Cựu Thủ tướng Đức Merkel bất ngờ lên tiếng về Ukraina

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ quyết định năm 2008 về việc chưa cho Ukraina gia nhập NATO.

Angela Merkel ngày 4.4 đã bảo vệ quyết định chưa cho phép Ukraina gia nhập NATO vào năm 2008 sau phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky nhận định quyết định do Pháp-Đức dẫn đầu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008 về việc không kết nạp Ukraina vào liên minh là "tính toán sai lầm".

"Tôi mời bà Merkel và ông (Nicolas) Sarkozy đến thăm Bucha và xem chính sách nhượng bộ với Nga đã dẫn đến điều gì trong 14 năm" - tổng thống Ukraina nói, nhắc tới bà Merkel và cựu Tổng thống Pháp Sarkozy.

Đáp lại, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel ra tuyên bố ngắn gọn thông qua người phát ngôn. Người phát ngôn nhấn mạnh, bà Merkel tiếp tục giữ các quyết định của bà liên quan đến hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 ở Bucharest.

Cựu Thủ tướng Đức cũng bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn" trước các nỗ lực của chính phủ và cộng đồng quốc tế đứng về phía Ukraina trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Theo AFP, Đức cho rằng còn quá sớm để Ukraine gia nhập NATO vào năm 2008 vì các điều kiện chính trị chưa đáp ứng được vào thời điểm đó.

Bà Merkel đã rút lui khỏi chính trường vào cuối năm ngoái sau 4 nhiệm kỳ cầm quyền liên tiếp ở Đức.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức yêu cầu EU thảo luận về cấm nhập khẩu khí đốt Nga

Hải Anh |

Liên minh Châu Âu (EU) phải thảo luận cấm nhập khẩu khí đốt Nga sau những diễn biến mới trên thực địa ở Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói ngày 3.4.

Tên lửa trúng nhà máy lọc dầu Ukraina, các cơ sở hạ tầng gần cảng Odessa

Thanh Hà |

Tên lửa tấn công gần cảng Odessa, nam của Ukraina trong ngày 3.4. Nga cũng đã phá hủy một nhà máy lọc dầu do quân đội Ukraina sử dụng.

Nga - Ukraina lên tiếng về đàm phán trực tiếp giữa ông Putin - Zelensky

Thanh Hà |

Trưởng đoàn đàm phán Nga cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraina chưa sẵn sàng cho cuộc gặp cấp tổng thống giữa ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelensky.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đức yêu cầu EU thảo luận về cấm nhập khẩu khí đốt Nga

Hải Anh |

Liên minh Châu Âu (EU) phải thảo luận cấm nhập khẩu khí đốt Nga sau những diễn biến mới trên thực địa ở Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói ngày 3.4.

Tên lửa trúng nhà máy lọc dầu Ukraina, các cơ sở hạ tầng gần cảng Odessa

Thanh Hà |

Tên lửa tấn công gần cảng Odessa, nam của Ukraina trong ngày 3.4. Nga cũng đã phá hủy một nhà máy lọc dầu do quân đội Ukraina sử dụng.

Nga - Ukraina lên tiếng về đàm phán trực tiếp giữa ông Putin - Zelensky

Thanh Hà |

Trưởng đoàn đàm phán Nga cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraina chưa sẵn sàng cho cuộc gặp cấp tổng thống giữa ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelensky.