Đức và Ấn Độ hợp tác về khí hậu dù khác quan điểm về Ukraina

Anh Vũ |

Thủ tướng Đức đã cam kết hỗ trợ Ấn Độ đạt được mục tiêu khí hậu của mình.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết hỗ trợ 10 tỉ euro (10,51 tỉ USD) để giúp Ấn Độ đạt được các mục tiêu về khí hậu sau cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi tại Berlin vào hôm 2.5, nhưng các nhà lãnh đạo vẫn giữ quan điểm khác nhau về cuộc xung đột Ukraina, theo CNA.

Trong một tuyên bố trước truyền thông, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh mục tiêu chung của hai quốc gia, chẳng hạn như chống biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nền dân chủ.

Tuy nhiên, những bình luận của ông về cuộc xung đột Ukraina - Nga trái ngược với những bình luận của Thủ tướng Modi, người đã kêu gọi ngừng bắn nhưng từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina.

Một tuần sau khi lần đầu tiên đồng ý gửi vũ khí hạng nặng đến Ukraina để hỗ trợ cuộc chiến của nước này, Thủ tướng Đức Scholz một lần nữa kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin rút quân khỏi Ukraina.

Ngược lại với hành động gửi vũ khí của thủ tướng Đức, thủ tướng Ấn Độ nói rằng, đối thoại là cách duy nhất để đạt được một giải pháp trong cuộc xung đột

“Chúng tôi tin rằng, sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột này, tất cả mọi người sẽ thua cuộc.  Chúng tôi ủng hộ hòa bình”, Thủ tướng Modi nói trong chuyến thăm Châu Âu.

Ấn Độ là một trong những quốc gia khách mời mà Đức sẽ mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mà nước này sẽ tổ chức vào tháng 6, một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết trước đó vào hôm 2.5.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đức tuyên bố lập trường về dầu khí Nga

Song Minh |

Đức sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga của Châu Âu và sẽ không để Mátxcơva "tống tiền" khi thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Nga bất ngờ từ chối khoản tiền khí đốt bằng đồng rúp cho Đức, Áo

Khánh Minh |

Nga không chấp nhận khoản thanh toán khí đốt bằng đồng rúp cho Đức và Áo từ công ty thương mại mà Đức chiếm giữ từ tập đoàn Gazprom của Nga.

Đức đảo chiều chính sách, cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Đức thông báo ngày 26.4 về việc đồng ý giao xe tăng có trang bị pháo phòng không cho Ukraina, động thái nêu bật sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Đức trong việc cung cấp trợ giúp quân sự cho Ukraina. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đức tuyên bố lập trường về dầu khí Nga

Song Minh |

Đức sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga của Châu Âu và sẽ không để Mátxcơva "tống tiền" khi thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Nga bất ngờ từ chối khoản tiền khí đốt bằng đồng rúp cho Đức, Áo

Khánh Minh |

Nga không chấp nhận khoản thanh toán khí đốt bằng đồng rúp cho Đức và Áo từ công ty thương mại mà Đức chiếm giữ từ tập đoàn Gazprom của Nga.

Đức đảo chiều chính sách, cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Đức thông báo ngày 26.4 về việc đồng ý giao xe tăng có trang bị pháo phòng không cho Ukraina, động thái nêu bật sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Đức trong việc cung cấp trợ giúp quân sự cho Ukraina.