Đức củng cố cơ sở hạ tầng trú ẩn vì chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Đức đã bắt đầu làm việc để củng cố các hầm trú ẩn cũng như xây dựng các kho dự trữ khủng hoảng trong trường hợp chiến sự, tờ Welt am Sonntag ngày 9.4 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức.

Chiến sự của Nga ở Ukraina đã dẫn đến một sự thay đổi chính sách lớn ở Đức, với việc Thủ tướng Olaf Scholz cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và bơm 100 tỉ euro (109 tỉ USD) cho quân đội.

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser chia sẻ với tờ Welt am Sonntag rằng, chính phủ Đức cũng đang xem xét việc nâng cấp các hệ thống trú ẩn công cộng và sẽ tăng chi tiêu cho bảo vệ dân sự.

"Hiện có 599 nơi trú ẩn công cộng ở Đức. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem có thể nâng cấp thêm các hệ thống như vậy hay không. Trong mọi trường hợp, việc tháo dỡ đã dừng lại" - bà Faeser nói.

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết, Đức đang nghiên cứu các ý tưởng mới để tăng cường các bãi đậu xe ngầm, ga tàu điện ngầm và tầng hầm để trở thành địa điểm trú ẩn khả thi.

Bà cho hay, chính phủ liên bang cũng đã chi 88 triệu euro (95,7 triệu USD) cho lắp đặt hệ thống còi báo động mới.

Đức cũng sẽ tích trữ với kho dự trữ khủng hoảng, gồm thiết bị y tế, quần áo bảo hộ, khẩu trang hoặc thuốc men, quan chức chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz thông tin thêm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo EU tới Ukraina trao "cẩm nang" cho Tổng thống Zelensky

Thanh Hà |

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 8.4 sau khi đến thăm thị trấn Bucha cùng ngày.

Mỹ gửi "lá chắn thép" Patriot tới Slovakia để Ukraina lấy được S-300

Thanh Hà |

Mỹ gửi hệ thống lá chắn tên lửa Patriot tới Slovakia để bù đắp việc nước này chuyển giao S-300 cho Ukraina.

Cựu Thủ tướng Đức Merkel bất ngờ lên tiếng về Ukraina

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ quyết định năm 2008 về việc chưa cho Ukraina gia nhập NATO.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo EU tới Ukraina trao "cẩm nang" cho Tổng thống Zelensky

Thanh Hà |

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 8.4 sau khi đến thăm thị trấn Bucha cùng ngày.

Mỹ gửi "lá chắn thép" Patriot tới Slovakia để Ukraina lấy được S-300

Thanh Hà |

Mỹ gửi hệ thống lá chắn tên lửa Patriot tới Slovakia để bù đắp việc nước này chuyển giao S-300 cho Ukraina.

Cựu Thủ tướng Đức Merkel bất ngờ lên tiếng về Ukraina

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ quyết định năm 2008 về việc chưa cho Ukraina gia nhập NATO.