Hai tỉnh của Ukraina chuyển sang dùng mã vùng điện thoại Nga

Hồng Hạnh |

Hai tỉnh Kherson và Zaporizhia ở phía Nam Ukraina bắt đầu chuyển sang dùng mã vùng điện thoại Nga +7.

Tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhia bắt đầu cho phép người dân chuyển sang mã vùng +7, Cố vấn cho lãnh đạo Crimea về chính sách thông tin, ông Oleg Kryuchkov, thông báo ngày 27.5. Ông cho biết các công ty viễn thông Nga đã đến các khu vực này để làm việc.

“Các tỉnh Zaporizhia và Kherson đang chuyển sang mã vùng điện thoại Nga +7. Theo thông tin của tôi, các nhà điều hành mạng viễn thông mới đang làm việc ở đó” – ông Kryuchkov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti.

Ông cũng cho hay các gói cước di động của các công ty viễn thông mới đã bắt đầu được bán ở Kherson, thành phố Melitopol và thành phố Berdyansk của Zaporizhia.

Phó lãnh đạo chính quyền dân sự - quân sự của tỉnh Kherson Kirill Stremousov ngày 26.5 tuyên bố, khoảng 80% cư dân của tỉnh này mong muốn được nhập quốc tịch Nga.

Ngày 25.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về đơn giản hoá việc nhập quốc tịch Nga cho các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Ngay sau đó, chính quyền tỉnh Zaporizhia thông báo đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng để tiến hành thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho người dân.

Không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina, ngày 15.3, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố tỉnh Kherson của Ukraina – giáp với Crimea – hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Đến ngày 11.5, ông Kirill Stremousov cho biết chính quyền Kherson quyết định đề nghị Tổng thống Nga công nhận khu vực này là một phần của Nga. Từ ngày 1.5, Kherson bắt đầu chuyển sang sử dụng đồng rúp thay cho đồng hryvnia.

Mátxcơva tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự để bảo vệ Donbass, kể từ khi Tổng thống Putin phát động ngày 24.2. Các mục tiêu chính của quân đội Nga là phi quân sự hoá chế độ Kiev. Đây là điều cần thiết để đảm bảo an ninh cho nhà nước và người dân Nga, theo Điện Kremlin.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bất ngờ "đảo chiều", cảnh báo Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo, nếu Ukraina sử dụng vũ khí của NATO để tấn công vào bên trong Nga có thể gây leo thang xung đột - trái với những bình luận công khai trước đây,

Quan chức Ukraina dọa nước thành viên NATO

Khánh Minh |

Quan chức Ukraina dọa "có thể sẽ xảy ra chuyện" với đường ống dẫn dầu đến Hungary, quốc gia thành viên NATO.

Báo Nga: Tỉnh Kherson của Ukraina chuyển sang dùng đồng rúp

Khánh Minh |

Tỉnh Kherson ở phía nam Ukraina sẽ bắt đầu sử dụng đồng rúp Nga làm tiền tệ thay cho đồng hryvnia từ ngày 1.5, theo Ria Novosti.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Mỹ bất ngờ "đảo chiều", cảnh báo Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo, nếu Ukraina sử dụng vũ khí của NATO để tấn công vào bên trong Nga có thể gây leo thang xung đột - trái với những bình luận công khai trước đây,

Quan chức Ukraina dọa nước thành viên NATO

Khánh Minh |

Quan chức Ukraina dọa "có thể sẽ xảy ra chuyện" với đường ống dẫn dầu đến Hungary, quốc gia thành viên NATO.

Báo Nga: Tỉnh Kherson của Ukraina chuyển sang dùng đồng rúp

Khánh Minh |

Tỉnh Kherson ở phía nam Ukraina sẽ bắt đầu sử dụng đồng rúp Nga làm tiền tệ thay cho đồng hryvnia từ ngày 1.5, theo Ria Novosti.