GDP Trung Quốc tăng 8,1%, trên đà thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Song Minh |

GDP Trung Quốc tăng 8,1% trong năm 2021, mức tăng nhanh nhất trong gần một thập kỷ và vượt xa mục tiêu hàng năm của chính phủ là đạt tốc độ tăng trưởng trên 6%.

Hoàn cầu Thời báo dẫn số liệu do Tổng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 17.1 cho biết, tổng sản phẩm quốc nội - GDP của Trung Quốc năm 2021 đạt 114,37 nghìn tỉ nhân dân tệ (18 nghìn tỉ USD).

Ông Liu Xuezhi, chuyên gia kinh tế vĩ mô cấp cao của Ngân hàng Truyền thông, nói rằng nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2021 tiếp tục "phục hồi nhẹ" trong thời kỳ hậu COVID-19, với các chỉ số kinh tế chính hoạt động ở mức tương đối ổn định.

Quy mô nền kinh tế Trung Quốc năm 2021 tăng 2 nghìn tỉ USD so với năm 2020, hay gần tương đương với GDP của nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới là Italia vào năm 2020, dựa trên tính toán của Hoàn cầu Thời báo.

"Quy mô sản lượng kinh tế gia tăng trong năm 2021 cũng đạt mức cao mới" - ông Tian Yun, cựu phó giám đốc Hiệp hội Hoạt động Kinh tế Bắc Kinh, cho hay. Ông ước tính rằng từ năm 2020 đến năm 2021, mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã đóng góp hơn 50% vào tỷ trọng của thế giới, làm nổi bật vai trò của Trung Quốc như là mỏ neo và ổn định cho nền kinh tế toàn cầu.

Năm 2020, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới tăng trưởng GDP 2,3%. Tăng trưởng GDP trung bình của Trung Quốc giai đoạn 2020-2021 là 5,1%, cũng dẫn đầu hầu hết các nền kinh tế trên thế giới.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, GDP của Mỹ dự kiến tăng 5,6% vào năm 2021, và tốc độ tăng trưởng trung bình ước tính là 1,05% trong giai đoạn 2020-2021.

Trong quý 4 năm 2021, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 4,0%. Tăng trưởng kinh tế trong quý 1, 2 và 3 lần lượt là 18,3%, 7,9% và 4,9%.

Ảnh: NBS/Global Times
Đồ họa tăng trưởng GDP Trung Quốc từ năm 2012 đến 2021. Ảnh: NBS/Global Times

"Tăng trưởng GDP hàng quý của Trung Quốc giảm dần trong suốt cả năm. Áp lực giảm đã lên đến đỉnh điểm vào quý 3, nhưng hầu hết đã được giải tỏa trong quý 4, có nghĩa là nền kinh tế đã chạm đáy và có thể khởi đầu thuận lợi trong năm nay" - Tian nói.

Mặc dù áp dụng chiến lược zero-COVID, song sản lượng nhà máy của Trung Quốc - được thúc đẩy bởi cả nhu cầu mạnh mẽ ở nước ngoài và chuỗi cung ứng linh hoạt trong nước - tiếp tục chuỗi hoạt động sôi động vào năm 2021, trong khi đầu tư vào sản xuất và bất động sản giảm và sự hồi sinh của COVID-19 ảnh hưởng đến tiêu dùng.

Theo NBS, doanh số bán lẻ tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 44,08 nghìn tỉ nhân dân tệ trong năm 2021. Giá trị gia tăng công nghiệp tăng 9,6% và đầu tư vào tài sản cố định tăng 4,9%, đạt 54,45 nghìn tỉ nhân dân tệ.

Năm 2021, khối lượng ngoại thương của Trung Quốc đạt 6,05 nghìn tỉ USD, lần đầu tiên vượt qua cột mốc 6 nghìn tỉ USD.

Các nhà phân tích cho biết trong thời gian tới, sự lan rộng của biến thể Omicron ở Bắc Kinh, Chu Hải và Thiên Tân cũng như sự trỗi dậy của biến thể Delta đã phủ bóng đen lên chi tiêu trong dịp Tết nguyên đán và triển vọng kinh tế cho quý 1 năm 2022, mặc dù tác động này có thể sẽ biến mất vào quý 2.

Theo một báo cáo của Viện Khoa học Trung Quốc, tăng trưởng GDP của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ ở mức vừa phải vào khoảng 5,5% vào năm 2022.

"Năm nay, các nhà chức trách được phép điều chỉnh để có một chính sách tài khóa chủ động hơn nhằm thúc đẩy kinh tế, nhưng sẽ không phải là biện pháp kích thích ồ ạt" - ông Tian nói.

Số liệu kinh tế của Trung Quốc đánh dấu một sự bắt kịp hơn nữa với Mỹ - quốc gia được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính tăng trưởng GDP 6% trong năm 2021.

Trước đó, Trung Quốc được dự báo sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào khoảng năm 2030, nhưng cựu kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Justin Lin cho rằng Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu này sớm nhất là vào năm 2028.

Cuộc đua song mã sẽ trở nên sôi động vào năm 2022, khi mức tăng trưởng của Trung Quốc được IMF dự báo là 5,6%, trong khi tốc độ tăng trưởng của Mỹ dự kiến ​​là 5,2%.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Phân chia lợi ích vững chắc của Nga và Trung Quốc ở Kazakhstan

Khánh Minh |

Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với liên minh do Nga đứng đầu nhằm dập tắt bạo lực ở Kazakhstan cho thấy giá trị của sự ổn định trong khu vực đối với cả hai cường quốc.

GDP Trung Quốc tăng 7,9% trong quý II, doanh số bán lẻ vượt mức kỳ vọng

Hải Anh |

Trung Quốc báo cáo tăng trưởng GDP quý II thấp hơn một chút so với kỳ vọng, trong khi doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tăng nhanh hơn so với dự báo.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Phân chia lợi ích vững chắc của Nga và Trung Quốc ở Kazakhstan

Khánh Minh |

Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với liên minh do Nga đứng đầu nhằm dập tắt bạo lực ở Kazakhstan cho thấy giá trị của sự ổn định trong khu vực đối với cả hai cường quốc.

GDP Trung Quốc tăng 7,9% trong quý II, doanh số bán lẻ vượt mức kỳ vọng

Hải Anh |

Trung Quốc báo cáo tăng trưởng GDP quý II thấp hơn một chút so với kỳ vọng, trong khi doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tăng nhanh hơn so với dự báo.