Hàn Quốc dọn đường chuyển phủ Tổng thống khỏi Nhà Xanh

Khánh Minh |

Nội các Hàn Quốc ngày 6.4 đã phê duyệt gần 30 triệu USD để giúp Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol chuyển văn phòng và dinh thự khỏi Nhà Xanh truyền thống.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol dự định chuyển văn phòng từ Nhà Xanh đến trụ sở Bộ Quốc phòng - kế hoạch ước tính tốn khoảng 40 triệu USD.

Cựu tổng công tố viên Yoon Suk-yeol được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 9.3. Trong chiến dịch tranh cử, ông hứa với công chúng sẽ "trả lại" phủ Tổng thống Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) trong một động thái nhằm thể hiện cam kết "gần dân" hơn, bởi Nhà Xanh gây liên tưởng tới một dinh thự vua chúa xa cách công chúng. Ông Yoon nói muốn chuyển ngay phủ tổng thống khỏi Nhà Xanh sau khi nhậm chức vào ngày 10.5.

Chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in ban đầu bày tỏ lo ngại về kế hoạch chuyển văn phòng tổng thống, do việc tái bố trí trụ sở làm việc của Bộ Quốc phòng phải mất nhiều tuần. Theo chính quyền ông Moon Jae-in, một động thái gấp rút có thể "tạo ra khoảng trống an ninh và sự nhầm lẫn" vào thời điểm căng thẳng với Triều Tiên.

Nhưng Tổng thống Moon Jae-in sau đó đã kêu gọi nội các phê duyệt các khoản tiền cần thiết và ngày 6.4, ban hội thẩm đã phê duyệt 36 tỉ won (29,5 triệu USD) trong quỹ dự phòng của chính phủ cho các chi phí ban đầu. Việc tài trợ bổ sung sẽ được thảo luận sau.

Ông Kwon Young-se (phải), phó chủ tịch nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, khảo sát tòa nhà của Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan của Seoul vào ngày 18.3.2022. Ảnh: Yonhap
Ông Kwon Young-se (phải), phó chủ tịch nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, khảo sát tòa nhà của Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan của Seoul vào ngày 18.3.2022. Ảnh: Yonhap

Thủ tướng Kim Boo-kyum, người chủ trì cuộc họp nội các, cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo “quá trình chuyển tiếp chính phủ diễn ra suôn sẻ mà không có khoảng trống an ninh”.

Triều Tiên đã thử một loạt tên lửa ngày càng mạnh và Seoul cho biết Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị nối lại các vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Tuần này Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công.

Động thái chuyển phủ Tổng thống khỏi Nhà Xanh đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều ở Hàn Quốc. Yonhap đưa tin, ngày 6.4, người dân và các nhà bảo vệ môi trường đã biểu tình bên ngoài khuôn viên Bộ Quốc phòng hiện tại, nói rằng một động thái gấp rút có thể làm hỏng dự án thành lập một công viên quốc gia tại một căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở khu vực lân cận và gây ra tắc nghẽn giao thông.

Yonhap cũng dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc di dời đến một tòa nhà gần đó.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Ngọc Vân |

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 24.3.

Nội tình kế hoạch tranh cãi rời Nhà Xanh của tân tổng thống Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Kế hoạch chuyển nơi làm việc khỏi Nhà Xanh của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vấp phải nhiều tranh cãi.

Đổi thời ở Hàn Quốc

Ngạc Ngư |

Ở Hàn Quốc, tổng thống nắm thực quyền nên cho dù quốc hội hiện vẫn do Đảng Dân chủ kiểm soát, việc đổi thời vẫn cứ diễn ra với thắng cử của ông Yoon Suk-yeol thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Ngọc Vân |

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 24.3.

Nội tình kế hoạch tranh cãi rời Nhà Xanh của tân tổng thống Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Kế hoạch chuyển nơi làm việc khỏi Nhà Xanh của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vấp phải nhiều tranh cãi.

Đổi thời ở Hàn Quốc

Ngạc Ngư |

Ở Hàn Quốc, tổng thống nắm thực quyền nên cho dù quốc hội hiện vẫn do Đảng Dân chủ kiểm soát, việc đổi thời vẫn cứ diễn ra với thắng cử của ông Yoon Suk-yeol thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP).