GDP Trung Quốc tăng vượt kỳ vọng khi nhiều nơi phong tỏa

Thanh Hà |

GDP quý đầu tiên của Trung Quốc tăng nhanh hơn dự kiến ​​bất chấp tác động của việc phong tỏa do COVID-19 ở nhiều khu vực của đất nước trong tháng 3.

GDP của Trung Quốc trong quý đầu tiên năm 2022 tăng 4,8%, vượt kỳ vọng tăng trưởng 4,4% so với một năm trước, theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 18.4.

Đầu tư tài sản cố định trong quý đầu tiên đã tăng 9,3% so với một năm trước, vượt mức dự kiến tăng 8,5%. Sản xuất công nghiệp trong tháng 3 tăng 5%, vượt so với dự báo tăng trưởng 4,5%.

Tuy nhiên, doanh số bán lẻ trong tháng 3 đã giảm hơn dự kiến ​​3,5% so với một năm trước đó. Các nhà phân tích của Reuters trước đó dự đoán mức giảm 1,6%.

Bắt đầu từ tháng 3, Trung Quốc phải vật lộn để kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch năm 2020. Vào thời điểm đó, việc phong tỏa tới hơn một nửa đất nước khiến tăng trưởng quý đầu tiên của Trung Quốc giảm 6,8% so với một năm trước đó.

“Chúng ta phải nhận thức rằng với môi trường trong nước và quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn, phát triển kinh tế đang gặp phải những khó khăn và thách thức lớn” - Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nêu trong thông cáo.

Tỉ lệ thất nghiệp thành thị tăng cao hơn trong tháng 3 lên 5,8%, tăng từ mức 5,5% trong tháng 2. Tỉ lệ thất nghiệp của những người từ 16 đến 24 tuổi vẫn cao hơn nhiều, ở mức 16%.

Doanh số bán lẻ đã tăng 3,3% trong quý đầu tiên so với một năm trước, nhưng các danh mục phụ gồm quần áo, ôtô và đồ nội thất vẫn giảm trong giai đoạn này. Trong doanh số bán lẻ, đồ trang sức giảm mạnh nhất và giảm 17,9% trong tháng 3 so với một năm trước. Tiếp đó là mức giảm 16,4% với dịch vụ ăn uống và giảm 12,7% với quần áo và giày dép.

“Chúng ta phải phối hợp các nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát COVID-19 cũng như phát triển kinh tế và xã hội, đặt ổn định kinh tế là ưu tiên hàng đầu cùng với theo đuổi tiến độ đồng thời đảm bảo sự ổn định và đặt nhiệm vụ đảm bảo tăng trưởng ổn định ở một vị trí nổi bật hơn nữa” - cơ quan này nhấn mạnh.

Dù các số liệu kinh tế được công bố cho tháng 1 và tháng 2 vượt kỳ vọng, nhưng số liệu của tháng 3 đã bắt đầu phản ánh tác động của phong tỏa và hạn chế đi lại ở các trung tâm kinh tế như Thượng Hải. 

Xuất khẩu, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc, tăng 14,7% so với dự kiến ​​trong tháng 3, nhưng nhập khẩu bất ngờ giảm, giảm 0,1% so với một năm trước, theo dữ liệu công bố tuần trước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thượng Hải có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) có 3 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17.4. Đây là những ca tử vong đầu tiên ở trung tâm tài chính, thương mại của Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch lần này.

Trung Quốc tiết lộ chương trình xây trạm vũ trụ năm 2022

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ đưa thêm 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ mới vào tháng 6 sau khi phi hành đoàn Thần Châu 13 vừa trở về sau 6 tháng trên quỹ đạo.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc hoãn hạ thủy

Hải Anh |

Việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc bị hoãn, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thượng Hải có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) có 3 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17.4. Đây là những ca tử vong đầu tiên ở trung tâm tài chính, thương mại của Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch lần này.

Trung Quốc tiết lộ chương trình xây trạm vũ trụ năm 2022

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ đưa thêm 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ mới vào tháng 6 sau khi phi hành đoàn Thần Châu 13 vừa trở về sau 6 tháng trên quỹ đạo.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc hoãn hạ thủy

Hải Anh |

Việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc bị hoãn, truyền thông Trung Quốc đưa tin.