Đức như "ngồi trên đống lửa" trước viễn cảnh tồi tệ không có dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Công đoàn Đức mô tả viễn cảnh tồi tệ nếu nguồn cung dầu khí Nga bị cắt.

Các ngành công nghiệp chính của Đức như thép, hóa chất và giấy sẽ phải đóng cửa trong vài tuần nữa nếu không có khí đốt, dầu mỏ và than từ Nga - các công đoàn công nghiệp hàng đầu của Đức cho biết.

RT đưa tin, chủ tịch công đoàn IG Metall, IGBCE và IG Bau đã tổ chức một cuộc họp báo chung tại Berlin hôm 29.3 để cảnh báo về khả năng ảnh hưởng của việc chính phủ Đức thúc đẩy cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, như một biện pháp trừng phạt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Michael Vassiliadis, chủ tịch công đoàn hóa chất IGBCE của Đức, chỉ ra: “Việc bùng nổ giá năng lượng, nhưng trên hết là lệnh cấm vận khí đốt, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng - mẹ của mạng lưới công nghiệp”.

Ông nói thêm: “Hậu quả sẽ không chỉ là giảm giờ làm và mất việc làm, mà còn là sự sụp đổ nhanh chóng của các chuỗi sản xuất công nghiệp ở Châu Âu - với những hậu quả trên toàn thế giới.

Robert Feiger, người đứng đầu công đoàn xây dựng IG BAU, cho biết, ngừng nhập khẩu khí đốt, dầu mỏ và than của Nga sẽ khiến 3,4 triệu nhân viên trong ngành xây dựng của Đức gặp rủi ro vì ngành này hoàn toàn phụ thuộc vào vôi và xi măng, vốn đòi hỏi nhiều năng lượng để sản xuất. Ông nhấn mạnh: “Chính phủ liên bang phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo nguồn cung năng lượng bất chấp tình hình khủng hoảng hiện nay".

Jörg Hofmann, đồng nghiệp của Robert Feiger từ công đoàn luyện kim IG Metall, cũng nói về nguy cơ phá vỡ các chuỗi sản xuất công nghiệp trong khi chúng “có tầm quan trọng cơ bản đối với Châu Âu”. Ông kêu gọi chính phủ Đức hỗ trợ các công ty và bảo vệ nhân viên trong trường hợp cắt giảm sản lượng do “chi phí năng lượng quá mức”.

Đức nhập khẩu gần một nửa nhu cầu khí đốt từ Nga. Ảnh: AFP
Đường ống dẫn khí của Nga. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các quốc gia “không thân thiện”, bao gồm cả EU, thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng đang xem xét mở rộng danh sách hàng xuất khẩu bằng đồng rúp sang toàn bộ các mặt hàng chủ chốt như dầu mỏ, than đá, kim loại, gỗ, phân bón, ngũ cốc, dầu ăn...

Mátxcơva cho biết không thể dựa vào đồng USD và đồng euro nữa sau khi dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở phương Tây, như một phần của các lệnh trừng phạt hà khắc vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

EU và G7 cho đến nay đã từ chối thanh toán bằng đồng rúp, trong khi Kremlin cảnh báo sẽ không cung cấp khí đốt cho Châu Âu “miễn phí”.

Đức, nền kinh tế lớn nhất của EU, nhập khẩu hơn một nửa nhu cầu khí đốt và nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck trước đó nói rằng Berlin có thể cắt giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và than của Nga vào cuối năm 2022 nhưng từ bỏ khí đốt sẽ không dễ dàng như vậy.

Theo ông Habeck, ít nhất hai thiết bị đầu cuối khí hoá lỏng tự nhiên LNG sẽ được xây dựng để giúp giảm sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga. Berlin có kế hoạch quay sang Qatar và Mỹ để bù đắp khí đốt của Nga mặc dù đây là một lựa chọn đắt tiền hơn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Khám xét văn phòng tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ở Đức

Khánh Minh |

Cuộc điều tra tập đoàn năng lượng Nga Gazprom có liên quan đến giá khí đốt tăng.

Nga "ưu tiên" Đức thanh toán khí đốt bằng USD?

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Nga bồi thêm bước đi chưa từng thấy về đồng rúp

Song Minh |

Không chỉ khí đốt, tất cả hàng hoá xuất khẩu của Nga có thể sớm được tính bằng đồng rúp.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khám xét văn phòng tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ở Đức

Khánh Minh |

Cuộc điều tra tập đoàn năng lượng Nga Gazprom có liên quan đến giá khí đốt tăng.

Nga "ưu tiên" Đức thanh toán khí đốt bằng USD?

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Nga bồi thêm bước đi chưa từng thấy về đồng rúp

Song Minh |

Không chỉ khí đốt, tất cả hàng hoá xuất khẩu của Nga có thể sớm được tính bằng đồng rúp.