Hàn Quốc bỏ chính sách truy vết COVID-19 bằng GPS

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ dừng sử dụng hệ thống giám sát GPS trong kiểm dịch và cũng sẽ chấm dứt việc gọi điện kiểm tra hàng ngày bệnh nhân mắc COVID-19.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ dừng sử dụng hệ thống giám sát GPS trong kiểm dịch và cũng sẽ chấm dứt việc gọi điện kiểm tra hàng ngày đối với bệnh nhân mắc COVID-19 do số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng nhanh gây áp lực lên các nhân viên y tế và chính phủ, AP đưa tin.

Jeong Eun-kyeong, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hàn Quốc, nói hôm 7.2 rằng tốc độ lây lan nhanh đã khiến cho các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc duy trì phản ứng y tế một cách chủ động và chặt chẽ.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã báo cáo 38.691 ca mắc mới, tăng gấp 9 lần so với giữa tháng 1. Ông Jeong cũng cho hay, Hàn Quốc có thể sẽ chứng kiến ​​mức tăng hàng ngày vào khoảng 130.000 hoặc 170.000 ca vào cuối tháng 2.2022.

Hàn Quốc đã được coi là hình mẫu chống dịch thành công trong giai đoạn đầu của đại dịch sau khi nước này ngăn chặn các ca mắc bệnh và nhập viện hiệu quả hơn hầu hết các quốc gia ở phương Tây. Các cơ quan y tế đã hợp tác chặt chẽ với những công ty công nghệ sinh học để tăng cường xét nghiệm và tích cực huy động công cụ cùng nhân lực để thực thi các biện pháp kiểm dịch. Tuy vậy, những thế mạnh của Hàn Quốc đã không còn phù hợp bởi sự gia tăng số ca mắc mới nhanh chóng do biến thể Omicron, vốn đã ảnh hưởng tới các nguồn lực hành chính và y tế.

Các quan chức đã buộc phải mở rộng phương pháp điều trị tại nhà, giảm thời gian cách ly và định hình lại chính sách xét nghiệm sử dụng bộ dụng cụ kháng nguyên nhanh, bất chấp những lo ngại về độ tin cậy của chúng. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm sẽ được ưu tiên cho những người ở độ tuổi 60 trở lên và những người có tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Các kế hoạch tăng cường giám sát và cách ly được đưa ra khi các nhân viên y tế và nhà nước phải vật lộn để theo kịp gần 150.000 người đang được điều trị tại nhà với các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, điều này đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc kê đơn thuốc và khiến việc truy tìm người từng tiếp xúc bị tê liệt.

Các nhân viên công cộng từng theo dõi người nhiễm virus thông qua các ứng dụng điện thoại có hỗ trợ GPS sẽ được chuyển sang trợ giúp điều trị tại nhà. Những người nhiễm virus sẽ không còn phải báo cáo với cơ quan y tế địa phương khi họ rời khỏi nhà để đến gặp bác sĩ, trong khi các thành viên trong gia đình đã có thể tự do đi ra ngoài để mua thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

Những người mắc bệnh với nguy cơ thấp, ở độ tuổi 50 trở xuống và không có bệnh nền giờ đây sẽ được tự theo dõi tình trạng bệnh và liên hệ với bệnh viện địa phương nếu các triệu chứng xấu đi. Nhân viên y tế vẫn sẽ gọi điện kiểm tra hàng ngày đối với những người mắc COVID-19 từ 60 tuổi trở lên hoặc những người có tiền sử bệnh nền.

“Chúng tôi đang có kế hoạch chuyển đổi sang chiến lược tập trung vào việc duy trì các chức năng xã hội thiết yếu trong khi đối phó với số lượng lớn ca bệnh và những người bị cách ly”, ông Jeong cho biết trong cuộc họp giao ban của chính phủ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo Tết Nguyên đán - Seollal của người Hàn Quốc

Bảo Châu |

Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc được gọi là Seollal, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

Lần đầu Hàn Quốc chạm mốc 8.000 ca mắc COVID-19 mới

Anh Vũ |

Số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc đang ngày càng tăng trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh mẽ.

Hàn Quốc triển khai thuốc COVID-19 dạng uống của Pfizer

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc sẽ bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc kháng virus Pfizer vào ngày 13.1, do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Độc đáo Tết Nguyên đán - Seollal của người Hàn Quốc

Bảo Châu |

Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc được gọi là Seollal, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

Lần đầu Hàn Quốc chạm mốc 8.000 ca mắc COVID-19 mới

Anh Vũ |

Số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc đang ngày càng tăng trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh mẽ.

Hàn Quốc triển khai thuốc COVID-19 dạng uống của Pfizer

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc sẽ bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc kháng virus Pfizer vào ngày 13.1, do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.