Cao uỷ EU về chính sách đối ngoại, ông Josep Borrell cho biết, lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga sẽ được thảo luận tại hội nghị Ngoại trưởng EU vào ngày 11.4 như một phần của vòng trừng phạt tiếp theo nhằm vào Mátxcơva.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công quân sự vào Ukraina, EU đã đưa ra một số vòng trừng phạt cứng rắn đối với Mátxcơva. Hiện tại, các nhà hoạch định chính sách Châu Âu đang thảo luận tại Brussels về gói trừng phạt thứ năm, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than của Nga.
“Dầu không nằm trong gói chế tài thứ năm đang được thảo luận hôm nay, mà chỉ có than. Nhưng dầu sẽ được thảo luận vào ngày 11.4 tại cuộc họp của các Ngoại trưởng EU. Không sớm thì muộn - tôi hy vọng là sớm - điều đó sẽ xảy ra” - RT dẫn lời ông Borrell nói với các nhà báo khi đến dự cuộc họp cấp bộ trưởng NATO ngày 7.4.
Theo trang web của Ủy ban Châu Âu, EU phụ thuộc vào Nga khoảng 45% lượng than nhập khẩu. Trong tháng 3, các nước Châu Âu đã nhập khẩu tổng cộng 7,1 triệu tấn than nhiệt, được sử dụng trong sản xuất điện và nhiệt. Con số này tăng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức nhập khẩu cao nhất kể từ tháng 3.2019.
Phát biểu hôm 6.4, ông Borrell nói rằng, Châu Âu phải khẩn cấp cắt giảm nhập khẩu năng lượng của Nga. Ông chỉ ra thực tế là kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào Ukraina vào ngày 24.2, EU đã chuyển cho Nga 35 tỉ euro (hơn 38,1 tỉ USD) tiền mua năng lượng.
“Chúng ta đã cung cấp cho Ukraina gần 1 tỉ euro, nghe có vẻ nhiều, nhưng 1 tỉ euro là số tiền mà chúng ta trả cho Tổng thống Putin mỗi ngày vì năng lượng mà ông ấy cung cấp cho chúng ta” - Cao uỷ EU về chính sách đối ngoại cho hay.
Theo Eurostat, Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Châu Âu, cung cấp hơn 1/4 lượng dầu thô nhập khẩu của khối vào năm 2020, tương đương 113 triệu tấn. Nga cũng cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên của EU.
Tuần trước, Tổng thống Nga đã chỉ trích hành vi của một số chính trị gia phương Tây. “Mọi người được khuyến khích ăn ít hơn, mặc nhiều quần áo hơn và sử dụng ít sưởi ấm hơn và từ bỏ việc đi lại” - ông Putin cho biết, ám chỉ ý định của EU trong việc cấm nhập khẩu năng lượng của Nga.
Nga đã đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây, vốn bị coi là trái pháp luật và phi lý, bằng cách áp đặt các biện pháp khắc nghiệt. Vào tháng 3, Nga mở rộng đáng kể danh sách các quốc gia “không thân thiện” hiện phải tuân theo nhiều yêu cầu và hạn chế cụ thể. Chẳng hạn, Nga yêu cầu tất cả các quốc gia "không thân thiện" phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp.
Một sáng kiến trả đũa khác cho thấy, Bộ Tài chính Nga yêu cầu các công ty Nga muốn làm việc với các công ty từ các quốc gia trong danh sách "không thân thiện" phải được chính phủ cho phép trước.