Hàng chục người Hàn Quốc trở về từ triển lãm CES dương tính với COVID-19

Anh Vũ |

Hàn Quốc thông báo khoảng 70 người trở về sau khi tham dự triển lãm thương mại công nghệ CES ở Mỹ đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Khoảng 70 người Hàn Quốc tham dự triển lãm thương mại công nghệ CES ở Las Vegas tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cơ quan y tế của nước này cho biết hôm 12.1, Reuters đưa tin.

Khoảng 70 người tham dự, tất cả là công dân Hàn Quốc, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 11.1, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc. Những người này bao gồm một số giám đốc điều hành và nhân viên của các công ty lớn của Hàn Quốc, theo các nguồn tin trong ngành.

Khoảng 20 người từ Samsung Electronics, 6 người tại SK Group, công ty mẹ của công ty năng lượng SK Innovation và nhà sản xuất chip SK Hynix, nằm trong số những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sau khi tham dự CES.

Những trường hợp này có nguy cơ giáng một đòn mạnh vào việc kiểm soát COVID-19 của Hàn Quốc, sau khi số ca nhiễm mới hàng ngày tại nước này mới giảm nhờ khôi phục các quy tắc giãn cách xã hội cứng rắn và áp dụng rộng rãi hộ chiếu vaccine tại các địa điểm công cộng.

Hyundai cho biết, 6 nhân viên của họ tham dự CES đã có kết quả dương tính với COVID-19 khi ở Mỹ và đã được cách ly.

"Nhiều doanh nhân Hàn Quốc tham dự CES hiện đã được xác nhận là bị mắc COVID-19" - Son Young-rae, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Hàn Quốc, nói trong một cuộc họp báo.

Chúng tôi đang nhanh chóng liên hệ với những người tham gia sự kiện và tiến hành điều tra dịch tễ học, nhưng chúng tôi kêu gọi các doanh nhân trong nước hoặc những người đang ở Hàn Quốc tham dự sự kiện này hãy làm xét nghiệm PCR càng sớm càng tốt" - ông nói.

Hầu hết nhân viên của Samsung có kết quả xét nghiệm dương tính đã bay trở lại Hàn Quốc từ Nevada trong hai chuyến bay riêng và hạ cánh tại Seoul vào đêm 11.1. Những người còn lại dự kiến ​​sẽ bay trở lại vào ngày 12.1, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin.

Tờ báo cho biết thêm, những nhân viên Samsung này đang được chuyển đến các cơ sở cách ly ở Hàn Quốc và hầu hết đều không có triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ.

Samsung Electronics từ chối xác nhận thông tin chi tiết về vụ việc. Công ty cho biết đã "thực hiện một số bước để bảo vệ sức khỏe của những người tham dự (CES)", bao gồm yêu cầu tiêm vaccine, đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và xét nghiệm COVID-19 cho tất cả nhân viên trong suốt tuần đó.

Hiện tại, SK Group từ chối bình luận về các vụ việc với lý do chính sách không tiết lộ thông tin cá nhân.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, nước này đã phát hiện 381 trường hợp mắc bệnh ở nước ngoài vào ngày 11.1, nâng số ca nhiễm hàng ngày trên cả nước lên 4.388.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc thắt chặt các quy định giãn cách do số ca nhiễm tăng kỷ lục

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ cấm tụ tập từ 5 người trở lên và thắt chặt các quy định trong bối cảnh COVID-19 gia tăng kỷ lục tại nước này.

Hàn Quốc ghi nhận ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao chưa từng thấy

Anh Vũ |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Hàn Quốc thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi COVID-19

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ sớm triển khai một dự án thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi chuyển động của những người bị nhiễm COVID-19, bất chấp những lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Hàn Quốc thắt chặt các quy định giãn cách do số ca nhiễm tăng kỷ lục

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ cấm tụ tập từ 5 người trở lên và thắt chặt các quy định trong bối cảnh COVID-19 gia tăng kỷ lục tại nước này.

Hàn Quốc ghi nhận ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao chưa từng thấy

Anh Vũ |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Hàn Quốc thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi COVID-19

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ sớm triển khai một dự án thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi chuyển động của những người bị nhiễm COVID-19, bất chấp những lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư.