Hải quân Trung Quốc có trực thăng săn ngầm mới

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố đoạn video cho thấy trực thăng Z-20 cất cánh từ một tàu khu trục.

Trực thăng săn ngầm hiện đại nhất của Trung Quốc đã đi vào hoạt động và xuất hiện trong đoạn phim nhân ngày kỷ niệm của hải quân Trung Quốc.

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đã phát sóng đoạn phim cho thấy trực thăng Z-20 cất cánh từ boong tàu khu trục Type 055. Video có hình ảnh trực thăng săn ngầm mới của Trung Quốc được công bố ngày 22.4, một ngày trước lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc.

Các phiên bản khác nhau của trực thăng - được thiết kế để chở binh sĩ hoặc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và cứu hộ - đã được đưa vào phục vụ trong lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và xuất hiện trong lễ duyệt binh tháng 10.2019 cũng như đã được đưa vào hoạt động trong lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc.

Các nhà phân tích nhận định, trực thăng săn ngầm mới sẽ nâng cao khả năng chống tàu ngầm của hải quân Trung Quốc thông qua mở rộng bán kính chiến đấu và mang theo nhiều vũ khí hơn.

Phiên bản trực thăng hải quân của Z-20 sẽ thay thế trực thăng Harbin Z-9C và Ka-28 do Nga sản xuất đang được sử dụng cho các hoạt động chống tàu ngầm, Yue Gang, một cựu đại tá quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, cho biết.

Theo ông Yue Gang, phiên bản chống tàu ngầm của Z-9C, một trực thăng quân sự khác, có tải trọng nhỏ hơn và khả năng hoạt động trên không ngắn hơn, trong khi các trực thăng của Nga sắp dừng hoạt động.

“Mặc dù K-28 có thể đáp ứng các yêu cầu về chống tàu ngầm và vận tải, nhưng việc nhập khẩu bị hạn chế và nên loại bỏ do đã hoạt động nhiều năm. Ngoài ra, thiết bị điện tử của trực thăng đã lỗi thời, sẽ không phù hợp với nhu cầu của các tàu chiến hiện tại" - ông Yue nói.

Theo cựu đại tá quân đội Trung Quốc, trực thăng Z-20 có thể mở rộng bán kính chiến đấu bởi có thể hoạt động trên không trong thời gian dài hơn và có khả năng mang nhiều ngư lôi, bom hơn so với Z-9C. Ngoài ra, trực thăng săn ngầm mới của hải quân Trung Quốc có thể được sử dụng như một radar trên không để dẫn đường cho tên lửa chống hạm tấn công tàu chiến của đối phương.

Trước lễ kỷ niệm của hải quân Trung Quốc, 2 tàu khu trục Type 055, một trong những mẫu tiên tiến nhất trên thế giới, đã đi vào hoạt động, CCTV đưa tin ngày 21.4.

Hải quân Trung Quốc cũng đã phát hành một video giới thiệu chương trình tàu sân bay của lực lượng này trong ngày 22.4 trong đó cho thấy tàu sân bay thứ 3 sẽ sớm chính thức được đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, không có thông báo nào về tàu sân bay mới của Trung Quốc khi có thông tin tàu dự kiến hạ thủy. Các nguồn tin quân sự trước đó tiết lộ với SCMP rằng phong tỏa COVID-19 ở Thượng Hải khiến chương trình đóng tàu sân bay bị chậm trễ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Trung Quốc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần 7

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Tròn 1 tháng rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người, bí ẩn vẫn bao trùm

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay Boeing chở 132 người ngày 21.3 nhưng chưa xác định được nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc hoãn hạ thủy

Hải Anh |

Việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc bị hoãn, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Việt Nam - Trung Quốc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần 7

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Tròn 1 tháng rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người, bí ẩn vẫn bao trùm

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay Boeing chở 132 người ngày 21.3 nhưng chưa xác định được nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc hoãn hạ thủy

Hải Anh |

Việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc bị hoãn, truyền thông Trung Quốc đưa tin.