Đại tá Vệ binh Iran bị ám sát ở Tehran

Thanh Hà |

Một đại tá của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị ám sát ngay bên ngoài nhà ông vào ngày 22.5.

Vụ bắn chết Đại tá Sayyad Khodai thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là vụ ám sát nổi tiếng nhất ở Iran kể từ vụ vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vào tháng 11.2020.

Iran cáo buộc Israel chủ mưu vụ tấn công vào đoàn xe của  ông Fakhrizadeh gần Tehran. Iran sau đó xác định ông này là thứ trưởng quốc phòng.

Ngày 22.5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ám chỉ Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả Israel - chịu trách nhiệm về vụ tấn công cướp đi sinh mạng của ông Khodai, AFP đưa tin.

Theo tuyên bố đăng trên trang web chính thức, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, Đại tá Khodai "bị ám sát trong một cuộc tấn công vũ trang do 2 người đi xe máy thực hiện trên đường Mojahedin-e Eslam ở Tehran", bên ngoài nhà của ông này.

Lực lượng Vệ binh mô tả đại tá vừa bị ám sát là "người bảo vệ thánh địa" - thuật ngữ được sử dụng cho bất kỳ ai làm việc nhân danh nước cộng hòa Hồi giáo ở Syria hoặc Iraq.

Iran có ảnh hưởng đáng kể ở Iraq, nơi có các đền thờ thần thánh quan trọng của người Shiite, nơi họ nói rằng họ có "cố vấn quân sự" có nhiệm vụ đào tạo "tình nguyện viên" nước ngoài.

Tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds Force, nhánh hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq vào tháng 1.2020.

Nước cộng hòa Hồi giáo cũng là đồng minh lớn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đã ủng hộ chính phủ của ông Assad trong cuộc nội chiến Syria kéo dài 11 năm. Tehran cho biết đã triển khai lực lượng ở Syria theo lời mời của Damascus với tư cách cố vấn.

Truyền hình nhà nước Iran cho hay, Đại tá vừa bị ám sát Khodai "nổi tiếng" ở Syria.

Theo hãng tin nhà nước Iran IRNA, Đại tá Khodai chết do 5 viên đạn  trên đường trở về nhà vào khoảng 16h, giờ địa phương.

IRNA công bố những hình ảnh cho thấy một người đàn ông gục trên ghế lái của chiếc ôtô màu trắng, với vết máu quanh cổ áo sơ mi xanh và trên cánh tay phải. Người đàn ông này có thắt dây an toàn và cửa sổ phía trước bên hành khách đã bị bắn vỡ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã lên tiếng về vụ ám sát Đại tá Khodai. “Tội ác vô nhân đạo này do các phần tử khủng bố có liên quan đến sự kiêu ngạo toàn cầu gây ra, đồng thời tố cáo "sự im lặng của các quốc gia vờ chiến đấu chống khủng bố".

Lực lượng Vệ binh đã mở một cuộc điều tra để xác định những phần tử thực hiện vụ ám sát.

Hãng tin Fars cho hay, công tố viên nhà nước đã đến hiện trường vụ ám sát đại tá Vệ binh Cách mạng, đồng thời lệnh nhanh chóng xác định và bắt giữ các phần tử gây ra tội ác này.

Vài giờ trước đó ngày 22.5, Lực lượng Vệ binh cho biết đã bắt giữ một băng nhóm có liên hệ với cơ quan tình báo của Israel. Các nghi phạm có liên quan đến một loạt hành vi gồm "cướp, bắt cóc và phá hoại".

Vụ sát hại Đại tá Khodai diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bị đình trệ từ tháng 3.

Một trong những điểm mấu chốt trong thỏa thuận là Tehran yêu cầu loại bỏ Lực lượng Vệ binh khỏi danh sách khủng bố của Mỹ và yêu cầu đã bị Washington từ chối.

Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã cho phép Tehran được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt, đổi lại là hạn chế chương trình hạt nhân của nước này nhằm ngăn chặn Tehran phát triển bom nguyên tử. Năm 2018, Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Iran.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm một chỉ huy Iran bị giết sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Song Minh |

Một chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran bị giết ở biên giới Iraq-Syria, chỉ vài ngày sau khi nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát ở Iran.

Iran lần ra manh mối thủ phạm vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Thanh Hà |

Những mảnh vỡ vũ khí được sử dụng trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân IranMohsen Fakhrizadeh cho thấy vũ khí được sản xuất ở Israel.

Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát ở Tehran

Thanh Hà |

Nhà vật lý nổi tiếng Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát trong một vụ tấn công khủng bố gần thủ đô Tehran.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Thêm một chỉ huy Iran bị giết sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Song Minh |

Một chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran bị giết ở biên giới Iraq-Syria, chỉ vài ngày sau khi nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát ở Iran.

Iran lần ra manh mối thủ phạm vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Thanh Hà |

Những mảnh vỡ vũ khí được sử dụng trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân IranMohsen Fakhrizadeh cho thấy vũ khí được sản xuất ở Israel.

Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát ở Tehran

Thanh Hà |

Nhà vật lý nổi tiếng Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát trong một vụ tấn công khủng bố gần thủ đô Tehran.