anh Vũ |

Cái chết của hai bệnh nhi 3 và 4 tuổi do COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng.