Giữa chiến sự, Ukraina bất ngờ xuất điện cứu nguy cho EU

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, việc bắt đầu truyền điện tới Romania là bước khởi đầu của quá trình giúp Châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Thông tin được tổng thống Ukraina tiết lộ tối 30.6, 4 tháng sau khi Nga phát đông chiến dịch quân sự ở Ukraina. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Denys Shmyhal nói rằng, xuất khẩu điện của Ukraina đã bắt đầu, với khối lượng 100 megawatt.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, việc bắt đầu xuất khẩu điện của Ukraina là "một bước tiến quan trọng khác trong quá trình chúng tôi hướng tới Liên minh Châu Âu".

"Nhờ có điện Ukraina, một phần đáng kể khí đốt Nga mà người tiêu dùng Châu Âu sử dụng có thể được thay thế" - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraina lưu ý, việc liên kết hệ thống năng lượng của nước này với hệ thống năng lượng chung của EU diễn ra sau khi chiến sự bắt đầu. "Ukraina đang làm những điều tưởng chừng như không thể" - ông nói.

Vào giữa tháng 3, Ukraina đã đạt được thỏa thuận tham gia Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải điện của Châu Âu (ENTSO-E) với tư cách quan sát viên sau khi lưới điện của nước này liên kết với mạng lưới của EU.

Tuần này, ENTSO-E cho hay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất cho dòng điện đầu tiên xuất từ Ukraina vào ngày 30.6 thông qua một hệ thống kết nối với Romania.

Việc mua bán điện trên các kết nối khác giữa Ukraina và Slovakia; Ukraina và Hungary cũng như giữa Moldova và Romania sẽ sớm được thực hiện, cơ quan này cho biết. Tổng công suất thương mại ban đầu sẽ được đặt ở mức 100 MW trong giai đoạn đầu.

Trong thông báo trước đó, Thủ tướng Ukraina Shmyhal nói rằng, tiềm năng xuất khẩu điện của Ukraina sang Châu Âu có thể đạt 2,5 gigawatt.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga rút lực lượng khỏi Đảo Rắn của Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã rút lực lượng khỏi một hòn đảo trên Biển Đen gần cảng Odessa của Ukraina.

Nhà lãnh đạo Châu Á đề nghị làm trung gian "hóa giải" chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Chủ tịch G-20 là nhà lãnh đạo đầu tiên của Châu Á đến thăm Kiev và Mátxcơva kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bắt đầu.

Tổng thống Putin lần đầu công du nước ngoài kể từ chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin công du nước ngoài lần gần đây nhất vào đầu tháng 2, trong chuyến thăm Bắc Kinh. Tại đây, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hiệp ước hữu nghị "không có giới hạn".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nga rút lực lượng khỏi Đảo Rắn của Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã rút lực lượng khỏi một hòn đảo trên Biển Đen gần cảng Odessa của Ukraina.

Nhà lãnh đạo Châu Á đề nghị làm trung gian "hóa giải" chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Chủ tịch G-20 là nhà lãnh đạo đầu tiên của Châu Á đến thăm Kiev và Mátxcơva kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bắt đầu.

Tổng thống Putin lần đầu công du nước ngoài kể từ chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin công du nước ngoài lần gần đây nhất vào đầu tháng 2, trong chuyến thăm Bắc Kinh. Tại đây, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hiệp ước hữu nghị "không có giới hạn".