Dự báo thời điểm tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc có lãi

Song Minh |

Tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc dự kiến ​​sẽ có lãi sau 23 năm, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.

Đài Quốc gia Lào đưa tin, dự án đường sắt Lào - Trung có giá trị đầu tư cao nên việc thu hồi vốn sẽ mất nhiều thời gian.

Ông Outakeo Keodouangsinh, Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, cho biết dự án đường sắt Lào-Trung có tổng giá trị hơn 5,9 tỉ USD và hoạt động trong thời gian nhượng quyền 50 năm.

Theo ông Outakeo Keodouangsinh, khoảng 40% chi phí đầu tư là vốn tự có do chính phủ Lào và Trung Quốc góp vốn, 60% còn lại là khoản vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc.

Cầu đường sắt Lào-Trung bắc qua sông Mekong ở Luang Prabang. Ảnh: Laotian Times
Cầu đường sắt Lào-Trung bắc qua sông Mekong ở Luang Prabang. Ảnh: Laotian Times

Ông cho biết. Công ty Đường sắt Lào - Trung sẽ chịu trách nhiệm về chi phí bảo trì và các rủi ro khác khi hết thời hạn nhượng quyền 50 năm và dự án được bàn giao cho chính phủ Lào. Công ty cũng có thể yêu cầu chính phủ gia hạn thời gian tô nhượng dự án.

“Việc phát triển cơ sở hạ tầng xung quanh nhà ga đã được thống nhất ở 4 điểm, bao gồm 1.000 ha ở tỉnh Oudomxay và ga thủ đô Vientiane; 500 ha xung quanh các ga Vang Vieng và Luang Prabang” - ông Outakeo Keodouangsinh nói.

Ông lưu ý rằng Chính phủ Lào sẽ không cung cấp thêm đất để đầu tư xung quanh dự án đường sắt Lào - Trung.

“Công ty Đường sắt Lào - Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đất đai được cấp, bao gồm cả chi phí xây dựng nhà cửa và tiền thuê đất, cũng như bồi thường hoặc tái định cư theo luật của Lào, không được tính vào chi phí của dự án đường sắt” - Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào nói thêm.

Tàu cao tốc Lane Xang chạy từ Trung Quốc đến Lào hôm 16.10. Ảnh: Xinhua
Tàu cao tốc Lane Xang chạy từ Trung Quốc đến Lào hôm 16.10. Ảnh: Xinhua

Được khởi công ngày 2.12.2015, tuyến đường sắt Lào - Trung có chiều dài 426,5km, nối thị trấn Boten giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tới tới thủ đô Vientiane.

Ngày 3.12.2021, tuyến đường sắt Lào - Trung đã được khánh thành theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại Lào.

Sau khi khai trương tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc, thời gian của hành trình từ Vientiane đến biên giới Trung Quốc - Lào sẽ rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 3 giờ, và đến Côn Minh có thể chỉ trong một đêm.

Trước đó, đoàn tàu cao tốc đầu tiên mang tên Lane Xang (nghĩa là Triệu Voi, tên gọi xưa của Lào) đã được Trung Quốc bàn giao cho Lào trong buổi lễ trọng thể hôm 16.10.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm thần tốc

Song Minh |

Hệ thống thông tin phục vụ hành khách đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc đoạn ở Lào đã hoàn thành thử nghiệm, sẵn sàng khai trương.

Lào nghiên cứu tuyến đường cao tốc nối Vientiane - Việt Nam

Song Minh |

Chính phủ Lào đang thảo luận về lộ trình dự kiến ​​của đường cao tốc chạy từ Vientiane đến biên giới Việt Nam.

Lào tiếp nhận tàu cao tốc "tiêu chuẩn Trung Quốc" đầu tiên

Khánh Minh |

Tàu cao tốc "tiêu chuẩn Trung Quốc" chạy tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã đến ga Vientiane hôm 16.10.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm thần tốc

Song Minh |

Hệ thống thông tin phục vụ hành khách đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc đoạn ở Lào đã hoàn thành thử nghiệm, sẵn sàng khai trương.

Lào nghiên cứu tuyến đường cao tốc nối Vientiane - Việt Nam

Song Minh |

Chính phủ Lào đang thảo luận về lộ trình dự kiến ​​của đường cao tốc chạy từ Vientiane đến biên giới Việt Nam.

Lào tiếp nhận tàu cao tốc "tiêu chuẩn Trung Quốc" đầu tiên

Khánh Minh |

Tàu cao tốc "tiêu chuẩn Trung Quốc" chạy tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã đến ga Vientiane hôm 16.10.