Cao uỷ chính sách đối ngoại của EU - ông Josep Borrell - cho hay, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị EU "kết nạp khẩn cấp Ukraina", nhưng Liên minh Châu Âu vẫn chưa bàn về việc Kiev gia nhập khối.
"Tư cách thành viên EU của Ukraina hiện không có trong chương trình nghị sự. Cuộc tấn công của Nga là vấn đề cấp bách hơn" - RT dẫn lời ông Borrell nói.
Cao uỷ EU phát biểu trước cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng của liên minh rằng, trọng tâm trước mắt của EU là “đưa ra câu trả lời cho những giờ tới, chứ không phải những năm tới”. Mặc dù không loại trừ tư cách thành viên EU của Ukraina, ông Borrell nói rằng, việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev là vấn đề cấp bách hơn, đồng thời mô tả chiến dịch quân sự của Nga là "mối đe dọa hiện hữu" đối với Châu Âu.
Vài giờ trước đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi EU cấp “quyền gia nhập ngay lập tức cho Ukraina thông qua thủ tục đặc biệt mới”. Trong phát biểu qua video, ông Zelensky nói: "Chúng tôi biết ơn các đối tác đã sát cánh cùng chúng tôi. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là được hòa nhập với tất cả người dân Châu Âu và bình đẳng với họ. Tôi chắc chắn rằng, chúng tôi xứng đáng với điều này. Tôi chắc chắn điều đó là có thể".
Trước đó, hôm 27.2, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói đang có một “tiến trình với Ukraina, chẳng hạn như tích hợp thị trường Ukraina vào một thị trường duy nhất”, bổ sung rằng “Ukraina là một trong số chúng tôi và chúng tôi muốn họ”.
Một số quốc gia EU, trong đó có Ba Lan, Hungary và Lithuania, đã phát tín hiệu ủng hộ việc Ukraina gia nhập liên minh.
Tuy nhiên, tư cách thành viên của Ukraina trong EU trước đây đã gây ra sự chia rẽ trong nước và góp phần thúc đẩy cuộc xung đột hiện tại. Khi tổng thống dân cử Viktor Yanukovych từ chối ký hiệp ước gia nhập với EU vào năm 2013, các cuộc biểu tình rầm rộ đã nổ ra và với sự ủng hộ của Mỹ, ông Yanukovych bị phế truất một năm sau đó, và nhà lãnh đạo thân phương Tây Petro Poroshenko lên thế chỗ.
Sau khi Crimea sáp nhập Nga bằng trưng cầu dân ý, xung đột đã nổ ra ở các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina. Xung đột ở các khu vực này, gọi chung là Donbass, tiếp tục diễn ra ở cường độ thấp trong 8 năm, cho đến khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận nền độc lập của họ vào tuần trước, ngay trước khi phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Ukraina.