Hong Kong cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh lần đầu sau 2 năm

Anh Vũ |

Hong Kong (Trung Quốc) đã cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh, mở lại các khu vực giải trí khi số ca mắc mới hàng ngày tại đây giảm.

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào trung tâm tài chính từ tháng 5, lần đầu tiên sau hơn hai năm đóng cửa, theo CNA.

Chính quyền Hong Kong cho biết trong một tuyên bố hôm 22.4, các quy định với những hãng hàng không đã đưa người mắc COVID-19 tới đây cũng sẽ được nới lỏng một chút. Các chuyến bay có từ 5 người mắc COVID-19 trở lên sẽ bị đình chỉ, thay vì 3 như trước đây. Lệnh cấm bay đối với các hãng hàng không cũng sẽ được rút ngắn từ bảy ngày xuống còn năm ngày.

Bên cạnh đó, chính quyền Hong Kong cũng thông báo, du khách nước ngoài sẽ phải tuân theo các thủ tục tương tự như cư dân tại đây. Thông báo được đưa ra tại thời điểm với số ca mắc mới hàng ngày đã giảm xuống dưới 1.000 trong hơn một tuần, kể từ mức cao nhất là hơn 70.000 vào ngày 3.3.

Biên giới của Hong Kong về cơ bản đã bị đóng cửa từ đầu năm 2020 với rất ít chuyến bay hạ cánh và thời gian cách ly lên tới hàng tuần đối với khách đến. Hầu hết chuyến bay có thể hạ cánh tại Hong Kong là từ Trung Quốc và một số thành phố Châu Á khác.

Theo hồ sơ của chính quyền, 11 tuyến bay đã bị cấm trong tuần này từ các hãng hàng không bao gồm Cathay Pacific, Emirates, Qantas và KLM. Tổng cộng, đã có hơn 70 lệnh cấm bay được đưa ra trong năm nay.

Trung tâm tài chính thế giới đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các chuyến bay đến từ chín quốc gia bao gồm Mỹ và Anh vào ngày 1.4 và cắt giảm thời gian cách ly đối với cư dân xuống còn bảy ngày kể từ ngày 14.4, nhưng các tiêu chí kiểm soát vẫn nghiêm ngặt.

Hong Kong cũng đã mở cửa trở lại các phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, công viên giải trí và rạp chiếu phim vào ngày 21.4 lần đầu tiên sau hơn bốn tháng đóng cửa.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có thêm tỉ phú trẻ nhất Châu Á

Khánh Minh |

Tỉ phú Trung Quốc trẻ nhất Châu Á là chàng thanh niên 25 tuổi với tài sản 1,5 tỉ USD.

Hong Kong nới lỏng hạn chế, mở cửa hoạt động giải trí trở lại

Anh Vũ |

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã cho phép mở cửa lại các dịch vụ như phòng tập thể dục, rạp chiếu phim khi số ca mắc COVID-19 giảm.

Hong Kong nới lỏng hạn chế với các hãng hàng không

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) đã cắt giảm thời gian cấm đối với các hãng hàng không vận chuyển quá nhiều hành khách dương tính với COVID-19 từ 2 tuần xuống 7 ngày.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Trung Quốc có thêm tỉ phú trẻ nhất Châu Á

Khánh Minh |

Tỉ phú Trung Quốc trẻ nhất Châu Á là chàng thanh niên 25 tuổi với tài sản 1,5 tỉ USD.

Hong Kong nới lỏng hạn chế, mở cửa hoạt động giải trí trở lại

Anh Vũ |

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã cho phép mở cửa lại các dịch vụ như phòng tập thể dục, rạp chiếu phim khi số ca mắc COVID-19 giảm.

Hong Kong nới lỏng hạn chế với các hãng hàng không

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) đã cắt giảm thời gian cấm đối với các hãng hàng không vận chuyển quá nhiều hành khách dương tính với COVID-19 từ 2 tuần xuống 7 ngày.