Diễn biến tình hình Nga - Ukraina: Quân đội Nga phong toả Kiev từ phía tây

Nhóm PV |

Nổ lớn ở thủ đô Ukraina; Tổng thống Ukraina Zelensky phát biểu về cuộc xung đột; Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl ở miền bắc Ukraina, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới...

Phương Tây thảo luận khả năng dùng "vũ khí hạt nhân tài chính" với Nga

Bộ trưởng Bộ Tài chính Bruno Le Maire cho biết, Pháp ủng hộ việc loại Nga khỏi hệ thống liên ngân hàng toàn cầu SWIFT nhưng các quốc gia Châu Âu khác "e dè" về việc sử dụng một loại "vũ khí hạt nhân tài chính" như vậy. "Một số quốc gia thành viên (Liên minh Châu Âu) đã thể hiện sự e dè, Pháp không phải là một trong những quốc gia này" - ông Le Maire chia sẻ với báo giới sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính EU ở Paris.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói rằng, việc loại Nga khỏi SWIFT sẽ được cân nhắc "không phải trong những ngày hoặc tuần tới mà là trong những giờ tới". Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken trong ngày 25.2. Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraina và Mỹ đã thảo luận về việc tập hợp các quốc gia Châu Âu do dự việc loại Nga khỏi SWIFT.

Ông Kuleba thông tin trên Twitter rằng hai bên cũng thảo luận về việc cung cấp thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraina. Loại trừ Nga khỏi hệ thống SWIFT nên là một lựa chọn dựa trên quy mô của cuộc tiến công quân sự của Nga ở Ukraina, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Wopke Hoekstra nói hôm 25.2.

Tổng thống Putin kêu gọi quân đội Ukraina nắm quyền

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.2 đã kêu gọi quân đội Ukraina giành quyền kiểm soát ở nước này. Ông Putin kêu gọi quân nhân của các lực lượng vũ trang Ukraina "hãy nắm quyền kiểm soát trong tay các bạn, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận hơn”. Ông Putin cũng nói rằng quân nhân Nga ở Ukraina đã hành động “dũng cảm, chuyên nghiệp và anh hùng”.

EU đón tất cả người dân di tản khỏi Ukraina

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết, Liên minh Châu Âu sẽ tiếp nhận tất cả người dân chạy trốn khỏi bạo lực từ hành động quân sự của Nga ở Ukraina. Bà Annalena Baerbock chia sẻ với báo giới ngày 25.2 trước khi dự cuộc họp với các đối tác EU tại Brussels: “Chúng ta cần phải làm mọi thứ để tiếp nhận ngay những người đang chạy trốn khỏi bom đạn, xe tăng". Ngoại trưởng Đức Baerbock đã bắt đầu trao đổi về việc điều phối người tị nạn Ukraina với các nước như Ba Lan và Canada.

Tàu Moldova trúng tên lửa ở Biển Đen

Cơ quan hải quân quốc gia của Moldova cho biết, một tàu ở “vùng biển trung lập” trên Biển Đen đã bị trúng tên lửa, khiến 2 thủy thủ bị thương nặng, AP đưa tin. Theo cơ quan hải quân Moldova, nguồn gốc của tên lửa đã bắn trúng tàu Millennial Spirit treo cờ Moldova là không xác định. Khi tên lửa bắn trúng tàu Millennial Spirit đã kích hoạt hỏa hoạn trên tàu, khiến các thiết bị và xuồng cứu sinh bị phá hủy.

“Các thành viên rời khỏi con tàu chỉ được trang bị áo phao" - hải quân Moldova thông tin. Công ty vận hành tàu chở dầu Millennial Spirit là một đơn vị Ukraina và các thủy thủ đoàn đều là công dân Nga. Cơ quan Moldova cho biết, hoạt động cứu hộ đã được giới chức Ukraina triển khai.

Phóng xạ tăng vọt ở Chernobyl

Giới chức Ukraina thông tin ngày 25.2 rằng mức độ phóng xạ đã tăng lên trong “khu vực phải tránh xa” (Exclusion zone) của Chernobyl. Ukraina cảnh báo việc quân đội Nga chiếm giữ nhà máy hạt nhân có thể gây ra "những hậu quả khủng khiếp".

Hơn 1.000 binh sĩ Nga thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Ukraina thông tin ngày 25.2, hơn 1.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina.

Dân Ukraina đánh sập cầu để ngăn xe tăng Nga

Phóng viên AP đưa tin từ phía bắc Kiev cho biết, ngày 25.2, người dân ở đây đã đánh sập một cây cầu để ngăn xe tăng Nga tiến vào thành phố.

Video: Twitter @FrancescaEbel

Ukraina phát 18.000 súng cho quân dự bị

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov cho biết đã phát 18.000 khẩu súng và đạn dược cho lực lượng dự bị ở khu vực Kiev kể từ ngày 24.2 - khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Oleksiy Goncharenko không - và chưa bao giờ - là một quân nhân. Ông là thành viên của Quốc hội Ukraina, và là một trong nhiều người dân thường hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền Ukraina để bảo vệ đất nước.

EU chuẩn bị đóng băng tài sản của ông Putin và Lavrov

Liên minh Châu Âu chuẩn bị đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov như một phần của vòng trừng phạt thứ ba chống lại Nga, tờ Financial Times đưa tin. Tuy nhiên ông Putin và Lavrov không bị cấm đi lại theo các biện pháp trừng phạt này.

Nga chiếm sân bay Tây Bắc Kiev

Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 25.2, các lực lượng của Nga đã chiếm được sân bay chiến lược Hostomel bên ngoài thủ đô Kiev của Ukraina và cho lính dù đổ bộ vào khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã chặn tiếp cận Kiev từ phía tây, và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraina đã tấn công các vị trí của quân đội Ukraina với sự hỗ trợ của quân đội Nga. Ukraine cho hay, thủ đô Kiev và các khu vực khác của đất nước đã bị tên lửa Nga bắn vào sáng 25.2.

Thủ đô Kiev bước vào giai đoạn phòng thủ

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết thủ đô Ukraina đã bước vào "giai đoạn phòng thủ", Reuters đưa tin. Hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này sẽ không tấn công các khu dân cư của Kiev.

Giải đua xe Công thức 1 (F1) hủy Grand Prix Nga 2022

Giải đua xe Công thức 1 thông báo ngày 25.2 rằng sẽ không tổ chức đua ở Nga trong năm nay, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở đông Ukraina. Grand Prix Nga 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 25.9 tại công viên Olympic của Sochi. Tuy nhiên, ban tổ chức F1 cho biết không thể tổ chức cuộc đua trong bối cảnh hiện tại.

Sân bay quân sự Nga gần biên giới Ukraina trúng tên lửa

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một tên lửa tầm xa bắn trúng sân bay quân sự của Nga gần biên giới với Ukraina. Một số đám cháy đã được ghi nhận ở đường băng sân bay thuộc khu vực Millerovo, Nga, cách biên giới Ukraina khoảng 10km. Tờ báo địa phương Komsomolskaya Pravda đưa tin, một tên lửa Tochka-U của Ukraina đã bắn trúng cơ sở quân sự vào ngày 25.2. Một trang tin khác là Rostov Gazeta cũng xác nhận sân bay ở Millerovo đã bị quân đội Ukraina tấn công.

Ông Putin nói Nga sẵn sàng đàm phán cấp cao với Ukraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc điện đàm ngày 25.2 rằng Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Ukraina. “Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Ukraina" - CCTV Trung Quốc dẫn lời ông Putin nói với ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Ukraina kêu gọi ông Putin đàm phán

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán, theo tờ Ria Novosti của Nga.

Ông Zelenskiy cũng cho biết Châu Âu vẫn có thể ngăn chặn được động thái quân sự của Nga nếu hành động nhanh chóng.

Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu quân đội Ukraina hạ vũ khí

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25.2 cho biết, Mátxcơva đã sẵn sàng đàm phán với Kiev nếu quân đội Ukraina đầu hàng, khi các lực lượng của Nga tiến vào thủ đô.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào, ngay khi các lực lượng vũ trang Ukraina đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi và hạ vũ khí", ông Lavrov nói trong cuộc họp báo ở Mátxcơva.

Lo ngại Kiev thất thủ

Quân đội Ukraina cho biết các lực lượng Nga đang tiếp cận Kiev từ phía bắc và đông bắc, với lo ngại gia tăng thủ đô có thể thất thủ vào ngày thứ hai chiến dịch quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraina kêu gọi dân thường đứng lên kháng cự: "Chúng tôi kêu gọi người dân thông báo cho chúng tôi về các đợt di chuyển của quân đội (Nga) và vô hiệu hóa kẻ thù".

Cư dân thủ đô Kiev được yêu cầu ở nhà

Giới chức thủ đô Kiev yêu cầu người dân ở nhà để tránh bị ảnh hưởng bởi "các hoạt động quân sự đang diễn ra" tại quận Obolon, ngay phía bắc trung tâm thành phố.

Trong khi đó, giám đốc khu vực của UNICEF ​​cho biết vẫn đang cố gắng xem xét, đánh giá tình hình và mức độ ảnh hưởng tại các khu vực dân cư.

St Petersburg bị tước quyền tổ chức trận chung kết cúp Champions League

UEFA đã chuyển địa điểm diễn ra trận chung kết Champions League năm nay từ St Petersburg, Nga đến Paris, Pháp sau những hành động quân sự của Nga ở Ukraina.

Trận đấu quyết định nhà vô địch của các câu lạc bộ bóng đá Châu Âu sẽ diễn ra tại sân vận động Stade de France của Pháp vào ngày 28.5.

Nga đã chuẩn bị các biện pháp trừng phạt trả đũa

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Valentina Matvienko về việc Nga đã chuẩn bị một gói trừng phạt trả đũa Bà Matvienko nhấn mạnh, Nga biết rõ những điểm yếu của phương Tây.

Bà Matvienko là thành viên của hội đồng an ninh Nga và đã tham gia cuộc họp ủng hộ việc công nhận các khu vực ly khai ở miền đông Ukraina vào đầu tuần này, 2 ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraina.

Nga chiếm thành phố Sumy ở đông bắc Ukraina

Tờ The Guardian dẫn lời Sasha, 33 tuổi, một bác sĩ thú y sống ở Sumy cho biết, thành phố đã bị lực lượng Nga chiếm giữ. Sumy là thành phố chính của vùng Sumy, cách biên giới Nga khoảng 200 km về phía tây.

Xe tăng Nga tiến vào Kiev

Video trên mạng xã hội cho thấy phương tiện dường như xe tăng Nga di chuyển qua Obolon - khu vực nằm ngay phía bắc trung tâm thành phố Kiev.

Xe tăng Nga tiến vào Kiev. Nguồn: BBC

Chỉ trong một giờ qua, Bộ Quốc phòng Ukraina xác nhận rằng các lực lượng Nga đã xâm nhập vào khu dân cư.

Video do người dân địa phương quay từ nhà ở và BBC đã xác minh các cấu trúc trong video này là khu vực Obolon.

Phóng viên Andrew Simmons của Al Jazeera thông tin từ Kiev rằng tình hình tại thủ đô của Ukraina đang nhanh chóng “leo thang về mọi mặt”.

"Không chỉ là trên không mà còn ở trên mặt đất - những hàng xe bọc thép Nga hướng vào thành phố" - ông nói.

Theo phóng viên Al Jazeera, ở một số nơi trong thành phố, người dân được trang bị súng tự chọn, đặc biệt là AK47, để tự vệ theo chính sách của văn phòng tổng thống. Ông Zelensky muốn người dân chiến đấu.

Ông đánh giá, các lực lượng của Nga đến thủ đô Kiev của Ukraina sẽ có khả năng bị kháng cự dữ dội. "Tâm trạng chung là lo lắng khủng khiếp về những gì sẽ xảy ra tiếp theo" - Andrew Simmons cho hay.

Quân đội Ukraina đang chống lại cuộc tiến công của Nga từ phía Bắc

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi ngày 25.2 cho biết, quân đội nước này đã thành công trong việc chống lại các lực lượng Nga tiến công từ phía Bắc.

Ông Zaluzhnyi cho hay, các lực lượng Ukraina đã có thể đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga tại khu vực Chernihiv phía Bắc thủ đô Kiev.

"Các phương tiện của đối phương buộc phải rút lui khỏi Chernihiv theo hướng Sedniv và từ Horodnya đến Semenivka", ông nói.

Tuy nhiên, có vẻ như Nga đang củng cố các căn cứ ở phía Tây Bắc Kiev sau khi chiếm căn cứ không quân tại Hostomel vào ngày 24.2.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Anna Malyar thông tin, quân đội Nga đã thu giữ 2 phương tiện của quân đội Ukraina, đã mặc quân phục Ukraina và đang cố gắng tiến vào Kiev.

Nổ súng gần trụ sở chính phủ ở thủ đô Kiev

AP đưa tin, có tiếng súng nổ gần khu vực chính phủ ở thủ đô Kiev vào sáng 25.2 theo giờ địa phương.

Ukraina tố Nga tăng quân ở Belarus

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina cho biết Nga đang sử dụng sân bay Gomel ở Belarus để điều quân đến Kiev do sân bay quân sự Hostomel gần thủ đô bị hư hại.

Bộ Tổng tham mưu viết trên Facebook rằng các lực lượng Nga hiện cũng đang tiến vào Kiev từ nhiều hướng khi các lực lượng Ukraina chiến đấu xung quanh Mariupol ở phía nam và Kharkiv ở phía đông bắc của đất nước.

“Để đe dọa người dân Ukraina, kẻ thù ngày càng chọn cách phá hủy cơ sở hạ tầng và nhà ở dân sự" - Bộ Tổng tham mưu cho hay.

Micronesia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Ngày 25.2, Liên bang Micronesia (FSM) tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

“Liên bang Micronesia sẽ không đứng sang một bên và sẽ không im lặng trong việc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình về những hành động này. Bộ Ngoại giao FSM muốn chuyển tới Đại sứ quán Liên bang Nga quyết định của Liên bang Micronesia về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước” - CNN dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Micronesia cho biết.

Anh nói Nga đã mất hơn 450 quân nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết ngày 25.2 rằng Nga đã mất hơn 450 quân nhân cho tới nay.

Sau khi Anh công bố các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất với Nga, ông Wallace nói rằng, London đang hối thúc đồng minh đẩy Nga khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng toàn cầu Swift. “Chúng tôi muốn đi xa hơn, chúng tôi muốn làm với hệ thống Swift" - ông nhấn mạnh.

EU trừng phạt, chặn đường bán dầu của Nga

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu với báo giới sáng 25.2 rằng, gói trừng phạt mới của Châu Âu nhằm vào Nga, được các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU thông qua trong cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp tối 24.2, sẽ cản trở hoạt động lọc dầu cũng như bán dầu của Nga, từ đó sẽ gây thiệt hại hàng tỉ USD cho Nga.

Theo bà von der Leyen, các lệnh trừng phạt này bao gồm cấm xuất khẩu cho Nga các thiết bị quan trọng để lọc dầu. Những thiết bị này được chế tạo ở Châu Âu, chúng là duy nhất và không thể thay thế trên toàn cầu bởi các nhà cung cấp khác.

Nga có thể áp sát Kiev trong ngày 25.2

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraina cảnh báo, các lực lượng Nga sẽ tiến tới những khu vực ngay bên ngoài thủ đô Kiev vào cuối ngày 25.2. Các quan chức Ukraina trước đó cho biết, thành phố Kiev và các địa điểm khác đã bị tên lửa Nga tấn công vào đầu giờ sáng. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malyar thông tin thêm, các đơn vị quân đội Ukraina đang bảo vệ các vị trí trên 4 mặt trận dù quân số bị áp đảo.

Tổng thống Ukraina tin "sớm muộn gì" Nga cũng đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Mátxcơva "sớm muộn gì" cũng sẽ đàm phán với Kiev để chấm dứt chiến sự. “Sớm muộn gì Nga cũng sẽ phải nói chuyện với chúng tôi, nói về cách kết thúc cuộc giao tranh và ngưng cuộc tiến công này" - ông Zelensky nói. Theo tổng thống Ukraina, việc Nga trao đổi càng sớm thì càng ít thiệt hại cho chính nước Nga. raina.

Ông Putin khẳng định không có kế hoạch xâm chiếm lãnh thổ Ukraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 24.2 đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran Raisi và Thủ tướng Ấn Độ Modi, lý giải rõ nguyên nhân tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraina. Tổng thống Putin cho biết chiến dịch được tiến hành thể theo đề nghị hỗ trợ quân sự của lãnh đạo các nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk. Ông Putin khẳng định Nga không có kế hoạch xâm chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraina. Thông báo về cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Emmanuel nói ông tin rằng vẫn nên mở ra cánh cửa ngoại giao với Nga để Kiev và Mátxcơva có thể đàm phán nhằm chấm dứt xung đột quân sự hiện nay.

"Tấn công tên lửa từ 4h sáng"

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã nối lại các cuộc tấn công tên lửa vào lúc 4 giờ sáng 25.2, giờ địa phương. Theo tổng thống Ukraina, các cuộc không kích nhằm vào cả các mục tiêu quân sự và dân sự.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông tin trên truyền hình rằng quân đội của Nga đã bị chặn tiến quân theo hầu hết các hướng.

Còi báo động rền vang ở thành phố Lviv, Ukraina

Tiếng còi báo động rền vang ở thành phố Lviv, miền tây Ukraina vào sáng sớm 25.2, một nhân chứng của Reuters cho biết. Thủ đô Kiev cũng bị tấn công trong sáng cùng ngày. Trong khi đó, một tên lửa bắn trúng sân bay ở thành phố Rivne ở miền tây Ukraina, thị trưởng thành phố thông tin.

Nổ liên tiếp ở Kiev

Ít nhất 3 vụ nổ nữa được nghe thấy trên khắp thủ đô Kiev của Ukraina vào rạng sáng 25.2 theo giờ địa phương. Theo phóng viên CNN, các vụ nổ dường như đến từ phía tây nam thành phố.

Ukraina nói đã khiến 800 lính Nga thương vong

Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã gây ra khoảng 800 thương vong cho các lực lượng Nga kể từ khi cuộc tiến công bắt đầu sáng 24.2. Bộ Quốc phòng Ukraina thông tin thêm rằng hơn 30 xe tăng Nga đã bị phá hủy, cùng với 7 máy bay và 6 trực thăng của Nga.

Tấn công tên lửa vào đồn biên phòng đông nam Ukraina

Một cuộc tấn công tên lửa nhắm vào một đồn biên phòng Ukraina ở khu vực đông nam Zaporizhzhya khiến một số lính biên phòng thiệt mạng và bị thương, cơ quan biên phòng Ukraina thông tin ngày 25.2.

Khu vực này không có biên giới trên bộ với Nga nhưng nằm trên bờ biển Azov mà Nga và Ukraina đều tiếp giáp.

Các lực lượng Nga cách Kiev 32km

Các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden thông tin với các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ trong cuộc họp vào khoảng 18h30 chiều 24.2, giờ ET rằng các lực lượng Nga đã vào lãnh thổ Ukraina thông qua Belarus và đang cách Kiev khoảng 32km. Các nguồn tin của CNN cũng thông tin thêm rằng, các lực lượng Nga khác tiến vào Ukraina từ Nga đang ở cách xa Kiev hơn một chút, nhưng cả 2 nhóm này đều hướng tới Kiev.

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraina

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ Ukraina, mặc dù lập luận rằng phần lớn người Ukraina có thể sẽ muốn đến các nước Châu Âu láng giềng hơn. Bà Psaki tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang “làm việc với các nước Châu Âu về nhu cầu của họ là gì” và “nơi nào có khả năng” cho người tị nạn Bà Psaki lấy ví dụ Ba Lan - quốc gia Châu Âu đã tiếp nhận một lượng lớn người Ukraina trong 24 giờ qua. Nhiều người Ukraina đã rời Ukraina hôm 24.2, phần lớn dường như hướng về Ba Lan và các nước láng giềng khác.

Pháp "tăng tốc" triển khai quân đến Romania

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Pháp đang tăng tốc triển khai quân đội để củng cố sườn phía đông của NATO ở Romania. Ông Macron nêu thông tin này sau cuộc gặp thượng đỉnh khẩn cấp với các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của các đồng minh NATO nhằm củng cố sức mạnh của khối ở các nước thành viên phía đông, với hàng nghìn quân được huy động.

