Đức tìm được nguồn thay thế dầu khí Nga

Song Minh |

Đức đồng ý về thỏa thuận khí đốt với Qatar để giúp chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí Nga.

Trong khi Qatar chưa xác nhận, Đức cho biết đã đồng ý về quan hệ đối tác năng lượng với quốc gia vùng Vịnh này, đưa Berlin thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu khí Nga - tờ Middle East Eye đưa tin hôm 20.3.

Các quan chức chính phủ hai bên cho hay Đức và Qatar đang đàm phán về mối quan hệ đối tác năng lượng lâu dài khi nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đang tìm cách bớt phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga.

Đức cho biết mối quan hệ đối tác đã được thống nhất, nhưng Qatar chưa khẳng định đã hoàn tất thỏa thuận.

Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Đức và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã đưa ra một số sáng kiến ​​nhằm giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraina.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã tiếp Phó Thủ tướng Habeck hôm 20.3 và hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Qatar cho biết các công ty của cả hai nước "sẽ tham gia lại và tiến hành các cuộc thảo luận về nguồn cung cấp khí tự nhiên hoá lỏng LNG dài hạn" - theo một tuyên bố của tập đoàn dầu khí nhà nước QatarEnergy. Chuỗi cung ứng LNG bao gồm sản xuất khí đốt tự nhiên, hóa lỏng, vận chuyển và tái đông hóa.

Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức tại Berlin xác nhận rằng một thỏa thuận đã được hoàn tất. “Các công ty đã đến Qatar cùng (Phó Thủ tướng Habeck) sẽ tham gia đàm phán hợp đồng với phía Qatar" - người phát ngôn thông báo.

Trong một tuyên bố, Qatar cho biết trong nhiều năm qua đã tìm cách cung cấp cho Đức nhưng các cuộc thảo luận chưa bao giờ dẫn đến các thỏa thuận cụ thể.

Đức gần đây đã công bố kế hoạch xây dựng hai thiết bị đầu cuối LNG. Hiện tại do không có cảng nên Đức không thể nhận các lô hàng LNG trực tiếp từ Qatar.

Phó Thủ tướng Đức Habeck cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Saad Sherida Al-Kaabi tại Doha. Hai bên đã họp thảo luận về mối quan hệ hợp tác năng lượng giữa Qatar - một trong những nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới - và Đức cùng các cách để tăng cường hợp tác.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia tăng vị thế từ xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga-Ukraina mở ra cơ hội ngoại giao và thương mại cho Qatar, nước xuất khẩu khí đốt lớn ở Trung Đông.

Đức cảnh báo hiệu ứng domino từ trừng phạt Nga

Song Minh |

Phó Thủ tướng Đức cảnh báo hiệu ứng domino từ trừng phạt Nga, trong khi Giám đốc Ngân hàng Đức kêu gọi tạm dừng các lệnh trừng phạt mới áp đạt với Mátxcơva.

Nga mất thêm một khách hàng khí đốt ở EU

Ngọc Vân |

Thêm một nước EU tuyên bố sẽ không đàm phán thỏa thuận khí đốt mới với Gazprom của Nga.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Quốc gia tăng vị thế từ xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga-Ukraina mở ra cơ hội ngoại giao và thương mại cho Qatar, nước xuất khẩu khí đốt lớn ở Trung Đông.

Đức cảnh báo hiệu ứng domino từ trừng phạt Nga

Song Minh |

Phó Thủ tướng Đức cảnh báo hiệu ứng domino từ trừng phạt Nga, trong khi Giám đốc Ngân hàng Đức kêu gọi tạm dừng các lệnh trừng phạt mới áp đạt với Mátxcơva.

Nga mất thêm một khách hàng khí đốt ở EU

Ngọc Vân |

Thêm một nước EU tuyên bố sẽ không đàm phán thỏa thuận khí đốt mới với Gazprom của Nga.