Đại sứ Ukraina sẽ xin lỗi Thủ tướng Đức vì lời lẽ xúc phạm

Khánh Minh |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik dự định sẽ đích thân xin lỗi Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì những lời lẽ xúc phạm.

Đại sứ Ukraina tại Đức Andrey Melnik nói với tờ Der Spiegel hôm 22.6 rằng ông “lấy làm tiếc” khi có lời lẽ xúc phạm Thủ tướng Olaf Scholz hồi tháng 5 vừa qua.

“Tất nhiên, đó là một tuyên bố mà sau này tôi đã hối tiếc. Tôi sẽ đích thân xin lỗi Thủ tướng Scholz” - Đại sứ Melnik nói.

Hồi tháng 5, Đại sứ Melnik chỉ trích Thủ tướng Scholz vì ông không đến thăm Kiev. Nhà ngoại giao Ukraina nói rằng thủ tướng Đức không phải là "chính khách”. Quyết định của ông Scholz bắt nguồn từ việc Kiev từ chối tiếp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vào giữa tháng 4 vì mối quan hệ quá chặt chẽ của ông với Nga.

Vào thời điểm đó, Đại sứ Melnik dứt khoát từ chối xin lỗi. “Vấn đề không phải là xin lỗi. Không phải về việc ai đó có cảm thấy bị xúc phạm hay không, mà là về việc liệu họ có giúp chúng tôi cứu người hay không” - Đại sứ Melnik nói.

Không giống như các chính trị gia hàng đầu khác của EU, những người đã đến Kiev từ đầu tháng 4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ vừa đến Ukraina vào tuần trước. Nhà lãnh đạo Đức đã gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cùng với các nhà lãnh đạo Châu Âu khác, gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Mario Draghi và Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Đại sứ Melnik cho biết, bình luận "không phù hợp về mặt ngoại giao" của ông đã "xúc phạm nhiều người, không chỉ ở Đức”, mà còn cả ở trong nước. Cụ thể, Tổng thống Volodymyr Zelensky “không hài lòng” với bình luận này - Đại sứ Ukraina tiết lộ.

Nhà ngoại giao Ukraina đã nhiều lần chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo Đức về việc Berlin thiếu hỗ trợ trong bối cảnh xung đột giữa Ukraina và Nga đang diễn ra. Tuy nhiên, Đại sứ Melnik nhấn mạnh, “phong cách ngoại giao” nóng giận của ông ở Đức không ảnh hưởng đến "tình yêu" của ông đối với đất nước này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU dự kiến trao quy chế ứng viên cho Ukraina hôm nay

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu dự kiến trao quy chế ứng viên EU cho Ukraina tại hội nghị thượng đỉnh ngày 23.6.

Đại sứ Ukraina lại "tỏ thái độ" với Đức trên Twitter

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik một lần nữa lại bày tỏ thái độ với Berlin sau khi trước đó đã nhiều lần xúc phạm Đức.

Đức phản ứng trước tuyên bố xúc phạm của Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết không cần phải "phản ứng thái quá" với một tuyên bố xúc phạm của Đại sứ Ukraina tại Berlin.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

EU dự kiến trao quy chế ứng viên cho Ukraina hôm nay

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu dự kiến trao quy chế ứng viên EU cho Ukraina tại hội nghị thượng đỉnh ngày 23.6.

Đại sứ Ukraina lại "tỏ thái độ" với Đức trên Twitter

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik một lần nữa lại bày tỏ thái độ với Berlin sau khi trước đó đã nhiều lần xúc phạm Đức.

Đức phản ứng trước tuyên bố xúc phạm của Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết không cần phải "phản ứng thái quá" với một tuyên bố xúc phạm của Đại sứ Ukraina tại Berlin.