Đức bất ngờ "đảo chiều", gửi vũ khí cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức tuyên bố cung cấp cho Ukraina 1.000 tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không Stinger - một động thái bất ngờ đảo ngược quyết định trước đó.

RT dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit thông báo hôm 26.2 rằng Berlin đã quyết định cung cấp cho Kiev 1.000 hệ thống vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger từ kho dự trữ của quân đội Đức. Số vũ khí này sẽ được chuyển đến Ukraina trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bình luận về quyết định này bằng cách gọi chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga ở Ukraina là một “bước ngoặt” “đe dọa toàn bộ trật tự thời hậu chiến”. “Nghĩa vụ” của Đức là hỗ trợ Ukraina phòng thủ chống lại cuộc tấn công của Nga - theo Thủ tướng Olaf Scholz.

Trước đó trong ngày 26.2, một số hãng truyền thông Đức đưa tin Berlin đã thay đổi quan điểm về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina theo yêu cầu khẩn cấp từ Kiev và các đối tác NATO.

Đài truyền hình ARD của Đức cho hay Berlin có kế hoạch cung cấp cho Kiev các bệ phóng tên lửa chống tăng di động “thông qua các nước thứ ba”. Chính phủ Đức được cho là đã đạt được một thỏa thuận với Hà Lan, theo đó Amsterdam sẽ bàn giao vũ khí cho Ukraina.

Thủ tướng Scholz trước đó đã loại trừ việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina. Theo quy định của Đức về việc bán lại vũ khí của mình cho các nước thứ ba, bất kỳ ai bán lại vũ khí do Đức sản xuất trước tiên phải được Berlin chấp thuận.

Tờ FAZ của Đức đưa tin, Berlin cũng đã bật đèn xanh cho Estonia chuyển giao pháo tự hành của nước này cho Ukraina. Khí tài quân sự đến từ kho dự trữ của Quân đội Nhân dân Quốc gia Đông Đức trước đây và ban đầu được bán cho Phần Lan vào những năm 1990.

Estonia đã yêu cầu chấp thuận giao dịch từ Berlin vào tháng Giêng nhưng không nhận phê duyệt vào thời điểm đó, theo các phương tiện truyền thông.

Đức cũng có kế hoạch xuất khẩu 14 xe bọc thép cho Ukraina. Theo FAZ, thỏa thuận đã được thông qua vào ngày 26.2. Tờ báo cho biết thêm, các phương tiện có thể được sử dụng cho mục đích vận chuyển hoặc sơ tán nhân viên sẽ được bàn giao cho Ukraina cùng với 10.000 tấn nhiên liệu sẽ được chuyển qua Ba Lan.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Phó Thủ tướng Robert Habeck bình luận về sự thay đổi đường lối của Berlin, nói rằng trước "cuộc tấn công của Nga, Ukraina phải có khả năng tự vệ. Do đó, chính phủ Liên bang cũng đang hỗ trợ Ukraina… những khí tài cần thiết khẩn cấp”.

Động thái này diễn ra sau một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Nga phát động ở Ukraina. Điện Kremlin cho biết chiến dịch này nhằm mục đích “phi quân sự hóa”Ukraina.

Diễn biến này đã gây ra phản ứng dữ dội từ các quốc gia phương Tây. Mỹ, Anh, EU và Canada giáng đòn trừng phạt vào Nga bằng một vòng trừng phạt mới nhắm vào các ngành ngân hàng, hàng không và vũ trụ của nước này. Mỹ và các đồng minh cũng đang cân nhắc việc cắt Nga khỏi hệ thống thanh toá quốc tế SWIFT.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Xung đột Nga-Ukraina qua 6 bản đồ trực quan

Khánh Minh |

Đỉnh điểm cuộc xung đột Nga-Ukraina là kết quả của nhiều năm căng thẳng gia tăng.

Toàn cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina ngày thứ 2

Ngọc Vân |

Ngày thứ hai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina tập trung vào thủ đô Kiev khi các lực lượng Nga đã tiến sát vùng ngoại ô.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Xung đột Nga-Ukraina qua 6 bản đồ trực quan

Khánh Minh |

Đỉnh điểm cuộc xung đột Nga-Ukraina là kết quả của nhiều năm căng thẳng gia tăng.

Toàn cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina ngày thứ 2

Ngọc Vân |

Ngày thứ hai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina tập trung vào thủ đô Kiev khi các lực lượng Nga đã tiến sát vùng ngoại ô.