Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể phụ mới XL

Hải Anh |

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã công bố ca đầu tiên nhiễm biến thể tái tổ hợp Omicron XL ở trong nước.

Chuyên gia Lee Sang-won, người đứng đầu nhóm phân tích dịch tễ học của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông tin, bệnh nhân nhiễm biến thể phụ XL có kết quả dương tính vào ngày 23.3. Bệnh nhân đã được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 3, không có lịch sử di chuyển ra nước ngoài gần đây và có biểu hiện bệnh nhẹ.

XL là một trong khoảng 17 sự kết hợp khác nhau của 2 dòng biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron đang là chủng chủ đạo trong đợt bùng phát toàn cầu.

Các ca nhiễm BA.2 đầu tiên của Hàn Quốc được phát hiện vào tuần cuối cùng của tháng Giêng khi tỉ lệ các ca COVID-19 mới nhiễm chủng Omicron ban đầu BA.1 đã vượt qua 50% và trở thành chủng chủ đạo. Các ca BA.2 tăng đều đặn để thay thế BA.1 vào tuần thứ 3 của tháng Ba.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, tỉ lệ xuất hiện các biến thể Omicron tái tổ hợp ở Hàn Quốc là thấp khi có “những nỗ lực giám sát đáng kể”.

KDCA không cung cấp một con số cụ thể về bao nhiêu ca đã được giải trình tự toàn bộ bộ gene kể từ khi Omicron thống trị ở đây.

Khoảng 95% trong số 15.635.274 ca COVID-19 đã biết và 66% trong số 19.850 trường hợp tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận ở Hàn Quốc kể từ khi Omicron được công bố là chủng trội ở nước ngày vào ngày 26.1.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

WHO phân tích 2 biến thể phụ mới của Omicron

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi vài chục ca mắc 2 biến thể phụ mới của Omicron để đánh giá xem chúng có khả năng lây nhiễm hay nguy hiểm hơn hay không.

WHO thông tin mới nhất về sự lây lan của biến thể Omicron XE

Ngọc Vân |

WHO cho biết, biến thể Omicron XE có thể lây nhiễm nhiều hơn 10% so với biến thể BA.2.

Thêm nước Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới XE

Hải Anh |

Bệnh nhân nhiễm biến thể mới XE đầu tiên đã được ghi nhận ở Ấn Độ. Bệnh nhân trong tình trạng không nghiêm trọng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

WHO phân tích 2 biến thể phụ mới của Omicron

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi vài chục ca mắc 2 biến thể phụ mới của Omicron để đánh giá xem chúng có khả năng lây nhiễm hay nguy hiểm hơn hay không.

WHO thông tin mới nhất về sự lây lan của biến thể Omicron XE

Ngọc Vân |

WHO cho biết, biến thể Omicron XE có thể lây nhiễm nhiều hơn 10% so với biến thể BA.2.

Thêm nước Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới XE

Hải Anh |

Bệnh nhân nhiễm biến thể mới XE đầu tiên đã được ghi nhận ở Ấn Độ. Bệnh nhân trong tình trạng không nghiêm trọng.