Hai bộ trưởng đột ngột từ chức, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế Anh đột ngột từ chức hôm 5.7 trong động thái mà theo giới quan sát có thể báo hiệu sự kết thúc nhiệm kỳ của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid đã gửi thư từ chức cho Thủ tướng Johnson cách nhau vài phút.

Báo hiệu ý định nắm quyền càng lâu càng tốt, Thủ tướng Johnson nhanh chóng bổ nhiệm cựu doanh nhân và Bộ trưởng Giáo dục đương nhiệm Nadhim Zahawi làm Bộ trưởng Tài chính mới. Ông Steve Barclay - từng giữ chức Chánh văn phòng Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Văn phòng Nội các - được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Y tế.

Cho đến nay, đây là hai bộ trưởng duy nhất trong nhóm nội các hàng đầu của Thủ tướng Anh từ chức.

Cả ông Sunak và Javid trước đây đều công khai ủng hộ ông Boris Johnson trong nhiều tháng xảy ra chỉ trích về hành vi của ông Johnson trong giai đoạn COVID-19.

Nhưng BBC dẫn lời ông Sunak nói hôm 5.7: "Đối với tôi, từ chức trong khi thế giới đang gánh chịu hậu quả kinh tế của đại dịch, cuộc chiến ở Ukraina và những thách thức nghiêm trọng khác là một quyết định mà tôi đã không xem nhẹ".

"Tuy nhiên, công chúng thực sự mong đợi chính phủ đúng đắn, có năng lực và nghiêm túc. Tôi nhận ra đây có thể là công việc cấp bộ trưởng cuối cùng của tôi, nhưng tôi tin rằng những tiêu chuẩn này đáng để đấu tranh và đó là lý do tại sao tôi từ chức".

Còn ông Javid nói nhiều nhà lập pháp và công chúng đã mất niềm tin vào khả năng điều hành của Thủ tướng Boris Johnson.

"Tuy nhiên, tôi rất tiếc phải nói rằng tình hình này sẽ không thay đổi dưới sự lãnh đạo của ông - và ông cũng đã đánh mất niềm tin của tôi" - ông Javid nói trong bức thư từ chức gửi ông Johnson.

Việc từ chức của hai bộ trưởng được đưa ra chỉ vài phút sau khi Thủ tướng Johnson lên truyền hình xin lỗi vì đã bổ nhiệm nghị sĩ Christopher Pincher vào một chức vụ trong chính phủ dù được thông báo về một cáo buộc với ông này.

Thủ tướng thừa nhận ông đã được thông báo về đơn khiếu nại vào năm 2019 - nhưng đã phạm phải "sai lầm tồi tệ" khi không hành động.

Chỉ một tháng trước, ông Johnson đã vượt qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện.

Trước đó, ông Johnson chịu chỉ trích vì thông tin lộ ra rằng một loạt hoạt động được cho là vi phạm quy tắc COVID-19 đã diễn ra trong chính phủ của ông. Ông Johnson trở thành Thủ tướng Anh đầu tiên tại chức bị phạt tiền vì hành vi vi phạm này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh tìm cách nắm quyền đến giữa những năm 2030

Song Minh |

Thủ tướng Anh Johnson Boris đặt mục tiêu tiếp tục nắm quyền đến giữa thập kỷ tới, bất chấp những lời kêu gọi ông từ chức.

Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 6.6 với 59% ủng hộ.

Thủ tướng Anh đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm

Như Tâm |

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Boris Johnson sau khi nhà lãnh đạo này vướng vào nhiều bê bối.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng Anh tìm cách nắm quyền đến giữa những năm 2030

Song Minh |

Thủ tướng Anh Johnson Boris đặt mục tiêu tiếp tục nắm quyền đến giữa thập kỷ tới, bất chấp những lời kêu gọi ông từ chức.

Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 6.6 với 59% ủng hộ.

Thủ tướng Anh đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm

Như Tâm |

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Boris Johnson sau khi nhà lãnh đạo này vướng vào nhiều bê bối.