Hai tàu Nga trúng tên lửa Ukraina

Khánh Minh |

Hai tàu chở hàng dân sự của Nga bị tên lửa Ukraina tấn công ở biển Azov ngày 24.2.

"Vào lúc 11h (15h giờ Việt Nam) ngày 24.2.2022, các tàu chở dầu SGV-Flot và tàu chở hàng tổng hợp Seraphim Sarovskiy của Nga đã phải đối mặt với cuộc tấn công tên lửa của Lực lượng vũ trang Ukraina trong vùng biển Azov. Các tên lửa đã được bắn đi từ Mariupol" - Sputnik dẫn thông tin từ cơ quan an ninh Nga (FSB) cho hay.

Vụ tấn công bằng tên lửa đã làm hư hại tàu chở dầu SGV-Flot và gây ra các đám cháy trên tàu. Theo FSB, một thành viên trong thuỷ thủ đoàn của tàu bị thương nặng. Các thủy thủ đã dập được lửa, cả hai tàu tiếp tục hành trình. Cơ quan biên phòng Nga đã cử tàu đến sơ tán thủy thủ bị thương.

Cơ quan Vận tải Đường biển và Đường sông Liên bang Nga trước đó thông báo rằng mọi hoạt động di chuyển của tàu dân sự ở biển Azov đã bị đình chỉ bắt đầu từ ngày 24.2 cho đến khi có thông báo mới. Cơ quan này lưu ý, tàu thuyền vẫn được phép đi lại ở eo biển Kerch ngăn cách đất liền Nga với Crimea.

Theo RT, vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của quân đội Ukraina nhằm vào các vị trí của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) đã diễn ra hơn một tuần nay.

Đáp lại yêu cầu của các nước cộng hòa ở Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng sớm ngày 24.2 tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ DPR và LPR, cũng như phi quân sự hóa Ukraina.

Lãnh đạo của các nước thành viên NATO lên án chiến dịch và tuyên bố sẽ giáng đòn trừng phạt khắc nghiệt vào Nga. Phương Tây đã thực hiện các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga sau khi Nga công nhận DPR và LPR là các quốc gia độc lập vào ngày 21.2.

Tổng thống Putin cáo buộc các quốc gia phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã bơm vũ khí hiện đại cho Ukraina và gia tăng sự hiện diện của NATO ở nước này. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố chiến dịch quân sự là cần thiết để ngăn chặn tình trạng đổ máu tồi tệ hơn trong tương lai.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp ngày 24.2 rằng Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga.

Nga nói quân đội Ukraina đồng loạt hạ vũ khí, bỏ vị trí

Khánh Minh |

Các binh sĩ Ukraina hạ vũ khí và bỏ chốt khi đối mặt với hành động quân sự của Nga, theo thông tin từ Mátxcơva.

Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ukraina tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp ngày 24.2 rằng Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga.

Nga nói quân đội Ukraina đồng loạt hạ vũ khí, bỏ vị trí

Khánh Minh |

Các binh sĩ Ukraina hạ vũ khí và bỏ chốt khi đối mặt với hành động quân sự của Nga, theo thông tin từ Mátxcơva.

Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".