Đan Mạch gỡ bỏ hầu hết các hạn chế bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng cao

Anh Vũ |

Đan Mạch đã trở thành quốc gia Liên minh Châu Âu đầu tiên dỡ bỏ tất cả các hạn chế do COVID-19.

Đan Mạch đã trở thành quốc gia Liên minh Châu Âu đầu tiên dỡ bỏ tất cả các hạn chế do COVID-19 vào ngày 1.2, bất chấp số ca mắc tại nước này đang ở mức cao, France24 đưa tin.

Sau nỗ lực đầu tiên nhằm dỡ bỏ tất cả các hạn chế từ tháng 9 đến tháng 11, Đan Mạch lại một lần nữa từ bỏ khẩu trang và giờ mở cửa giới hạn cho các quán bar và nhà hàng.

Các câu lạc bộ đêm ở nước này sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 1.2, khi giới hạn về số lượng người cho phép tại các cuộc tụ họp trong nhà cũng được gỡ bỏ. Chỉ có một số hạn chế được áp dụng tại biên giới đối với những du khách chưa được tiêm phòng đến từ các quốc gia không thuộc khối Schengen.

Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế diễn ra khi Đan Mạch có khoảng 40.000-50.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, gần một phần trăm trong số 5,8 triệu dân trên cả nước.

“Chúng tôi có tỷ lệ người lớn được đã được tiêm mũi tăng cường rất cao”, nhà dịch tễ học Lone Simonsen của Đại học Roskilde nói với AFP.

Hơn 60% người Đan Mạch đã được tiêm liều vaccine thứ ba - trước một tháng so với lịch trình của cơ quan y tế - so với mức trung bình của các nước thuộc Liên minh Châu Âu là chỉ dưới 45%.

Các cơ quan y tế ước tính rằng 80 phần trăm dân số đã được bảo vệ khỏi các biến thể nghiêm trọng, bao gồm cả những người gần đây đã mắc COVID-19.

“Với việc biến thể Omicron không phải là một căn bệnh nghiêm trọng đối với người được tiêm chủng, chúng tôi tin rằng việc dỡ bỏ các hạn chế là hợp lý”, bà Simonsen nói, đồng thời cho rằng sự phổ biến rộng rãi của biến thể Omicron cũng được cho là sẽ dẫn đến "khả năng miễn dịch lâu dài và mạnh mẽ hơn", giúp đất nước chống lại những làn sóng trong tương lai.

Hai năm sau khi COVID-19 bùng nổ, chiến lược của Đan Mạch nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Trong một cuộc thăm dò được Politiken công bố hôm 31.1, 64% người Đan Mạch được khảo sát cho biết họ tin tưởng vào chính sách của chính phủ.

Đây là lần thứ hai Đan Mạch cố gắng trở lại lối sống trước đại dịch. Vào ngày 10.9.2021, quốc gia này đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế của mình, trước khi áp dụng lại một số hạn chế vào đầu tháng 11.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 73% dân số Châu Âu đã mắc COVID-19 ít nhất một lần kể từ tháng 1 năm 2020.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đan Mạch tiết lộ thông tin quan trọng về biến chủng phụ của Omicron

Bảo Châu |

Chủng phụ BA.2 của biến thể Omicron hiện đang chiếm ưu thế ở Đan Mạch có vẻ dễ lây lan hơn nhưng không nghiêm trọng hơn, theo Bộ Y tế Đan Mạch.

Đan Mạch dỡ bỏ hạn chế ngừa COVID-19 bất chấp Omicron

Nguyễn Hạnh |

Đan Mạch đã dỡ bỏ một số hạn chế ngừa COVID-19 và cho phép mở cửa trở lại một số địa điểm vào ngày 16.1, bất chấp sự lan rộng trong nước của biến thể Omicron.

Năng lực thần sầu của đặc nhiệm thiện chiến hàng đầu thế giới ở Đan Mạch

Thanh Hà |

Sự kiện chống cướp biển cuối năm 2021 ở Đại Tây Dương đã cho thấy kỹ năng thần sầu của Fromandskorpset hay Frogman Corps, một trong những đặc nhiệm hàng đầu thế giới thiện chiến không kém đặc nhiệm SEAL lừng danh của Hải quân Mỹ.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Những con số sau hơn 1 tháng lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến nhân dân  từ 3.1 đến 15.3. Đến nay sau hơn 1 tháng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho các nội dung của dự thảo luật.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Đan Mạch tiết lộ thông tin quan trọng về biến chủng phụ của Omicron

Bảo Châu |

Chủng phụ BA.2 của biến thể Omicron hiện đang chiếm ưu thế ở Đan Mạch có vẻ dễ lây lan hơn nhưng không nghiêm trọng hơn, theo Bộ Y tế Đan Mạch.

Đan Mạch dỡ bỏ hạn chế ngừa COVID-19 bất chấp Omicron

Nguyễn Hạnh |

Đan Mạch đã dỡ bỏ một số hạn chế ngừa COVID-19 và cho phép mở cửa trở lại một số địa điểm vào ngày 16.1, bất chấp sự lan rộng trong nước của biến thể Omicron.

Năng lực thần sầu của đặc nhiệm thiện chiến hàng đầu thế giới ở Đan Mạch

Thanh Hà |

Sự kiện chống cướp biển cuối năm 2021 ở Đại Tây Dương đã cho thấy kỹ năng thần sầu của Fromandskorpset hay Frogman Corps, một trong những đặc nhiệm hàng đầu thế giới thiện chiến không kém đặc nhiệm SEAL lừng danh của Hải quân Mỹ.