Ukraina nói thủ đô "bị tấn công bằng tên lửa"

Theo một cố vấn của chính phủ Ukraina, thủ đô Kiev đã bị tấn công bằng tên lửa vào sáng sớm hôm nay (25.2) theo giờ địa phương. "Các cuộc tấn công vào Kiev bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo vẫn tiếp tục" - ông Anton Gerashchenko, cố vấn của người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraina, phát biểu với báo giới. Một nhóm phóng viên hiện trường của CNN báo cáo đã nghe thấy hai vụ nổ lớn ở trung tâm Kiev và một vụ nổ lớn thứ ba ở xa vào đầu ngày 25.2.

Phương Tây do dự tung vũ khí trừng phạt mạnh nhất với Nga

SWIFT, vũ khí trừng phạt có thể khiến Nga e ngại nhất, vẫn chưa được phương Tây tung ra do bất đồng nội bộ. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và lãnh đạo EU hôm 24.2 đã thông qua các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân, thực thể tại Nga sau khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự ở Donbass, miền đông Ukraina.

Các biện pháp trừng phạt của các nước G7 sẽ hạn chế khả năng kinh doanh bằng USD, bảng Anh hoặc yên của Nga. Tất cả tài sản của 5 ngân hàng hàng đầu Nga ở Mỹ sẽ bị đóng băng, cùng với những cá nhân "được hưởng lợi cá nhân" từ các chính sách của Điện Kremlin.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp đã nhất trí áp đặt trừng phạt đối với các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga, qua đó mang lại "những hậu quả nghiêm trọng và to lớn" đối với Mátxcơva. Những biện pháp trừng phạt này bao trùm lĩnh vực tài chính, năng lượng, vận tải, hàng hóa lưỡng dụng cũng như kiểm soát xuất khẩu và tài trợ xuất khẩu, chính sách thị thực, danh sách bổ sung của các cá nhân Nga và các tiêu chí niêm yết mới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ áp đặt biện pháp phong tỏa tài sản với hơn 100 cá nhân và thực thể mới vào danh sách hàng trăm đối tượng đã công bố trước đây. Anh sẽ cắt đứt các ngân hàng Nga khỏi thị trường đồng bảng Anh và thanh toán bù trừ, trong khi Mỹ cũng sẽ có động thái tương tự đối với đồng USD. Ngoài ra, Anh cũng sẽ cấm hãng hàng không Aeroflot tại nước này.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của phương Tây không bao gồm việc cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT do một số quốc gia Châu Âu phản đối. Hệ thống thanh toán tài chính liên ngân hàng toàn cầu SWIFT được coi như một "biện pháp trừng phạt hạt nhân" có tác động mạnh nhất với Nga. Nếu Nga bị loại khỏi SWIFT, các tổ chức tài chính trên thế giới gần như không thể gửi tiền hoặc rút tiền khỏi nước này, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối với những bên mua dầu và khí đốt xuất khẩu của Nga bằng USD. Tuy nhiên, Anh đã cố gắng thuyết phục các đồng minh của mình loại Nga khỏi SWIFT. “Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nền kinh tế của Nga bị suy thoái và chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina được khôi phục” - Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden chỉ ra rằng chính quyền của ông sẽ không thực hiện các bước tương tự như Vương quốc Anh, nói rằng các biện pháp trừng phạt mà ông đã vạch ra có thể gây ra "hậu quả lớn hơn" bất kỳ hành động nào đối với mạng thanh toán toàn cầu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng phản đối việc loại Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, cho rằng biện pháp này không nên là một phần của gói trừng phạt thứ hai mà EU dự kiến thảo luận ở Brussels.

Tổng thống Zelensky nói Ukraina "bị bỏ rơi"

