Cựu quan chức Mỹ dự báo kết cục xung đột Ukraina - Nga

Song Minh |

Cựu quan chức hàng đầu của Mỹ dự báo Ukraina khó có thể thắng Nga.

"Ukraina sẽ không thể thắng Nga và Washington phải thuyết phục Kiev đàm phán với Mátxcơva để chấm dứt xung đột" - ông Hugh De Santis, người giám sát hoạch định chính sách kiểm soát vũ khí và các vấn đề NATO trong chính quyền Ronald Reagan, nhận định.

"Đánh bại các lực lượng Nga trên chiến trường và khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina sẽ là sự trừng phạt dành cho chiến dịch quân sự của Nga" - ông De Santis viết trên tạp chí The National Interest hôm 4.6.

“Nhưng liệu có xứng đáng với cái giá phải trả cho những tổn thất nhiều hơn ở Ukraina, khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, trong đó vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc hóa học có thể được sử dụng, làm gián đoạn thêm nền kinh tế thế giới và sự phân cực mới của Châu Âu?” - ông De Santis đặt câu hỏi.

Theo cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, câu trả lời cho câu hỏi đó là không. Ông nhấn mạnh: “Một chiến thắng cho quân đội Ukraina là điều khó xảy ra, và một kết quả thương lượng là mục tiêu thực tế duy nhất. Do đó, Mỹ và các đồng minh phải thuyết phục Ukraina chấm dứt cuộc chiến này, bao gồm cả việc áp đặt các giới hạn đối với viện trợ quân sự hơn nữa”.

Washington đã tích cực hỗ trợ Kiev trong suốt cuộc xung đột, cung cấp vũ khí, ngân quỹ và thông tin tình báo cho Kiev. Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua gói viện trợ trị giá 40 tỉ USD cho Ukraina.

Ông De Santis chỉ ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky và "những người ủng hộ ông ở Đông Âu và các nước Baltic" nên chấp nhận thực tế rằng Ukraina sẽ trở thành một quốc gia trung lập và nước này sẽ phải giao Donbass và Crimea cho Nga để các cuộc đàm phán hòa bình thành công".

Các quan chức cấp cao của Mỹ và EU gần đây cũng đã xác định rằng các cuộc đàm phán là ưu tiên để giải quyết cuộc xung đột khi các lực lượng Nga tiếp tục tiến công vững chắc ở Donbass.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, nói rằng “một kết quả thương lượng là lựa chọn hợp lý, nhưng cả hai bên phải tự đi đến lựa chọn này”.

Trước đó vài ngày, người phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã thúc giục Liên minh Châu Âu tăng cường giao vũ khí cho Ukraina và áp dụng các biện pháp trừng phạt thậm chí nhiều hơn đối với Nga, nhưng giải thích rằng điều này là để giúp Kiev củng cố vị thế của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Mátxcơva. Trong khi đó, chỉ hơn một tháng trước, ông Borrell từng nhấn mạnh, "Ukraina phải thắng cuộc chiến này trên chiến trường".

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tương lai nào cho các khu vực của Ukraina hiện do Nga kiểm soát?

Ngọc Vân |

Khôi phục cuộc sống thời bình cho các vùng lãnh thổ Ukraina nằm dưới sự kiểm soát của Nga là mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Xung đột ngày thứ 100: Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang chiếm khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraina khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 100 hôm 3.6.

Nga đề xuất cách kết thúc xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đề xuất cách kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Tương lai nào cho các khu vực của Ukraina hiện do Nga kiểm soát?

Ngọc Vân |

Khôi phục cuộc sống thời bình cho các vùng lãnh thổ Ukraina nằm dưới sự kiểm soát của Nga là mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Xung đột ngày thứ 100: Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang chiếm khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraina khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 100 hôm 3.6.

Nga đề xuất cách kết thúc xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đề xuất cách kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraina.