Đức muốn dừng nhập khẩu hoàn toàn khí đốt từ Nga

hà lan |

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm 20.4 đã lên tiếng về nguyện vọng muốn Đức dừng nhập khẩu hoàn toàn khí đốt Nga.

Đức muốn từ bỏ khí đốt của Nga càng sớm càng tốt, Ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết tại buổi họp báo chung với các Ngoại trưởng Lithuania, Latvia và Estonia tại Riga.

“An ninh Châu Âu đồng nghĩa với việc chúng tôi phải giảm bớt và chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga, trước hết trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi muốn từ bỏ việc nhập khẩu khí đốt của Nga càng sớm càng tốt” - bà Baerbock nói.

Theo Ngoại trưởng Đức, trước đây Berlin đã “phạm sai lầm” trong vấn đề hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng, nhưng “quá khứ đó sẽ không quay lại”.

“Đức sẽ dừng hoàn toàn việc nhập khẩu các nguồn năng lượng của Nga cho đến mùa hè, gồm than, một nửa nguồn cung dầu, và đến cuối năm sẽ về con số 0”, Ngoại trưởng Đức Baerbock tuyên bố.

Theo RIA Novosti, quá trình này nằm trong khuôn khổ “lộ trình chung của toàn Châu Âu”.

Cũng tại buổi họp báo, bà Baerbock cho biết thay vì Nord Stream 2, Đức có thể tạo nên những “công viên gió” ở khu vực Biển Baltic. Đồng thời, bà Baerbock kêu gọi các nước Baltic cùng nhau chấm dứt sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng Nga. Nữ ngoại trưởng cũng khẳng định Berlin sẽ tập trung hỗ trợ Kiev trong nhiều tháng và nhiều năm.

hà lan
TIN LIÊN QUAN

Nga tiếp tục bơm khí đốt sang Châu Âu qua Ukraina

Khánh Minh |

Chiến sự Ukraina không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga sang Châu Âu qua lãnh thổ Ukraina.

Nhiều nước mua khí đốt bằng đồng rúp, Nga tung chiến lược mới

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin đề ra 3 trọng tâm cho ngành dầu khí Nga trong bối cảnh nhiều nước đồng ý mua khí đốt Nga bằng đồng rúp.

Đức suy thoái sâu, tổn thất nặng nếu cắt khí đốt Nga

Khánh Minh |

Đức sẽ rơi vào một cuộc suy thoái sâu nếu cắt đột ngột nguồn cung cấp khí đốt Nga.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nga tiếp tục bơm khí đốt sang Châu Âu qua Ukraina

Khánh Minh |

Chiến sự Ukraina không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga sang Châu Âu qua lãnh thổ Ukraina.

Nhiều nước mua khí đốt bằng đồng rúp, Nga tung chiến lược mới

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin đề ra 3 trọng tâm cho ngành dầu khí Nga trong bối cảnh nhiều nước đồng ý mua khí đốt Nga bằng đồng rúp.

Đức suy thoái sâu, tổn thất nặng nếu cắt khí đốt Nga

Khánh Minh |

Đức sẽ rơi vào một cuộc suy thoái sâu nếu cắt đột ngột nguồn cung cấp khí đốt Nga.