Đan Mạch tuyên bố đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Đan Mạch cho biết nước này đã đạt được miễn dịch cộng đồng với COVID-19, ít nhất là ở thời điểm này.

Theo Tyra Grove Krause, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Statens Serum (SSI), Đan Mạch cuối cùng đã đạt được miễn dịch cộng đồng liên quan đến COVID-19, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Khái niệm miễn dịch cộng đồng được dùng để chỉ trường hợp một quần thể có nhiều khả năng miễn dịch đến mức một căn bệnh không còn khả năng lây lan rộng rãi trong xã hội nữa. Ngay cả khi không có các quy định hạn chế, tỷ lệ lây nhiễm tại Đan Mạch vẫn đang tiếp tục giảm. Hiện tại, tỷ lệ này dao động trong khoảng 8.000 đến 11.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Nhóm có khả năng miễn nhiễm với virus nhất là những người trẻ tuổi. Người già và những người dễ bị tổn thương vẫn có nguy cơ mắc bệnh cao nếu họ tiếp xúc với virus SARS-COV-2.

“COVID-19 không biến mất trong một sớm một chiều. Một khi nhiều người đã bị nhiễm bệnh, họ sẽ truyền bệnh ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, khả năng này sẽ giảm theo từng tuần”, Viggo Andreasen, phó giáo sư dịch tễ toán học tại Đại học Roskilde, cho biết.

Ông cũng chỉ ra rằng các thành phố như Copenhagen, nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao vào đầu năm, hiện có số lượng người dương tính với COVID-19 rất thấp. SSI không cho rằng đây là sự kết thúc của dịch bệnh. Cũng giống như bệnh cúm, khả năng miễn dịch đối với COVID-19 không kéo dài mãi mãi.

Nhiều chuyên gia cho rằng virus SARS-COV-2 có thể sẽ phát triển thêm một biến thể mới. Ông Andreasen dự đoán phiên bản mới sẽ là một biến thể dễ lây nhiễm nhưng ít nguy hiểm hơn các biến thể hiện tại.

“Chúng tôi đã thấy virus thích nghi với việc tồn tại ở các vị trí cao hơn trong đường hô hấp thay vì tiến tới sâu trong phổi vì chúng dễ lây lan hơn theo cách đó”, ông nói nhưng đồng thời cũng cho biết chưa có gì là chắc chắn và các nhà khoa học đã từng dự đoán sai lầm trước đây.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nói còn quá sớm để coi COVID-19 như cúm mùa

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc cho rằng còn quá sớm để coi COVID-19 do biến thể Omicron gây ra như cúm mùa.

Trung Quốc phong tỏa đô thị 9 triệu dân do COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố công nghiệp có 9 triệu dân Thẩm Dương và báo cáo hơn 4.000 ca COVID-19 trên cả nước trong ngày 22.3.

Kinh ngạc thành quả tiêm chủng ở Trung Quốc, sắp đạt miễn dịch cộng đồng

Phương Linh |

Trung Quốc đã tiêm chủng 2 liều đầy đủ cho 67% dân số với 2 tỉ liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trung Quốc nói còn quá sớm để coi COVID-19 như cúm mùa

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc cho rằng còn quá sớm để coi COVID-19 do biến thể Omicron gây ra như cúm mùa.

Trung Quốc phong tỏa đô thị 9 triệu dân do COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố công nghiệp có 9 triệu dân Thẩm Dương và báo cáo hơn 4.000 ca COVID-19 trên cả nước trong ngày 22.3.

Kinh ngạc thành quả tiêm chủng ở Trung Quốc, sắp đạt miễn dịch cộng đồng

Phương Linh |

Trung Quốc đã tiêm chủng 2 liều đầy đủ cho 67% dân số với 2 tỉ liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng.