Đức bất ngờ thay đổi chiến thuật cung cấp vũ khí cho Ukraina

Song Minh |

Đức sẽ giữ bí mật các lô hàng vũ khí cung cấp cho Ukraina vì lý do an ninh.

AP dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Đức Wolfgang Buechner nói với báo giới hôm 14.3 rằng, Đức sẽ không tiết lộ chi tiết về các lô hàng vũ khí gửi đến Ukraina. Chính sách giữ bí mật sẽ mở rộng sang việc ngừng phát trực tiếp (livestream) từ các đường cao tốc của Đức và được đưa ra sau khi Nga cho biết họ sẽ coi các chuyến hàng vũ khí của phương Tây vào Ukraina là “mục tiêu hợp pháp”.

Phát ngôn viên Buechner cho hay theo chính sách mới, Đức sẽ không nói rõ loại vũ khí nào đang được chuyển cho Ukraina hoặc làm thế nào để “tránh rủi ro an ninh”.

Phát biểu trong cùng cuộc họp báo hôm 14.3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arne Collatz cho biết thêm, “mục tiêu của Nga là cắt các tuyến đường tiếp tế của Ukraina và khiến cho việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn, và chúng tôi không muốn tạo điều kiện cho điều này”.

Bộ Giao thông Vận tải Đức cũng tắt nguồn cung cấp dữ liệu trực tiếp từ camera trên các đường cao tốc của Đức vì lý do an ninh, có lẽ là để ngăn Nga theo dõi các đoàn xe vũ khí trước khi chúng rời Đức.

Mặc dù ban đầu Đức từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraina, song nước này đã đảo ngược lệnh cấm bán vũ khí cho Kiev vào cuối tháng 2 và gửi hàng nghìn tên lửa chống tăng và phòng không cho quân đội Ukraina. Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz cũng ủy quyền cho Hà Lan và Estonia gửi vũ khí do Đức sản xuất đến Kiev.

Đức là một trong nhiều quốc gia NATO cung cấp vũ khí cho Ukraina, trong khi EU cũng đã có động thái mua sắm vũ khí chưa từng có cho chính phủ thân phương Tây ở Kiev.

Trong bối cảnh dòng vũ khí nước ngoài tràn vào Ukraina, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Mỹ hôm 12.3, “việc bơm vũ khí từ một số quốc gia mà Mỹ điều phối không chỉ là một động thái nguy hiểm, mà là hành động khiến các đoàn xe đó trở thành mục tiêu hợp pháp”.

Mặc dù Nga chưa tấn công bất kỳ đoàn vận tải vũ khí nào, nhưng cách tiếp cận bí mật hơn của Đức trong tương lai cho thấy khả năng này đang được xem xét một cách nghiêm túc ở Berlin.

Các vũ khí phương Tây và tình nguyện viên nước ngoài cho quân đội Ukraina thường xuyên qua biên giới dài 535km với Ba Lan, vì Hungary đã cấm vận chuyển vũ khí tới Ukraina. Trong khi miền Tây Ukraina nằm dưới sự kiểm soát của Ukraina và được coi là pháo đài phương Tây, Nga đã chứng tỏ khả năng tấn công sâu vào khu vực này, tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào một trung tâm huấn luyện của NATO cách biên giới Ba Lan khoảng vài chục kilomet hôm 13.3.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nói Nga yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina, bao gồm cả máy bay không người lái.

Nga và Ukraina có thể sớm đạt được thỏa thuận

Song Minh |

Vòng đàm phán Nga-Ukraina tiếp theo dự kiến diễn ra hôm nay (14.3) và nhà đàm phán Nga tin rằng hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận.

Ukraina quyết mua vũ khí đến đồng cuối cùng, Nga cảnh báo tấn công

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng đi vay hoặc chi "khoản tiền cuối cùng" từ ngân sách để mua vũ khí phòng không. Trong khi đó, Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí phương Tây đến Kiev.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mỹ nói Nga yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina, bao gồm cả máy bay không người lái.

Nga và Ukraina có thể sớm đạt được thỏa thuận

Song Minh |

Vòng đàm phán Nga-Ukraina tiếp theo dự kiến diễn ra hôm nay (14.3) và nhà đàm phán Nga tin rằng hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận.

Ukraina quyết mua vũ khí đến đồng cuối cùng, Nga cảnh báo tấn công

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng đi vay hoặc chi "khoản tiền cuối cùng" từ ngân sách để mua vũ khí phòng không. Trong khi đó, Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí phương Tây đến Kiev.