Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được trả tự do

Ngọc Vân |

Ngày 31.12, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được trả tự do sau gần 5 năm ngồi tù.

Sau gần 5 năm ngồi tù sau khi bị kết tội tham nhũng, cựu Tổng thống Park Geun-hye đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ân xá do sức khỏe ngày càng giảm sút - Reuters đưa tin.

Việc bà Park Geun-hye được ra tù làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu bà sẽ đóng vai trò nào trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào tháng 3.2022.

Bà Park Geun-hye, 69 tuổi, là nhà lãnh đạo dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất khi đang đương chức. Năm 2017, Tòa án Hiến pháp luận tội bà Park trong vụ bê bối mà giám đốc của hai tập đoàn Samsung và Lotte cũng bị kết án tù.

Tòa án hàng đầu của Hàn Quốc vào tháng 1 đã giữ nguyên bản án 20 năm tù sau khi bà Park bị kết tội thông đồng với một người bạn - cũng đang ngồi tù - để nhận hàng chục tỉ  won từ các công ty, chủ yếu để tài trợ cho gia đình người bạn này và các tổ chức phi lợi nhuận.

Tổng thống Moon Jae-in ân xá đặc biệt cho bà Park vào tuần trước, với lý do sức khỏe của bà đang suy giảm. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng bà Park sẽ "vượt qua quá khứ đáng tiếc và thúc đẩy đoàn kết dân tộc".

Các đài truyền hình phát cảnh bà Park rời bệnh viện Seoul, nơi bà đã ở lại từ tháng trước để điều trị y tế, sau khi các quan chức gửi thư ân xá vào nửa đêm.

Bà Park không bình luận nhưng luật sư cho biết, bà Park đã gửi lời xin lỗi vì gây ra sự lo lắng của công chúng và cảm ơn Tổng thống Moon Jae-in vì đã đưa ra một "quyết định khó khăn".

Việc trả tự do cho bà Park được đưa ra trong bối cảnh đảng cũ của bà, Đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập và Đảng Dân chủ của ông Moon Jae-in đang bám đuổi nhau sít sao trong một cuộc chạy đua tranh cử tổng thống.

Việc bà Park bị ngồi tù đã chia rẽ đất nước, các nhóm cánh hữu ủng hộ cựu tổng thống vào năm ngoái tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần để kêu gọi trả tự do cho bà, cho đến khi  dịch COVID-19 bùng phát.

Tối 30.12, hàng trăm người ủng hộ bà Park bất chấp nhiệt độ lạnh cóng đã đổ đến bệnh viện nơi cựu tổng thống ở để kỷ niệm ngày bà được trả tự do, với hơn 1.000 bó hoa được gửi đến.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, khoảng 200 người đã tổ chức một cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Seoul phản đối việc trả tự do cho bà Park.

Không rõ liệu bà Park có tiếp tục bất kỳ hoạt động chính trị nào hay không nhưng bà nói trong một cuốn hồi ký phát hành hôm 30.12 rằng việc kết án bà có động cơ chính trị và bà bày tỏ hy vọng sẽ "gặp lại mọi người vào một ngày nào đó".

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Sức mạnh Nhân dân Yoon Suk-yeol, người đã điều tra vụ bê bối của bà Park với tư cách là tổng công tố, cho biết hôm 31.12 rằng, ông đã hoàn thành công việc của mình với tư cách là một công chức, và muốn đến thăm bà Park khi sức khỏe của bà được cải thiện.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

"Thái tử" Samsung lại bị tuyên phạt sau khi vừa ra tù

Song Minh |

"Thái tử" Samsung Lee Jae-yong bị tuyên phạt 70 triệu won hôm 26.10, không lâu sau khi được ra tù trước hạn.

Kết cục cay đắng cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Ngọc Vân |

Tòa án Tối cao Seoul hôm nay tăng mức phạt tù thêm 1 năm với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, tuyên án bà 25 năm tù và phạt tiền 20 tỉ won (17.8 triệu USD).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhập viện

Minh Phạm |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đến một bệnh viện ở Seocho hôm 9.5 để điều trị chứng đau lưng kinh niên.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Ai chủ mưu vụ chém lìa chân người đàn ông trên phố ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Nguyễn Huy Hoàng khai được Vũ Tá Đăng rủ đi giải quyết mâu thuẫn và chém lìa chân ông H, song nạn nhân cho rằng, trước đó có nhận được tin nhắn từ một chủ nợ "Anh H ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

"Thái tử" Samsung lại bị tuyên phạt sau khi vừa ra tù

Song Minh |

"Thái tử" Samsung Lee Jae-yong bị tuyên phạt 70 triệu won hôm 26.10, không lâu sau khi được ra tù trước hạn.

Kết cục cay đắng cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Ngọc Vân |

Tòa án Tối cao Seoul hôm nay tăng mức phạt tù thêm 1 năm với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, tuyên án bà 25 năm tù và phạt tiền 20 tỉ won (17.8 triệu USD).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhập viện

Minh Phạm |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đến một bệnh viện ở Seocho hôm 9.5 để điều trị chứng đau lưng kinh niên.