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraina đang phải một mình chống đỡ Nga trong khi NATO "sợ" đưa ra bất kỳ đảm bảo nào cho Kiev. Cáo buộc phương Tây để Ukraina một mình đối mặt với Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông không ngại đàm phán về việc chấm dứt cuộc tấn công của của Nga, nhưng sẽ cần đảm bảo an ninh để làm như vậy. Phát biểu vào đầu giờ sáng ngày 25.2 từ Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã liên hệ với các "đối tác" ở phương Tây để nói với họ rằng số phận của Ukraina đang bị đe dọa. "Tôi đã hỏi họ - các vị có hỗ trợ chúng tôi không? Họ trả lời rằng họ có, nhưng họ không muốn đưa chúng tôi vào liên minh. Tôi đã hỏi 27 nhà lãnh đạo của Châu Âu, liệu Ukraina có gia nhập NATO hay không, tôi đã hỏi trực tiếp họ - tất cả đều lo sợ và không trả lời” - ông Zelensky nói. “Chúng tôi đã bị bỏ lại một mình. Ai đã sẵn sàng ra trận vì chúng tôi? Thành thật mà nói, tôi không thấy ai cả. Ai sẵn sàng cung cấp cho Ukraina sự đảm bảo về tư cách thành viên NATO? Thành thật mà nói, mọi người đều sợ hãi” - Tổng thống Ukraina nói thêm. Nga đã đưa quân vào Ukraina hôm 24.2 sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm “phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa” Ukraina. Mátxcơva kể từ đó đã nói với Kiev rằng họ sẽ cân nhắc đàm phán với chính phủ của Tổng thống Zelensky nếu họ đồng ý thảo luận về quy chế trung lập trung lập của Ukraina cùng những điều khác. Trong một bài phát biểu hôm 25.2, Tổng thống Zelensky nói ông sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập tiềm năng của Ukraina, nhưng nhấn mạnh rằng đất nước của ông cần sự bảo đảm của bên thứ ba. “Chúng tôi không sợ Nga, chúng tôi không ngại đối thoại với Nga, nói về mọi thứ: Đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi và một địa vị trung lập. Nhưng hiện tại chúng ta không thuộc NATO - chúng tôi sẽ có những đảm bảo an ninh nào? Những quốc gia nào sẽ cung cấp cho chúng tôi?” - ông Zelensky cho biết, trước khi nói thêm rằng nên có các cuộc đàm phán có thể chấm dứt cuộc tấn công quân sự của Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 24.2, “tình trạng trung lập và việc từ chối sở hữu các hệ thống vũ khí tấn công” là “lằn ranh đỏ” của Tổng thống Putin đối với Ukraina và giờ đây quả bóng đã nằm ở sân của Kiev.

Nga giành quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl

Các lực lượng Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - Văn phòng Tổng thống Ukraina cho biết hôm 24.2.

“Sau một trận chiến khốc liệt, chúng tôi đã mất quyền kiểm soát Chernobyl. Hiện chưa rõ tình trạng cơ sở vật chất của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, kho lưu trữ và kho chứa chất thải hạt nhân” - Mikhail Podolyak, trợ lý của người đứng đầu văn phòng tổng thống, nói với hãng thông tấn Ukraina UNIAN tối 24.2.

Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi Kiev cho biết giao tranh diễn ra dữ dội tại địa điểm xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986.

Vị trí nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ảnh:
Vị trí nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Đồ hoạ: CNN

Quân đội tràn ngập nhà máy trong ngày đầu tiên Nga tấn công Ukraina - người phát ngôn của Cơ quan Nhà nước Ukraina về Quản lý Khu vực Nguy hiểm (Exclusion Zone), bà Yevgeniya Kuznetsovа, nói với CNN.

"Khi tôi đến văn phòng vào buổi sáng hôm nay ở Kiev, hóa ra ban quản lý nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã rời đi. Vì vậy, không có ai để đưa ra chỉ thị hoặc bảo vệ" - bà Kuznetsovа nói.

Trước đó, trong ngày 24.2, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng các lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân.

"Lực lượng của Nga đang cố gắng chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Những người bảo vệ của chúng tôi đang hy sinh mạng sống của họ để thảm kịch năm 1986 sẽ không lặp lại. Đây là một lời tuyên chiến chống lại toàn bộ Châu Âu" - Tổng thống Zelensky viết trên Twitter.

Ngày 26.4.1986 đã xảy ra vụ tai nạn lớn nhất trong toàn bộ lịch sử ngành năng lượng hạt nhân thế giới tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Ukraina. Ảnh: Wiki
Ngày 26.4.1986 đã xảy ra vụ tai nạn lớn nhất trong toàn bộ lịch sử ngành năng lượng hạt nhân thế giới tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Ukraina. Ảnh: Wiki

Bộ Ngoại giao Ukraina lặp lại lời cảnh báo của tổng thống, làm dấy lên bóng ma về một thảm họa hạt nhân khác trong thành phố.

