Đức cảnh báo hiệu ứng domino từ trừng phạt Nga

Song Minh |

Phó Thủ tướng Đức cảnh báo hiệu ứng domino từ trừng phạt Nga, trong khi Giám đốc Ngân hàng Đức kêu gọi tạm dừng các lệnh trừng phạt mới áp đạt với Mátxcơva.

Giám đốc điều hành Ngân hàng Đức Deutsche Bank, Christian Sewing, đã kêu gọi các nhà chức trách Châu Âu tạm dừng leo thang các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong bối cảnh bế tắc quân sự ở Ukraina, cho rằng các biện pháp này cũng có thể có tác động tiêu cực đến EU.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag, ông Sewing nói "trước tiên nên để các lệnh trừng phạt đã công bố có hiệu lực", đồng thời cho biết thêm rằng các lệnh trừng phạt đã gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế Nga.

“Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt này cũng có tác động tiêu cực đến chúng ta và chúng ta phải chịu đựng điều này” - người đứng đầu tổ chức tài chính lớn nhất của Đức cho biết, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những biện pháp cứng rắn hơn, nhưng nhấn mạnh, bất kỳ quyết định nào được các nhà chức trách Châu Âu đưa ra sẽ được ủng hộ.

Giám đốc Deutsche Bank cũng chỉ trích đề xuất mới nhất về việc đóng cửa đường ống dẫn khí Nord Stream 1, vì động thái như vậy sẽ đặt ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng của toàn Châu Âu.

“Nếu chúng ta đóng cửa Nord Stream 1, mặc dù điều này không có nghĩa là nguồn cung khí đốt của Nga cho Đức sẽ chấm dứt, nhưng nó sẽ sớm dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về cung cấp năng lượng và tăng giá đáng kể ở nước chúng ta” - ông Sewing nói với tờ báo Đức.

Ngân hàng Deutsche Bank dừng hoạt động tại Nga. Ảnh: AFP
Ngân hàng Deutsche Bank dừng hoạt động tại Nga. Ảnh: AFP

Vào tháng 2, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã yêu cầu các nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 1 - tuyến vận chuyển hơn 1/3 lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Đức - đóng cửa đường ống này. Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, công ty vận hành đường ống, đã từ chối lời kêu gọi.

CEO Deutsche Bank đã kêu gọi tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo và “mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo càng nhanh càng tốt”. Ông Sewing cũng nói rằng một quốc gia sử dụng nhiều công nghệ như Đức không nên loại trừ năng lượng hạt nhân.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức Robert Habeck cho biết, nguồn cung cấp khí đốt vào mùa đông tới cho Đức đến nay vẫn chưa được đảm bảo. Ông Habeck không loại trừ khả năng sẽ xảy ra hiệu ứng domino khi sự thiếu hụt trong chuỗi cung ứng khí đốt gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ở các lĩnh vực khác.

“Nếu chúng ta không nhận thêm nguồn cung cấp khí đốt… và việc giao hàng từ Nga bị giới hạn hoặc ngừng lại, chúng ta sẽ không có đủ năng lượng để sưởi ấm và duy trì hoạt động của tất cả ngành công nghiệp” - Phó Thủ tướng Habeck nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Đức Deutschlandfunk.

Cảnh báo được đưa ra trước chuyến thăm của ông Habeck đến Vịnh Ba Tư, bắt đầu từ ngày 19.3. Tại Qatar, một trong những nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, ông Habeck dự kiến ​​gặp Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và các quan chức chính phủ khác. Ngày 21.3, Phó Thủ tướng Đức dự kiến ​​có cuộc hội đàm với các bộ trưởng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên bố mới nhất của Nga về cách kết thúc chiến sự Ukraina

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra bình luận mới nhất về chiến sự Ukraina và quan hệ với phương Tây.

Nga mất thêm một khách hàng khí đốt ở EU

Ngọc Vân |

Thêm một nước EU tuyên bố sẽ không đàm phán thỏa thuận khí đốt mới với Gazprom của Nga.

Thêm một nước EU tuyên bố đoạn tuyệt dầu khí Nga

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố "phi Nga hoá" nền kinh tế, từ bỏ dầu khí Nga.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Tuyên bố mới nhất của Nga về cách kết thúc chiến sự Ukraina

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra bình luận mới nhất về chiến sự Ukraina và quan hệ với phương Tây.

Nga mất thêm một khách hàng khí đốt ở EU

Ngọc Vân |

Thêm một nước EU tuyên bố sẽ không đàm phán thỏa thuận khí đốt mới với Gazprom của Nga.

Thêm một nước EU tuyên bố đoạn tuyệt dầu khí Nga

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố "phi Nga hoá" nền kinh tế, từ bỏ dầu khí Nga.