Đức ra tuyên bố quan trọng về NATO

Khánh Minh |

Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố, quân đội Đức sẽ đóng góp đáng kể vào việc củng cố sườn phía đông của NATO.

Quân đội Đức sẽ đóng góp đáng kể vào việc củng cố sườn phía đông của NATO - Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, đồng thời cam kết sẽ đầu tư lớn để đưa quân đội Đức trở thành lực lượng quân sự lớn nhất trong số các thành viên Châu Âu của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

RT đưa tin, phát biểu trước Quốc hội Đức hôm 23.6, ông Scholz đảm bảo với các nhà lập pháp rằng Berlin sẽ “bảo vệ từng mét vuông” lãnh thổ NATO, nếu cần. Thủ tướng nói thêm, các thành viên của liên minh ở Đông Âu có thể tin tưởng vào Đức. Ông Scholz tiết lộ, Berlin sẽ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, bao gồm cả trong và xung quanh Biển Baltic.

Trong số các quốc gia mà quân đội Đức sẽ đóng quân thường trực với tư cách là lực lượng của NATO là Lithuania. Mối quan hệ vốn đã căng thẳng của quốc gia Baltic này với Mátxcơva tiếp tục leo thang vào tuần trước khi Lithuania quyết định cấm vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt tới vùng Kaliningrad của Nga. Điện Kremlin cảnh báo sẽ trả đũa nghiêm khắc.

Bình luận về mối quan hệ của Đức và NATO với Nga, Thủ tướng Scholz chỉ ra rằng mối quan hệ đối tác với nước láng giềng phía đông là "không thể tưởng tượng được trong tương lai gần" khi Nga đã tấn công Ukraina.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Đức cảnh báo không nên chấm dứt bất kỳ thỏa thuận cơ bản nào hiện đang tồn tại giữa liên minh quân sự và Nga.

Thủ tướng Đức nói rõ: “Chúng tôi sẽ vận động nhiều hơn bao giờ hết để duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hơn là vũ lực".

Theo Thủ tướng Scholz, giống như Châu Âu bị tàn phá bởi Chiến tranh thế giới thứ 2, ngày nay Ukraina cần một "Kế hoạch Marshall" để tái thiết. Kế hoạch Marshall là một sáng kiến của Mỹ được ban hành vào năm 1948 nhằm cung cấp viện trợ nước ngoài cho Tây Âu sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Thủ tướng Scholz gọi đó là "nghĩa vụ" của Châu Âu trong việc cung cấp hỗ trợ cho Ukraina.

Để đạt được mục tiêu này, Berlin đã mời Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tham gia cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo G7, diễn ra tại Bavaria từ ngày 26.6 đến ngày 28.6.

Ông Scholz cũng dự định tổ chức một hội nghị đặc biệt gồm các chuyên gia quốc tế, nhằm mục đích tăng thêm viện trợ cho Ukraina.

Phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng tiết lộ, pháo tự hành của Đức đã được cung cấp cho Kiev. Quân đội Ukraina hiện cũng đang tham gia khóa huấn luyện sử dụng pháo phòng không tự hành Gepard, đồng thời bắt đầu làm quen với pháo phản lực phóng loạt M270 của Mỹ sản xuất, cũng như hệ thống phòng không IRIS-T do Đức chế tạo. Tất cả các hệ thống vũ khí này sẽ được Đức cung cấp cho Ukraina.

Nhiều hãng truyền thông trích lời Thủ tướng Scholz cam kết sẽ đưa quân đội Đức trở thành quân đội lớn nhất trong số các quốc gia thành viên NATO ở Châu Âu. Theo thủ tướng, điều này sẽ có tác động tích cực không chỉ đối với an ninh của Đức mà còn đối với các đồng minh của nước này.

Để đạt được mục tiêu nói trên, một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỉ euro đã được dành để giúp nâng cấp đáng kể khả năng của quân đội Đức - Thủ tướng lưu ý.

Sau nhiều tuần đàm phán, vào cuối tháng 5, liên minh cầm quyền và phe đối lập bảo thủ ở Đức đã đồng ý phân bổ số tiền nói trên.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Ukraina sẽ xin lỗi Thủ tướng Đức vì lời lẽ xúc phạm

Khánh Minh |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik dự định sẽ đích thân xin lỗi Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì những lời lẽ xúc phạm.

Đức cận kề giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt

Ngọc Vân |

Đức chuẩn bị bước vào giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt, theo tờ Die Welt.

NATO thừa nhận đáng chú ý về chiến sự Nga-Ukraina

Song Minh |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, chiến sự Nga-Ukraina có thể kéo dài nhiều năm.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Đại sứ Ukraina sẽ xin lỗi Thủ tướng Đức vì lời lẽ xúc phạm

Khánh Minh |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik dự định sẽ đích thân xin lỗi Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì những lời lẽ xúc phạm.

Đức cận kề giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt

Ngọc Vân |

Đức chuẩn bị bước vào giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt, theo tờ Die Welt.

NATO thừa nhận đáng chú ý về chiến sự Nga-Ukraina

Song Minh |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, chiến sự Nga-Ukraina có thể kéo dài nhiều năm.