Đức có thể đối mặt với khó khăn trầm trọng nếu EU cấm dầu của Nga

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo miền Đông nước Đức sẽ đối mặt với tình trạng thiếu xăng nếu EU thông qua lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

Các quốc gia EU đang chuẩn bị bỏ phiếu về một đề xuất cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm từ dầu vào cuối năm nay. Các biện pháp này là một phần của gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Bộ trưởng Habeck nói với đài truyền hình RTL: “Thật không may, tôi phải nói rằng thực sự sẽ có sự thiếu hụt xăng. Có thể có một khoảng thời gian ngắn thiếu dầu” - ông Habeck nói, nhưng trấn an rằng chính phủ đang nỗ lực để đảm bảo điều đó không xảy ra.

Xăng dầu ở phía Đông của Đức được nhà máy lọc dầu Schwedt cung cấp. Nhà máy này hoạt động hoàn toàn bằng hàng nhập khẩu của Nga. Đây là một trong những cơ sở chế biến dầu thô lớn nhất ở Đức và cung cấp 90% lượng xăng, dầu diesel và dầu nhiên liệu được sử dụng ở Berlin và bang Brandenburg. Nếu lệnh cấm vận được thông qua, nhà máy lọc dầu có thể phải đóng cửa, đài truyền hình Đức Deutsche Welle (DW) đưa tin hôm 2.5.

Đức đã giảm tỷ trọng nhập khẩu dầu của Nga từ 35% xuống 12% kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina hồi cuối tháng 2, phù hợp với nỗ lực của EU trong việc cắt giảm nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Trong một diễn biến khác, tập đoàn ôtô khổng lồ của Đức Volkswagen (VW) trong tuần này cho biết vẫn để ngỏ các lựa chọn về cách thức cung cấp năng lượng cho nhà máy sản xuất khổng lồ ở Châu Âu. VW thừa nhận rằng vẫn cần than bất kể EU có kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga hay không.

Tập đoàn Volkswagen vẫn phải sử dụng than. Ảnh: Getty
Tập đoàn Volkswagen vẫn phải sử dụng than. Ảnh: Getty

Khi được CNBC hỏi rằng công ty lo ngại như thế nào về việc mất nguồn cung cấp khí đốt từ Nga và điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của công ty, Herbert Diess, giám đốc VW cho biết: “Đó thực sự là một mối đe dọa… bởi vì rất khó dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Ở  Wolfsburg chúng tôi vẫn có các nhà máy nhiệt điện than mà chúng tôi muốn - và chúng tôi đang - chuyển đổi sang khí đốt”.

Cơ sở sản xuất của Volkswagen tại thành phố Wolfsburg của Đức có diện tích 6,5 triệu mét vuông. Cơ sở này sử dụng hai nhà máy đồng phát cung cấp nhiệt và điện.

Công ty đã có kế hoạch thay thế các lò hơi đốt than bằng các tổ máy tuabin khí và hơi nước nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide.

“Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng bây giờ chúng tôi có một chút do dự, và chúng tôi sẽ xem xét tình hình phát triển như thế nào. Chúng tôi có thể thích ứng... với tình hình. Chúng tôi có thể kéo dài các nhà máy đốt than của mình - hy vọng là không quá lâu. Sau đó, chúng tôi muốn đổi sang khí đốt khi nguồn cung được đảm bảo” - ông Diess nói.

Reuters cũng dẫn lời ông Diess nói với các phóng viên rằng VW “vừa quyết định nâng cấp các nhà máy nhiệt điện than của để vẫn có thể sử dụng than hoặc khí đốt” cho các hoạt động chính của công ty tại Wolfsburg.

Liên minh Châu Âu đang hướng tới mục tiêu loại bỏ năng lượng của Nga, đã cam kết cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Mátxcơva vào năm tới và loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào trước năm 2030. Nga là nhà cung cấp năng lượng chính cho EU, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên của khối.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đức nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraina là nước quyết định liệu có dỡ bỏ và khi nào lệnh cấm vận của EU với Nga được dỡ bỏ.

EU cấm dầu mỏ Nga tác động thế nào tới giá xăng dầu?

Ngọc Vân |

Việc EU cấm vận dầu mỏ Nga có khiến giá xăng dầu nói riêng và thị trường năng lượng nói chung biến động khôn lường.

Tổng thống Nga Putin tiếp tục trừng phạt “các nước không thân thiện"

Song Minh |

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin, chủ nợ từ “các quốc gia không thân thiện” chỉ có quyền tiếp cận lợi nhuận hạn chế tại các công ty Nga.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đức nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraina là nước quyết định liệu có dỡ bỏ và khi nào lệnh cấm vận của EU với Nga được dỡ bỏ.

EU cấm dầu mỏ Nga tác động thế nào tới giá xăng dầu?

Ngọc Vân |

Việc EU cấm vận dầu mỏ Nga có khiến giá xăng dầu nói riêng và thị trường năng lượng nói chung biến động khôn lường.

Tổng thống Nga Putin tiếp tục trừng phạt “các nước không thân thiện"

Song Minh |

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin, chủ nợ từ “các quốc gia không thân thiện” chỉ có quyền tiếp cận lợi nhuận hạn chế tại các công ty Nga.