Đức tổn thất 5,4 tỉ USD khi đoạn tuyệt khí đốt Nga

Hải Anh |

Đức có nguy cơ tiêu tốn thêm 5 tỉ euro (5,4 tỉ USD) mỗi năm từ lệnh trừng phạt khí đốt Nga.

Lệnh trừng phạt Nga áp đặt với Gazprom Germania và các công ty con có thể khiến những người đóng thuế và sử dụng khí đốt ở Đức phải tiêu tốn thêm 5 tỉ euro mỗi năm để trả cho khí đốt thay thế, tuần báo Welt am Sonntag dẫn lời các đại diện trong ngành năng lượng Đức.

Tháng 5 năm nay, Nga quyết định ngừng cung cấp cho khí đốt cho Gazprom Germania, công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tại Đức. Động thái này diễn ra sau khi Berlin đưa công ty về dưới sự quản lý tạm thời của cơ quan quản lý năng lượng Đức sau chiến sự Ukraina.

Kể từ đó, cơ quan quản lý năng lượng Đức Bundesnetzagentur, với tư cách bên được ủy thác, phải mua khí đốt thay thế trên thị trường để thực hiện các hợp đồng cung cấp của công ty với khách hàng. Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức ước tính cần thêm 10 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày.

"Số lượng được mua trên thị trường và theo giá thị trường. Không thể cung cấp thông tin số lượng chính xác do tính bảo mật thương mại" - người phát ngôn lưu ý.

Welt am Sonntag cho hay, chi phí hiện tại vào khoảng 3,5 tỉ euro (3,7 tỉ USD) một năm và các chi phí khác có thể phát sinh từ việc đổ đầy kho dự trữ khí đốt Rehden theo yêu cầu của Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck ngày 2.6.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga tăng cấp khí đốt cho Trung Quốc

Hải Anh |

Gazprom cho biết việc giao khí đốt Nga cho Trung Quốc thông qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất trung chuyển khí đốt Nga sang EU

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành điểm trung chuyển khí đốt Nga, Bộ Năng lượng nước này thông tin.

Nga cắt khí đốt sang Đức

Hải Anh |

Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho khách hàng ở Đức của Shell.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga tăng cấp khí đốt cho Trung Quốc

Hải Anh |

Gazprom cho biết việc giao khí đốt Nga cho Trung Quốc thông qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất trung chuyển khí đốt Nga sang EU

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành điểm trung chuyển khí đốt Nga, Bộ Năng lượng nước này thông tin.

Nga cắt khí đốt sang Đức

Hải Anh |

Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho khách hàng ở Đức của Shell.