"Năm 1986, thế giới đã chứng kiến ​​thảm họa công nghệ lớn nhất ở Chernobyl. Nếu Nga tiếp tục chiến tranh, Chernobyl có thể xảy ra một lần nữa vào năm 2022" - Bộ Ngoại giao Ukraina viết trên Twitter.

Hơn 30 người chết ngay sau vụ nổ xé toạc lò phản ứng số 4 của Chernobyl vào ngày 26.4.1986, gần Pripyat, Ukraina. Trong những năm sau đó, vô số người khác chết vì các triệu chứng bức xạ, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Chính phủ Ukraina đã sơ tán khoảng 135.000 người khỏi khu vực và khu vực nguy hiểm có bán kính 30km xung quanh nhà máy sẽ không thể ở được trong nhiều thập kỷ.

Trong những tháng sau vụ tai nạn, một cấu trúc khổng lồ đã được dựng để chụp lên lò phản ứng 4 và chứa chất phóng xạ. Tuy nhiên, nó đã dần bị hỏng và dẫn đến rò rỉ bức xạ.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraina trước rạng sáng 24.2 với một loạt các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các địa điểm gần thủ đô Kiev, cũng như bằng pháo tầm xa nhằm vào thành phố Kharkiv, gần biên giới Nga. Chiến dịch quân sự nhanh chóng lan rộng khắp miền trung và miền đông Ukraina khi các lực lượng Nga tiến vào từ ba phía.

Toàn cảnh ngày đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Donbass, miền đông Ukraina (24.2)

- Trong bài phát biểu trên truyền hình lúc 5h55 sáng 24.2, giờ Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo về "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina. Theo ông Putin, động thái can thiệp của Nga là hành động tự vệ. Ông nhấn mạnh Nga không muốn chiếm Ukraina nhưng sẽ phi quân sự hóa đất nước này.

- Xe tăng và quân đội tiến vào Ukraina

Ukraina cho biết, xe tăng và quân đội tiến vào lãnh thổ nước này tại các điểm dọc theo biên giới phía đông, phía nam và phía bắc. Phóng viên của nhiều hãng tin quốc tế đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev, cũng như Kramatorsk ở vùng Donetsk, miền đông Ukraina.

- Thương vong, thiệt hại ở Ukraina

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, 137 người Ukraina thiệt mạng, 316 người khác đã bị thương. Các lực lượng Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông tin với báo giới rằng hơn 70 cơ sở hạ tầng mặt đất thuộc Ukraina đã bị vô hiệu hóa do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga.

- Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo cắt quan hệ ngoại giao với Nga, triệu hồi đại biện lâm thời ở Nga về tham vấn và bắt đầu sơ tán đại sứ quán ở Mátxcơva. Bộ Ngoại giao Nga cho biết không ngạc nhiên khi Kiev cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Mátxcơva. Nga sẽ không đưa ra lựa chọn này nhưng coi đó là "quyết định hợp logic" của "các chính sách chống Nga" của giới lãnh đạo Ukraina.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nga trả lời về thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin là người quyết định khi nào kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraina, theo phát ngôn viên Điện Kremlin.

Nga "không ngạc nhiên" khi Ukraina cắt quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Mátxcơva nói việc Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga là "quyết định hợp logic" của các chính sách chống Nga.

Hai tàu Nga trúng tên lửa Ukraina

Khánh Minh |

Hai tàu chở hàng dân sự của Nga bị tên lửa Ukraina tấn công ở biển Azov ngày 24.2.

Xử lý thành công đám cháy ở trường Tiểu học Yên Hoà, đưa học sinh trở lại lớp

Thái Mạnh |

Sau khi đám cháy được dập tắt, các em học sinh được các giáo viên hướng dẫn đưa trở lại trường học.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Công an điều tra hoạt động đăng kiểm xe cơ giới tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu hoạt động đăng kiểm xe cơ giới để cơ quan công an điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Nga trả lời về thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin là người quyết định khi nào kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraina, theo phát ngôn viên Điện Kremlin.

Nga "không ngạc nhiên" khi Ukraina cắt quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Mátxcơva nói việc Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga là "quyết định hợp logic" của các chính sách chống Nga.

Hai tàu Nga trúng tên lửa Ukraina

Khánh Minh |

Hai tàu chở hàng dân sự của Nga bị tên lửa Ukraina tấn công ở biển Azov ngày 24.2.